-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Kinh tế
23/06/2024 16:07Bán mặt hàng quan trọng không thể thiếu trên toàn thế giới, doanh nghiệp Việt nhận kết quả 'ngọt lịm'
CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực (công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp thực phẩm và đồ uống). QNS phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là mía đường, sữa đậu nành và các sản phẩm khác.
Sản phẩm của Công ty có nhiều chủng loại với các thương hiệu: Đường QNS, Sữa đậu nành Vinasoy, Nước Khoáng Thạch Bích, Bánh kẹo Biscafun, Bia Dung Quất, nha công nghiệp (đường gluco). Trong đó các mặt hàng đường và sản phẩm liên quan là thế mạnh truyền thống của doanh nghiệp và là đầu vào thiết yếu của ngành hàng F&B toàn thế giới.
Các sản phẩm của công ty có mặt khắp 63 tỉnh thành và xuất khẩu đi nhiều nước và vùng lãnh thổ như Mỹ , Nga, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, các nước Đông Nam Á…
Doanh nghiệp này sỡ hữu nhà máy đường An Khê với công suất 18.000 TMN/năm và vùng nguyên liệu khoảng 30.000 ha. Đồng thời, QNS còn giữ vị thế dẫn đầu mảng sữa đậu nành tại Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính quý 1/2024, QNS ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.541 tỷ đồng (tăng 19%), lợi nhuận sau thuế đạt 532 tỷ đồng (tăng 68%). Doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng chủ yếu do sản lượng đường tiêu thụ tăng cao (tăng 38%) với doanh thu mảng đường đạt 1.124 tỷ đồng (tăng 51%), doanh thu sản phẩm sữa đậu nành đạt 789 tỷ đồng (giảm 3%). Biên lợi nhuận gộp cải thiện ở mức 32% so với mức 28% quý 1/2023 nhờ giá đường tăng.
Giá đường thế giới đang trong xu hướng giảm do sản lượng đường tăng mạnh ở Brazil cùng triển vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện.
Giá đường trong nước cũng điều chỉnh giảm nhẹ về quanh 20.000 đồng/kg nhưng mức giá này vẫn cao do nguồn cung nội địa còn hạn chế.
Ngoài ra, chính sách quản lý chặt chẽ của Chính phủ trong việc kiểm soát lượng đường nhập khẩu và chính sách chống bán phá giá cũng góp phần giúp giá đường trong nước ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá thế giới.
Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Mirae Asset, giá đường sẽ duy trì ở mức 20.000 đồng/kg đến hết niên vụ 2023 - 2024. Đây sẽ là cơ hội tốt cho hoạt động kinh doanh của Đường Quảng Ngãi.
QNS có kế hoạch mở rộng diện tích trồng mía từ mức 30.000 ha hiện tại lên 40.000ha vào niên vụ 2027 - 2028 bằng cách sẽ tăng 2.000 - 3.000 ha diện tích trồng mía mỗi năm. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch nâng công suất nhà máy An Khê từ mức 18.000 tấn/ngày lên 20.000 tấn/ngày. Việc mở rộng diện tích trồng mía được kỳ vọng sẽ giúp QNS tăng sản lượng và gia tăng doanh thu trong tương lai.
Đối với mảng sữa đậu nành, do chịu ảnh hưởng chung của ngành sữa do nhu cầu tiêu thụ yếu, sản lượng tiêu thụ sữa quý 1/2024 của QNS đạt 47 triệu lít (giảm 3%).
QNS đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm từ các loại hạt khác với phân khúc cao hơn và dự kiến sẽ ra mắt thị trường trong năm nay. Các sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy doanh thu mảng sữa khi nhu cầu tiêu thụ được cải thiện hơn từ nửa cuối năm 2024.
Ngoài ra, QNS đang mở rộng thị trường xuất khẩu ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ…
Năm 2024, Mirae Asset dự phóng doanh thu của QNS đạt 10.579 tỷ đồng (tăng 5,6%) và lãi ròng đạt 2.307 tỷ đồng (tăng 6%).
"Mảng đường đạt 4.276 tỷ đồng (tăng 6%), sản lượng tiêu thụ đường đạt 237 nghìn tấn (tăng 8%), mảng sữa đậu nành đạt 4.243 tỷ đồng (tăng 5%), sản lượng sữa đạt 255 triệu lít (tăng 6%). Biên lợi nhuận gộp giảm 32,8% do giá đường dự kiến giảm so với cùng kỳ", báo cáo của công ty chứng khoán này nhận định.
Theo Pha Lê (Nguoiduatin.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (2 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)