-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
26/02/2025 14:484 trường hợp có thể bị phạt tiền, khóa tài khoản ngân hàng trong năm 2025
Theo quy định mới tại Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam cần thực hiện đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) vào các mốc tuổi quan trọng gồm 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Quy định này nhằm đảm bảo thông tin trên thẻ luôn được cập nhật, phản ánh đúng đặc điểm nhận dạng của mỗi người.
Như vậy, trong năm 2025, những người sinh năm 2011 (đủ 14 tuổi), 2000 (đủ 25 tuổi), 1985 (đủ 40 tuổi) và 1965 (đủ 60 tuổi) cần làm thủ tục cấp/đổi CCCD để tránh bị phạt hoặc gặp khó khăn trong các giao dịch tài chính.
Lưu ý: Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước 2023 có quy định, thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định thì có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo. Do đó, trường hợp công dân trong 4 độ tuổi kể trên sẽ không phải cấp, đổi thẻ Căn cước mới gồm:
- Người sinh năm 2011 đã làm thẻ căn cước trong khoảng thời gian đủ 12 - 14 tuổi thì thẻ căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2036.
- Người sinh năm 2000 đã làm Căn cước công dân hoặc thẻ căn cước trong khoảng thời gian đủ 23 - 25 tuổi thì thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2040.
- Nếu người sinh năm 1985 đã làm thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ căn cước trong khoảng thời gian đủ 38 đến lúc đủ 40 tuổi thì thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2045.
- Người sinh năm 1965 đã làm Căn cước công dân hoặc thẻ căn cước lúc mình đủ 58 tuổi đến lúc đủ 60 tuổi thì Căn cước công dân đó sẽ được sử dụng đến cuối đời.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các giấy tờ tùy thân hết hạn sẽ không còn được chấp nhận khi thực hiện các giao dịch ngân hàng, bao gồm rút tiền, chuyển khoản, thanh toán và nhiều hoạt động tài chính khác.
Ngân hàng sẽ gửi thông báo trước 30 ngày khi giấy tờ tùy thân của khách hàng sắp hết hạn để đảm bảo khách hàng kịp thời cập nhật thông tin. Nếu CCCD hết hạn mà không kịp đổi mới, khách hàng có thể bị gián đoạn dịch vụ ngân hàng hoặc thậm chí bị khóa tài khoản.
Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người sử dụng CCCD hết hạn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng. Quy định này nhằm đảm bảo việc quản lý giấy tờ tùy thân chặt chẽ hơn, tránh tình trạng sử dụng giấy tờ cũ, không hợp lệ.
Hướng dẫn đổi CCCD hết hạn
Người dân có thể thực hiện thủ tục đổi CCCD hết hạn theo hai cách như sau:
Cách 1: Đổi thẻ căn cước trực tiếp tại cơ quan công an
Bước 1: Công dân đến cơ quan quản lý căn cước đề nghị cấp đổi thẻ và cung cấp thông tin cá nhân.
Bước 2: Nếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa chính xác, cán bộ tiếp nhận sẽ điều chỉnh trước khi tiến hành cấp đổi thẻ.
Bước 3: Người dân thực hiện thu nhận thông tin sinh trắc học gồm ảnh chân dung, vân tay và mống mắt.
Bước 4: Cán bộ thu hồi thẻ CCCD cũ hoặc CMND (nếu có).
Bước 5: Nhận giấy hẹn và chờ đến ngày nhận thẻ mới.
Bước 6: Công dân nhận thẻ CCCD mới tại cơ quan công an hoặc qua dịch vụ chuyển phát theo yêu cầu.
Cách 2: Đổi thẻ căn cước qua Cổng dịch vụ công
Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID.
Bước 3: Chọn mục "Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước".
Bước 4: Chọn "Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên" và điền đầy đủ thông tin.
Bước 5: Chọn lý do cấp đổi là "Cấp thẻ căn cước chuyển từ CCCD gắn chip".
Bước 6: Chọn lịch đăng ký thu nhận sinh trắc học, sau đó nộp hồ sơ trực tuyến.
Lưu ý:
- Người dân nên kiểm tra thời hạn thẻ CCCD để chủ động đổi mới, tránh rủi ro khi giao dịch ngân hàng và sử dụng dịch vụ hành chính.
- Khi đi làm thủ tục đổi thẻ, cần mang theo CCCD cũ hoặc CMND để đối chiếu thông tin.
- Việc đổi CCCD có thể mất vài ngày đến vài tuần, do đó cần lên kế hoạch thực hiện sớm để không ảnh hưởng đến các giao dịch cá nhân.
Việc đảm bảo CCCD luôn hợp lệ không chỉ giúp công dân tránh bị xử phạt mà còn duy trì sự thuận tiện trong các giao dịch tài chính và hành chính hằng ngày.
Theo Huỳnh Duy (Nguoiduatin.vn)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (50 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)