-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Kinh tế
25/02/2025 15:17Apple đầu tư 500 tỷ USD, tuyển 20.000 vị trí 'lấy lòng' ông Trump?
Hôm 24/2, Apple cho biết dự định chi 500 tỷ USD trong 4 năm tới tại Mỹ, bao gồm các dự án nhà máy sản xuất máy chủ mới ở Houston, học viện nhà cung ứng tại Michigan và tiền chi thêm cho các nhà cung ứng hiện tại trong nước.
Thông tin được tiết lộ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp CEO Tim Cook tại Phòng Bầu dục.
Sau cuộc gặp tuần trước, Tổng thống Trump thông báo Táo khuyết sẽ đầu tư hàng trăm tỷ USD. Ông nhấn mạnh nhà sản xuất iPhone sẽ đầu tư trong nước vì không muốn trả thuế.
Ông Trump dọa đánh thuế bổ sung 10% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi Apple sản xuất phần lớn iPhone và các sản phẩm khác.

500 tỷ USD và 20.000 việc làm mới trong 4 năm đánh dấu cam kết lớn nhất của Apple với Mỹ tính tới thời điểm hiện tại. Công ty chia sẻ đã tuyển dụng 20.000 nhân viên R&D trong 5 năm qua. Năm 2021, hãng cũng nói sẽ đầu tư 430 tỷ USD tại Mỹ trong nửa thập kỷ tiếp theo.
Trong một tuyên bố, Cook bày tỏ lạc quan về tương lai của đổi mới sáng tạo Mỹ và tự hào với cam kết đầu tư 500 tỷ USD. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những con người và những tổ chức trên cả nước để giúp viết nên chương mới huy hoàng trong lịch sử đổi mới sáng tạo Mỹ”, ông nói.
Ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, người đứng đầu Apple đã thành công cứu iPhone khỏi đòn thuế quan với lập luận thuế sẽ làm lợi cho các đối thủ như Samsung.
Công ty cũng đưa ra hàng loạt thông báo đầu tư tại Mỹ và còn ghi nhận ông Trump là lý do khiến họ sản xuất Mac Pro tại Texas bất chấp việc sản xuất đã bắt đầu từ năm 2013.
Đổi lại, Apple vẫn duy trì biên lợi nhuận cao và tránh được việc phải tăng giá sản phẩm. Khi ông Trump một lần nữa áp dụng chiến lược thuế quan để buộc các công ty Mỹ sản xuất trong nước, Apple cũng đưa ra chiến thuật tương tự, đáp ứng những mong muốn của Tổng thống Mỹ.
Hồi tháng 1, Cook là một trong số những CEO công nghệ có mặt tại lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump. Ông cũng gặp riêng Tổng thống Mỹ tại nhà riêng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11/2024.
Theo Apple, từ cuối năm nay, họ sẽ cùng với đối tác Foxconn bắt đầu sản xuất máy chủ Private Cloud Compute phục vụ Apple Intelligence tại Houston. Máy chủ sử dụng chip M-series tiên tiến trong máy tính Mac.
Dù vậy, những con chip vẫn được chế tạo ở Đài Loan (Trung Quốc). Năm sau, nhà máy hơn 23ha sẽ được mở tại thành phố.
Apple cũng sẽ mở rộng công suất trung tâm dữ liệu tại Arizona, Oregon, Iowa, Nevada và Bắc Carolina.
Trong khi đó, 20.000 vị trí mới sẽ tập trung vào R&D, kỹ sư bán dẫn và AI. Apple sẽ mở một học viện sản xuất tại Detroit, hỗ trợ hoạt động sản xuất cho các công ty nhỏ. Hãng đã mở một học viện cho nhà phát triển ứng dụng ở thành phố này.
Nguồn: Bloomberg
Theo Du Lam (VietNamNet)








- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (9 phút trước)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (34 phút trước)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (37 phút trước)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (55 phút trước)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)




