Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thực hiện điều động nhân sự nhằm củng cố bộ máy quản lý tại dự án Sân bay Long Thành trong bối cảnh một số lãnh đạo liên quan đã bị khởi tố.

Theo báo cáo về tiến độ các dự án trọng điểm, ACV đã tiến hành kiện toàn nhân sự tại Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành. Cụ thể, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Sân bay Liên Khương, được điều động giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay cho ông Nguyễn Tiến Việt.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành bị khởi tố. Đồng thời, sân bay Liên Khương cũng đang tạm dừng hoạt động trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 4/3, để tiến hành sửa chữa và nâng cấp đường băng.

13-1773386647-acv-dieu-lanh-dao-san-bay-lien-khuong-ve-chi-huy-du-an-san-bay-long-thanh.jpg
Công trường sân bay Long Thành. 

Không chỉ điều chỉnh nhân sự tại dự án, ACV cũng tiến hành sắp xếp lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhằm bảo đảm hoạt động điều hành ổn định. Theo đó, ông Đào Việt Dũng, Phó Bí thư chuyên trách phụ trách công tác Đảng của ACV, được giao giữ vị trí Bí thư Đảng ủy thay ông Vũ Thế Phiệt.

Cùng với đó, ông Lê Văn Khiên, thành viên Hội đồng quản trị ACV, được giao làm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thay ông Vũ Thế Phiệt. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, được giao phụ trách ban điều hành thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Trước đó, Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Ngoài ông Phiệt, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Việc điều động và sắp xếp lại nhân sự được thực hiện trong bối cảnh ACV tập trung ổn định bộ máy quản lý, bảo đảm tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành không bị gián đoạn. Doanh nghiệp đã yêu cầu các nhà thầu báo cáo chi tiết tình hình triển khai và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện dự án theo đúng các hợp đồng đã ký.

Theo báo cáo từ các đơn vị thi công, đội ngũ chỉ huy công trường đã được kiện toàn để duy trì nhịp độ xây dựng, đồng thời cam kết tiếp tục triển khai dự án đúng theo kế hoạch.

Bên cạnh việc thi công, ACV cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn khai thác sân bay trong tương lai. Công tác này bao gồm xây dựng mô hình vận hành, hoàn thiện quy trình khai thác cũng như phát triển chiến lược thương mại cho sân bay mới.

Dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành, gồm nhà ga hành khách và các hạng mục thiết yếu do ACV làm chủ đầu tư, hiện có tổng mức vốn sau điều chỉnh hơn 98.000 tỷ đồng.

PN (SHTT)