-
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường -
Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ -
Thông tin mới vụ chìm tàu chở khách ở vịnh Lan Hạ làm 1 người chết: Hải Phòng ra chỉ đạo nóng -
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất tại phường Bồ Đề, triển khai loạt dự án cầu, đường và nhà ở xã hội -
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future
Kinh tế
20/05/2025 22:20Ẩn video giữa nghi vấn vịt sấy dẻo nhập từ Trung Quốc, Vịt 34 nói: Dừng bán để điều chỉnh hương vị
Xôn xao vịt sấy dẻo 34 nhập hàng Trung Quốc
Vào khoảng đầu tháng 3, tài khoản TikTok được cho là của doanh nhân Phạm Xuân Kiển (sinh năm 1988) - chủ của chuỗi Vịt 34 đăng tải một video ghi lại cảnh trải nghiệm món vịt sấy dẻo tại Trung Quốc. Trong đoạn clip, anh Kiển nhiều lần khẳng định sẽ mang toàn bộ quy trình và nhà máy sản xuất vịt sấy dẻo về Việt Nam để triển khai sản phẩm nội địa.
Sau đó 20 ngày, chuỗi Vịt 34 đã nhanh chóng gắn giỏ hàng và bắt đầu mở bán sản phẩm vịt sấy dẻo trên các nền tảng thương mại điện tử. Theo nhà hàng, vịt sấy dẻo là sản phẩm đầu tiên được hệ thống triển khai bán online sau thời gian dài bán hàng offline. Sản phẩm có hai vị: cay và tê cay, hạn sử dụng 30 ngày. Giá niêm yết 256.000 đồng/con nhưng đang được trợ giá còn 189.000 đồng/con.
Cùng thời điểm nói trên, trong một video giới thiệu sản phẩm, tài khoản TikTok "chân gà VA FOOD" từng cho biết: “Đây là sản phẩm của anh Kiển mới ra. Tại Việt Nam chắc anh là người đầu tiên làm vịt sấy dẻo đúng không? Ý tưởng từ đâu mà ra vậy anh?”, góp phần đẩy độ hot của sản phẩm lên cao.
Điều đáng nói, vài ngày gần đây, một đoạn clip được chia sẻ trên TikTok đăng tải hình ảnh đang xử vịt sấy Trung Quốc có hình dáng gần như giống hệt với sản phẩm của Vịt 34. Ngay sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã ồ ạt kéo vào phần bình luận của tài khoản mạng xã hội thuộc hệ thống Vịt 34, để lại loạt phản ứng đầy hoài nghi. Không ít bình luận bày tỏ sự hoang mang: “Vịt này toàn hàng thải Trung Quốc à?”, “Sao lại âm thầm xóa hết video liên quan?”, hay “Mới đặt mua 5 con chưa ăn hết mà giờ thấy tin thế này chắc phải mang đi kiểm định thôi, vịt này mình check bên Trung chỉ có 15 tệ/con (54 nghìn đồng)”.
Những dòng bình luận dồn dập đặt dấu hỏi lớn về nguồn gốc sản phẩm, nghi ngờ vịt sấy dẻo của Vịt 34 có thể là hàng Trung Quốc, chỉ đóng gói lại tại Việt Nam. Làn sóng nghi ngại lan nhanh, khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy hoang mang về sản phẩm này.
Ngay sau đó, chuỗi nhà hàng Vịt 34 bất ngờ gỡ bỏ toàn bộ video quảng bá sản phẩm “vịt sấy dẻo” khỏi các nền tảng mạng xã hội như TikTok, fanpage và website chính thức. Động thái nói trên diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường kiểm tra, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng sản phẩm “vịt sấy dẻo 34” có thể gặp vấn đề về nguồn gốc, chất lượng.

Ngày 20/5, phóng viên trong vai một người tiêu dùng có nhu cầu đặt mua vịt sấy dẻo đã liên hệ trực tiếp với hệ thống cửa hàng để tìm hiểu thực hư, đại diện thương hiệu cho biết đang tạm dừng bán để điều chỉnh lại gia vị. Khi được hỏi thời điểm mở bán trở lại, phía cửa hàng cho biết chưa có lịch cụ thể và khuyến nghị khách hàng theo dõi fanpage để cập nhật.
