Kinh tế

Bán đất cho người dân thu tiền vào ngân sách nhưng 17 năm không giao đất

Người dân mua đất thổ cư khu quy hoạch, khu dân cư tập trung xã Phan Hiệp do UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) bán, nộp tiền mua vào ngân sách nhưng 15 năm nay vẫn chưa nhận được đất, “đội đơn” đi kêu cứu khắp cấp chính quyền thì chỉ nhận được lời hứa suông.

Thu đủ tiền từ năm 2005 nhưng không giao đất đã bán cho dân

Bà Trần Thị Hằng (sinh năm 1968, cư trú tại khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) có mua một lô đất thổ cư do UBND huyện Bắc Bình quy hoạch làm khu dân cư tập trung. Lô đất có diện tích 200m2 (dài 20m, rộng 10m) thuộc địa phận xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình với giá bán 150 triệu đồng.

Ngày 21/12/2005, tại trụ sở UBND xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình tiến hành họp lập biên bản giải quyết đất thổ cư khu quy hoạch, khu dân cư tập trung xã Phan Hiệp. Trong nội dung văn bản ghi rõ "Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Bắc Bình và chỉ tiêu ngân sách của xã năm 2005".

Bán đất cho người dân thu tiền vào ngân sách nhưng 17 năm không giao đất
Biên bản giải quyết đất thổ cư khu quy hoạch, khu dân cư tập trung xã Phan Hiệp.

Tại buổi làm việc đó, đại diện UBND huyện Bắc Bình là ông Đào Công Danh – Phó trưởng phòng Tài chính huyện Bắc Bình, ông Trần Văn Cư – Chủ tịch UBND xã Phan Hiệp, ông Đặng Văn Thư - Cán bộ địa chính xã. Theo biên bản này thì giữa chính quyền xã và huyện đã thống nhất bán cho bà Hằng lô đất theo mốc giới cụ thể được ghi trong biên bản.

Theo biên bản UBND huyện Bắc Bình và UBND xã Phan Hiệp yêu cầu bà Hằng phải nộp tiền 1 lần vào ngày 23/12/2005 và khi nộp tiền, huyện sẽ giao đất thực tế và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất nêu trên.

Sau khi nộp tiền đầy đủ, từ năm 2006 đến nay, bà Hằng có nhiều lần tới UBND xã Phan Hiệp, UBND huyện Bắc Bình, đơn thư gửi lên UNBD tỉnh Bình Thuận đề nghị giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bán theo như cam kết. Tuy nhiên, UBND huyện Bắc Bình không giao đất cho dân. Sự việc diễn ra suốt 15 năm qua, gây nhiều bức xúc.

15 năm mòn mỏi chờ đợi giao đất chỉ được giải quyết việc trả lãi ngân hàng!

Ngày 27/5/2020, sau 15 năm chờ đợi, UBND huyện Bắc Bình làm việc với ông Võ Văn Phước (đại diện cho bà Trần Thị Hằng) để giải quyết việc mua đất của bà Trần Thị Hằng.

Biên bản làm việc ghi rõ: “Do áp lực đạt chỉ tiêu ngân sách thời điểm cuối năm 2005 nên UBND xã Phan Hiệp phối hợp với các ngành của huyện tổ chức bán đất cho bà Trần Thị Hằng để nộp ngân sách; toàn bộ số tiền bà Trần Thị Hằng mua đất (150.000.000 đồng) đã nộp ngân sách đầy đủ”.

Bán đất cho người dân thu tiền vào ngân sách nhưng 17 năm không giao đất - 1
Hóa đơn nộp 150 triệu đồng mua đất từ năm 2005 của bà Trần Thị Hằng.

Các phòng ban của UBND huyện Bắc Bình đề xuất phương án giải quyết số tiền gốc 150 triệu đồng cộng với lãi suất ngân hàng trong 15 năm. Tổng số tiền trả cho bà Trần Thị Hằng là hơn 499 triệu đồng. Trong trường hợp bà Trần Thị Hằng có nhu cầu nhân lô đất mới (dự kiến khu dân cư Xuân An 2 hoặc các khu dân cư khác) hướng dẫn cho bà Trần Thị Hằng chọn các lô đất và xác định tiền chênh phải trả theo quy định.

Ông Võ Văn Phước (đại diện cho bà Trần Thị Hằng) cho biết, việc giải quyết của UBND huyện Bắc Bình là không thỏa đáng, không chấp nhận cách xử lý được đưa ra.

“Sau 17 năm người dân chưa được nhận đất đã là thiệt thòi, nay đề xuất phương án xử lý chỉ trả lại tiền cùng lãi suất ngân hàng mà không trả đất cho người dân thì không chấp nhận được. Người dân nộp tiền mua đất không để tính lãi, chúng tôi đề nghị trả lô đất tương ứng với vị trí đất đã bán” - ông Võ Văn Phước nói.

Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã làm đơn gửi các cấp từ UBND huyện Bắc Bình đến UBND tỉnh Bình Thuận, Tỉnh ủy Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận. Tới nay, ngoài cuộc họp với các ngành của UBND huyện Bắc Bình năm 2020 tới nay vẫn chưa nhận được trả lời của đơn vị nào, ông Võ Văn Phước cho biết thêm.

Báo điện tử VOV đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị làm rõ các nội dung phản ánh của bà Trần Thị Hằng. Báo điện tử VOV sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này./.

Theo Phương Hoài (VOV.vn)




https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/ban-dat-cho-nguoi-dan-thu-tien-vao-ngan-sach-nhung-17-nam-khong-giao-dat-post939566.vov