Kinh tế
04/09/2017 09:508 tháng, tăng trưởng tín dụng đạt 11,5%, lãi suất cho vay có thể giảm thêm
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, những tháng cuối năm 2017 vẫn còn những yếu tố hỗ trợ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
Hướng dẫn khách hàng giao dịch tại ngân hàng |
Hiện lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên ở mức 6,5%/năm. Đối với cho vay sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất ở mức 9,3-11%/năm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Cơ sở để giảm lãi suất cho vay những tháng cuối năm nay là lãi suất huy động của các ngân hàng trong tháng 8 tương đương với mức lãi suất huy động trong tháng 7. Cụ thể, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 1 tháng là 4,7%, 6 tháng là 5,68%, 12 tháng là 6,8%, 12-36 tháng là 7,07%.
Bên cạnh đó, áp lực từ phía tỷ giá không quá lớn do chỉ số Bloomberg Dollar Index đã giảm khá mạnh 9,3% so với đầu năm.
Lạm phát của Việt Nam nhiều khả năng trong tầm kiểm soát dưới 4%. Áp lực từ phát hành trái phiếu Chính phủ không còn nhiều, chỉ còn 20% kế hoạch.
Việc xử lý nợ xấu được hỗ trợ từ phía nhà điều hành sẽ đóng góp tích cực vào việc giảm lãi suất.
Ngoài ra, thanh khoản của các ngân hàng vẫn khá dồi dào khi lãi suất liên ngân hàn các kỳ hạn duy trì ở mức thấp, lãi suất qua đêm 1%, lãi suất 1 tuần là 1%, lãi suất 1 tháng là 1,6%.
Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã phải hút về ròng 32.632 tỷ đồng trong 8 tháng qua.
8 tháng, tăng trưởng tín dụng đạt 11,5%
Ước tính đến hết tháng 8/2017, tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng đạt 11,5% so với cuối năm 2016, cùng kỳ năm 2016 tăng 10,2%.
Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm, ước tăng 8,8% (cùng kỳ 2016 tăng 11%), chiếm 54% tổng tín dụng.
Tín dụng ngắn hạn ước tăng 14,1% (cùng kỳ tăng 9%), chiếm gần 46% tổng tín dụng.
Tín dụng bằng VND chiếm 91,5%, tín dụng ngoại tệ chiếm 8,5% tổng tín dụng. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ vọt tới 11,5% so với mức 1,7% cùng kỳ 2016.
Tỷ trọng vốn cho vay ngành công nghiệp và xây dựng khoảng 31,2%, tỷ trong cho vay ngành dịch vụ khoảng 37,4%.
Huy động vốn 8 tháng đầu năm 2017 tăng 9,1% so với cuối năm 2016, nhưng giảm so với cùng kỳ 2016 là 11,4%. Trong đó, tiền gửi khác hàng tăng 8,7% so với cuối năm 2016. Phát hành giấy tờ có giá tăng 18,6%.
Đặc biệt, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng tiếp tục tăng 68% so với đầu năm và đạt 160.000 tỷ đồng.
Lợi nhuận của các tổ chức tín dụng tăng 60%
Lợi nhuận sau thuế tính đến hết tháng 7/2017 của các tổ chức tín dụng đạt 41.000 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ 2016, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và dịch vụ khi lãi thuần tăng mạnh do tín dụng tăng trưởng cao và tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,9% so với cùng kỳ 2016 là 2,7%.
Tuy nhiên, nợ xấu lại gia tăng khi tỷ lệ nợ xấu lên mức 2,9% so với mức 2,6% cuối năm 2016 và đạt 157.000 tỷ đồng.
Theo Lan Anh (Bizlive.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
-
Một địa phương Việt Nam lên kế hoạch dời gần 40.000 căn nhà (18/07)
Bài đọc nhiều