“Đang có một vài khách phản hồi về việc sản phẩm hơi cay và mặn, nên dừng bán để điều chỉnh lại hương vị”, đại diện cửa hàng nói.
Ngoài ra, theo vị này, việc các clip quảng bá sản phẩm biến mất khỏi TikTok là do phía cửa hàng tạm ẩn: “Hiện không có hàng bán, nhiều khách vào hỏi mà không mua được nên quyết định ẩn clip để tránh phiền hà”.
Về nghi vấn nhập hàng Trung Quốc, đại diện vịt 34 bác bỏ và khẳng định: “100% vịt nuôi và sản xuất tại Việt Nam”.
Liên quan đến vấn đề kiểm định chất lượng và quy trình sản xuất, đại diện Vịt 34 cho biết, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp chưa công khai bất kỳ tài liệu hay giấy tờ kiểm định nào liên quan đến nguồn gốc, nguyên liệu hay dây chuyền sản xuất.
Hệ sinh thái kinh doanh của chuỗi Vịt 34
Vịt 34 là thương hiệu gắn liền với doanh nhân Phạm Xuân Kiển (sinh năm 1988), người thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để quảng bá cho thương hiệu. Sau hơn 10 năm hoạt động, hệ thống này hiện có 15 nhà hàng tại Hà Nội và TP HCM, chuyên phục vụ các món ăn từ vịt, được đánh giá là phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng.
Theo tra cứu hồ sơ doanh nghiệp, bên cạnh vai trò sáng lập thương hiệu Vịt 34, ông Kiển còn là chủ sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân – doanh nghiệp được thành lập từ tháng 3/2019, đặt trụ sở tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 500 triệu đồng, chuyên kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động. Đến tháng 7/2020, vốn điều lệ được nâng lên 5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ, tuy nhiên ông Kiển vẫn giữ vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.
Dư luận hiện đang dành sự quan tâm đặc biệt không chỉ tới nguồn gốc của sản phẩm vịt sấy dẻo mà còn về quy mô hoạt động, mức doanh thu và nghĩa vụ thuế của hệ thống nhà hàng này, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp sở hữu đến 15 chi nhánh tại hai thành phố lớn.
Sự việc Vịt 34 gỡ bỏ hàng loạt nội dung quảng bá, ẩn giỏ hàng và dừng bán sản phẩm ngay trong cao điểm nghi vấn khiến nhiều người liên tưởng đến các vụ lùm xùm từng gây ồn ào như vụ lòng xe điếu bị nghi nhập nội tạng đông lạnh không rõ nguồn gốc, hay vụ kẹo rau củ Kera khiến Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục lao đao vì bị phản ánh thiếu minh bạch.
Theo Công Thành (SHTT)
- Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? (16:21)
- 43 người nhập viện khẩn cấp sau khi ăn bánh mì tại Đà Nẵng (16:21)
- Hà Nội: Người phụ nữ chuyên đặt đồ ăn rồi bùng tiền, chủ quán đến đòi thì chém luôn vào tay (16:18)
- Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần hai phiên liên tiếp, đưa VN-Index vượt mốc 1.800 điểm (16:16)
- Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường (16:14)
- Oneplus sắp mở bán khắc chế cứng của Galaxy S26 Ultra, sở hữu màn siêu ấn tượng viền dưới 1mm (16:10)
- Nhật Bản thúc đẩy G7 lập lá chắn khoáng sản chiến lược trước áp lực chuỗi cung ứng (16:04)
- Ca sĩ Hoàng Đại Vĩ qua đời: Cuộc chiến tài sản "nóng" dần, bạn gái lâu năm bị gia đình gạt khỏi quyền thừa kế? (16:00)
- Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ (49 phút trước)
- Truy tố đối tượng đánh chết chiến sĩ dân quân ở TP.HCM: Hé lộ quá trình đổi tên, lẩn trốn suốt 20 năm (51 phút trước)