Kinh tế
23/12/2024 13:46Bảng giá đất Hà Nội tăng cao, tiền bồi thường thu hồi đất và tiền thuế, phí về đất đai có tăng?

Hà Nội vừa công bố bảng giá đất điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 20/12 đến hết năm 2025. So với bảng giá đất cũ, bảng giá đất ở điều chỉnh cao gấp 2 - 6 lần.
Đánh giá về bảng giá đất điều chỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội nêu, nhìn chung giá đất ở Hà Nội theo bảng mới tăng bình quân 190 - 270%.
Nhiều ý kiến lo ngại rằng, việc bảng giá điều chỉnh cao hơn trước đây dẫn tới sẽ làm tăng thuế, phí về đất đai. Tuy nhiên, tại tờ trình về việc điều chỉnh bảng giá đất, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội khẳng định, bảng giá đất tăng dần tiệm cận với giá thị trường là yêu cầu phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, bảng giá mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giảm bớt chênh lệch, đưa giá đất ở Thủ đô dần tiếp cận với thị trường. Điều này giúp thiết lập chính sách đồng bộ trong quản lý đất và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng và người có nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án. Nhờ đó, thu ngân sách tăng qua thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của người dân, doanh nghiệp.
"Trường hợp thuế, phí về đất đai cao không phù hợp với thu nhập của người dân thì cần nghiên cứu giảm tỷ suất tính thuế, phí, chứ không giảm giá đất", cơ quan này nhận định.
Cũng theo Sở này, bảng giá điều chỉnh cơ bản không ảnh hưởng đến việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất do giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là giá đất cụ thể.
Giá đất cụ thể này được xác định bằng phương pháp định giá đất theo quy định và được quy ra hệ số điều chỉnh giá đất để so sánh với giá đất cùng vị trí quy định trong bảng giá đất của UBND TP.
Ngoài ra, việc điều chỉnh bảng giá đất góp phần tích cực trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và phát triển Thủ đô.
"Quyền lợi của người bị thu hồi đất cũng được đảm bảo tốt hơn, khuyến khích người dân chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng", Sở Tài Nguyên và Môi rường nhận định.
Bên cạnh đó, bảng giá đất cũng là cơ sở tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao, cho thuê đất.
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ khách Hàn bị tố lao vào túm tóc đánh nhau trong tiệm photobooth ở Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh (15/07)
-
Danh tính "người vận chuyển" 60 bánh ma túy ở Nghệ An (15/07)
-
Góc khuất bi ai chuyện diễn viên trầy trật, bị doạ đánh khi đòi nợ cát-sê (15/07)
-
Người dân sống trong Vành đai 1 Hà Nội nói gì về cấm xe máy chạy xăng? (15/07)
-
Ông Trump nêu "tối hậu thư" cho Nga, công bố kế hoạch gửi vũ khí cho Ukraine (15/07)
-
Vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai cách Kaliningrad chỉ 600 km (15/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 31: Tình cũ mò đến tận cửa nhà gây sức ép với Lan Anh (15/07)
-
Hà Nội lập tổ liên ngành triển khai phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện (15/07)
-
Võ Hà Linh lên tiếng về nhãn sửa rữa mặt vướng lùm xùm (15/07)
-
Giang hồ mạng Tiến 'bịp' có thể đối diện mức án nào? (15/07)
Bài đọc nhiều



