-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Kinh tế
06/05/2019 17:194,4 tỷ USD 'biến mất' trên báo cáo của hãng dược lớn Trung Quốc
Một trong những Hãng dược phẩm niêm yết lớn nhất Trung Quốc, Kangmei Pharmaceutical Co. thừa nhận đã báo cáo khoản tiền mặt tại quỹ cao hơn thực tế tới 4,4 tỷ USD.
Điều này khiến các cổ phiếu và trái phiếu niêm yết của hãng rớt giá khủng khiếp, đồng thời làm gia tăng mối quan ngại của giới đầu tư nước này về chất lượng thông tin công bố trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này đang trên đà thu hút vốn đầu tư toàn cầu.
Tự thêm 4,4 tỷ USD trong báo cáo tài chính
Công ty dược phẩm Kangmei nổi tiếng là một trong những nhà sản xuất thuốc cổ truyền Trung Quốc lớn nhất nước này. Hãng giải trình sự việc là do "lỗi" của kế toán khi cung cấp các báo cáo tài chính.
Sự việc được công bố sau bốn tháng kể từ khi hãng thừa nhận đang thuộc diện điều tra của các cơ quan quản lý thị trường nước này.
Ngay sau đó, các chứng khoán Kangmei này chứng kiến phản ứng mạnh mẽ của thị trường. Cổ phiếu Kangmei vốn nằm trong rổ chỉ số toàn cầu của MSCI Inc., sau sự việc đã giảm kịch sàn mất 10% giá trị mỗi ngày.
Khoản trái phiếu trị giá 2,4 tỷ NDT (tương đương 356 triệu USD) của Kangmei đáo hạn vào năm 2022 cũng rớt giá thê thảm xuống còn 60 NDT.
Mức “thổi phồng” giá trị báo cáo với quy mô chưa từng có tiền lệ tại một trong những công ty lớn nhất đang gây ra những làn sóng lo ngại về chất lượng các báo cáo tài chính được cung cấp trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Một số chuyên gia kiểm toán cho hay vụ việc này có thể cho thấy sự che giấu vấn đề tài chính bên trong Kangmei.
Ngoài ra có thể có một số tác nhân khác như sự sai khác về ngôn ngữ trong lập báo cáo cũng như mập mờ trong các điều chỉnh báo cáo của hãng này.
Tuy nhiên, đa phần ý kiến nghiêng về khả năng công ty này đã cố tình thổi phồng số tiền mặt và giá trị hàng tồn kho trong đơn vị nhằm mục tiêu gia tăng giá trị lợi nhuận. Từ đó, phục vụ cho những biến động giá trị chứng khoán có lợi.
Rủi ro thông tin trong một thị trường mở
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang vấp phải vấn nạn gia tăng chóng mật số lượng các vụ thao túng thông tin kế toán trong thời gian gần đây.
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng và trở nên đáng quan tâm với giới đầu tư quốc tế và các công ty chứng khoán toàn cầu khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc đang ngày càng mở hơn bao giờ hết.
Andrew Lam, giám đốc của BDO, một công ty kế toán quốc tế đưa ra lời cảnh báo: "Các nhà đầu tư cần thận trọng hơn khi xem xét các báo cáo tài chính được cung cấp bởi các công ty Trung Quốc".
Ông khuyên các nhà đầu tư cần "dày công nghiên cứu, kiểm tra chặt chẽ báo cáo tài chính của các công ty để nhận ra sự bất thường hay rủi ro tiềm tàng có thể có”.
Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc gần đây đã ra quyết định hủy niêm yết các mã chứng khoán vi phạm cung cấp thông tin. Liên quan đến sự việc của hãng dược phẩm Kangmei, Ủy ban tạm thời chưa có bình luận nào.
Xu thế báo động tại Trung Quốc
Một loạt các công ty khác cũng đang phải đối mặt với các điều tra tương tự, điển hình như Kangde Xin Composite Material Group Co., công ty này vừa tuyên bố vỡ nợ và không thể thanh toán được trái phiếu đã phát hành vào tháng 1. Đây thực sự là cú sốc với thị trường khi mà trên báo cáo tài chính trước đó 4 tháng, hãng này báo cáo mức tiền mặt lớn gấp 15 lần khoản nợ phải trả từ trái phiếu.
Điều này đang dần trở thành xu thế đáng báo động.
Raymond Chia, chuyên gia nghiên cứu tín dụng châu Á (ngoài Nhật Bản) tại quỹ Schroder Investment Management Ltd cho hay: "Đầu tiên, chúng tôi thấy rằng rõ ràng nhiều công ty của Trung Quốc báo cáo những con số tiền mặt cao đáng ngờ, nhưng rồi họ vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ từ nhà đầu tư, hoặc đi vay. Và sau đó, các khoản tiền mặt đều biến mất không tăm tích trên các báo cáo”.
Theo lãnh đạo bộ bộ phận quản lý tài sản của Công ty Chứng khoán Đông Bắc (Trung Quốc) cho biết các nhà đầu tư có thể theo dõi các đánh giá và thông báo chính thức của Ủy ban chứng khoán Trung Quốc về các hoạt động niêm yết cũng như tình hình điều tra vụ việc tại Kangmei.
Shen cũng chỉ rõ hậu quả của vụ việc này: "Vụ bê bối này sẽ làm thu hẹp các kênh tái cấp vốn của các công ty trong nước, một khi các nhà đầu tư mất niềm tin, thì việc họ chạy trốn khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi”.
Theo An Chi (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (14 phút trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (17 phút trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (33 phút trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (54 phút trước)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (2 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (3 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (3 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (3 giờ trước)