-
Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm -
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" -
Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể" -
Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động -
Giá vàng hôm nay 31/3 đảo chiều, SJC và vàng nhẫn tăng, giá vàng thế giới quay lại mốc quan trọng -
Thông tin bất ngờ về nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến, công an xử lý theo hai hướng -
Sở VH-TT-DL Gia Lai thông tin chính thức về vụ ca sĩ Juky San tắm ở Giếng Tiên, mong mọi người thông cảm -
Bé gái 16 tuổi gồng gánh nuôi 3 em nhỏ ở Lâm Đồng nhận hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ -
Bộ Y tế thông tin chính thức về biến thể "ve sầu" của COVID-19 -
Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam, có đủ 3 mắt camera đa zi năng như iPhone 17 Pro Max
Kinh tế
24/01/2023 17:465 bóng hồng 'quyền lực' nức tiếng trong ngành ngân hàng Việt
Không chỉ đảm nhận các chức vụ quan trọng bậc nhất tại ngân hàng, nhiều nữ doanh nhân còn được xem là "linh hồn" tại nhà băng mà họ gắn bó.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng
Tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), có bằng Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Cao cấp lý luận chính trị.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng từng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng và bắt đầu công tác ở Ngân hàng Nhà nước từ tháng 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối.
Năm 2014, bà Nguyễn Thị Hồng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó thống đốc khi 46 tuổi. Đến tháng 8/2019, bà Hồng được tái bổ nhiệm vào vị trí này.
Ở vị trí Phó Thống đốc, bà Nguyễn Thị Hồng được phân công phụ trách công tác chính sách tiền tệ, tín dụng, dự báo, thống kê tiền tệ; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, ngoài nước; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng trung ương; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.
Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hồng là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước.
Doanh nhân kỳ cựu Nguyễn Thị Nga - người đứng sau SeABank
Doanh nhân Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Bà từng học qua nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc và là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ), do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế.
Bà Nga được nhiều người biết đến trong lĩnh vực bất động sản, chủ tịch tập đoàn BRG. Trong lĩnh vực ngân hàng, bà Nga cũng là một người có tiếng khi từng tham gia góp vốn và giữ vị trí quan trọng tại nhiều ngân hàng. Hiện, bà Nga là Phó Chủ tịch HĐQT SeABank. Trước đó, bà Nga từng có 10 năm giữ cương vị Chủ tịch SeABank.
Dưới thời doanh nhân Nguyễn Thị Nga, SeABank từ một ngân hàng nhỏ hiện đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng, trở thành 1 trong 15 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Hiện bà Nga không sở hữu cá nhân cổ phiếu SSB của SeABank. Tuy nhiên, người thân của bà gồm chồng, con trai, con gái đều sở hữu một lượng lớn cổ phần nhà băng này. Bên cạnh đó, bà Nga còn là Chủ tịch của CTCP Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ - cổ đông lớn, sở hữu gần 6,6% cổ phần SeABank.
Doanh nhân Thái Hương - Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á
Bà Thái Hương sinh năm 1958, quê tại Nghệ An. Bà tốt nghiệp ngành Kế toán Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp, từ năm 1982 đến 1989, bà công tác tại cơ quan nhà nước.
Bà Thái Hương được nhiều người biết đến trên cương vị nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Năm 1994, bà sáng lập Ngân hàng Bắc Á cùng với một số cộng sự của mình. Sau đó, năm 2009, bà tự xây dựng thương hiệu sữa của riêng mình bằng cách chăn nuôi và sản xuất sữa bò với công nghệ Israel ngay trên mảnh đất quê hương Nghệ An.
Với sự phát triển bùng nổ của Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á, trong năm 20215 - 2016, bà Thái Hương liên tục có mặt trong danh sách Top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn. Năm 2019, bà Thái Hương nhận giải thưởng nữ doanh nhân quyền lực ASEAN.
Năm 2020, bà Thái Hương đã được Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới. Ngoài ra, bà Thái Hương còn là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên giành được giải vàng hạng mục “Nữ doanh nhân của năm” của International Bussiness Awards thuộc hệ thống giải Stevie và được Forbes liệt vào danh sách người phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất 2022.
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank Trần Thị Thu Hằng
Bà Trần Thị Thu Hằng được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT Kienlongbank hồi cuối tháng 5/2021. Đứng đầu một nhà băng khi chỉ mới 36 tuổi, bà Hằng là nữ chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam hiện nay.
Bà Hằng tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng. Bà Hằng bắt đầu tham gia Hội đồng Quản trị Kienlongbank với chức vụ Phó chủ tịch HĐQT từ đầu tháng 2/2021.
Nữ chủ tịch Kienlongbank nắm giữ hơn 15,3 triệu cổ phiếu KLB, chiếm 4,75% vốn điều lệ ngân hàng.
Chủ tịch NCB - Bùi Thị Thanh Hương
Cuối tháng 7/2021, bà Bùi Thị Thanh Hương đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB). Bà Bùi Thị Thanh Hương sinh năm 1980, tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân năm 2001, nhận chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập năm 2005 (CPA - Bộ Tài chính), tốt nghiệp thạc sỹ loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về quản lý (CFVG) năm 2012 và được cấp chứng chỉ Kế toán viên công chứng Úc năm 2014 (CPA Úc).
Trước khi làm Chủ tịch NC, bà Hương đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kiểm toán - tài chính ngân hàng - quản lý điều hành doanh nghiệp.
Theo đó, bà Hương từng nắm giữ các vị trí quản lý trong lĩnh vực quản trị chiến lược tại các tổ chức tài chính ngân hàng lớn như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - chiến lược NH TMCP Tiên phong (TPBank); Phó Giám đốc phụ trách khối tài chính/kế toán trưởng NH TMCP Đông Nam Á (SSB).
Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)
- Song Hye Kyo lần đầu chia sẻ lý do ly hôn gây ngỡ ngàng sau 5 năm (1 giờ trước)
- Hàng trăm trường tiểu học, mầm non tại Hà Nội liên quan vụ thịt lợn bệnh tuồn vào bếp ăn (1 giờ trước)
- Sốc với hóa đơn điện tăng vọt 30 triệu đồng, viện dưỡng lão bàng hoàng phát hiện "bí mật động trời" trên trần nhà (1 giờ trước)
- "Cuộc đua" vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Đừng để mất suất học vì sai lầm trong chiến thuật đặt nguyện vọng (1 giờ trước)
- Không phải 100%: Mức pin “vàng” giúp smartphone bền hơn theo khuyến cáo chuyên gia (1 giờ trước)
- Giới tinh hoa ẩm thực toàn cầu hội tụ tại miền Trung: Khi rau Trà Quế, nhum biển thăng hoa trên bàn tiệc quốc tế Grand Chapitre 2026 (1 giờ trước)
- Khán giả thất vọng tràn trề với vai diễn của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời" (1 giờ trước)
- Xót xa đoạn ghi âm của Lee Sang Bo trước khi mất: "Tôi muốn sống mà không cần dùng thuốc" (1 giờ trước)
- Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm (1 giờ trước)
- Vì sao iPad thường có giá “mềm” hơn iPhone? (1 giờ trước)