-
Chi đậm quỹ bình ổn để chặn giá xăng dầu vượt mốc 30.000 đồng -
"Bữa nhậu" trên tầng bình lưu: Khi nem chua và bia trở thành tâm điểm tranh cãi -
Đăng clip Tiktok chế giễu bạn, bị nhắc vẫn tái diễn: 2 nữ sinh THPT Ngô Gia Tự, Hà Nội xin thôi học -
Tân Lãnh tụ Tối cao Iran phát thông điệp "chiến đến cùng": Quyết không lùi bước trước Mỹ và Israel -
"Tôi không xin của ai bất cứ điều gì": Vợ NSND Công Lý lên tiếng đáp trả cực gắt trước những gièm pha dư luận -
Hà Nội đặt mục tiêu thành phố toàn cầu, thu nhập bình quân gần 100.000 USD/người -
Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h -
Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia -
Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công -
"Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu?
Kinh tế
05/04/2025 22:06Báo ngoại: Ngay sau điện đàm của Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Trump, cổ phiếu nhiều 'ông lớn' tăng vọt
Theo TTXVN, tối 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Tham dự điện đàm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cuộc trao đổi, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Về quan hệ thương mại song phương, hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy việc giao thương, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ mà Việt Nam có nhu cầu và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Hoa Kỳ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thỏa thuận song phương giữa hai nước để cụ thể hóa những cam kết trên.
Báo chí quốc tế nói về điện đàm giữa lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ
Đưa tin về cuộc điện đàm, báo chí quốc tế đánh giá cao động thái của Việt Nam. Tờ New York Post (Mỹ) dẫn lại bài đăng trên mạng xã hội Truth của Tổng thống Trump rằng ông đã có một "cuộc gọi hiệu quả" với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng Việt Nam "muốn cắt giảm thuế quan xuống mức 0" trong khi tiến tới một hiệp định thương mại tự do.
“Tuyên bố của Tổng thống Trump về cuộc điện đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã giúp thúc đẩy cổ phiếu của các thương hiệu quần áo Nike, Lululemon và American Eagle tăng trở lại. Đây đều là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất lớn tại Việt Nam”, bài viết này nhấn mạnh tác động đến thị trường chứng khoán sau cuộc điện đàm.
New York Post tiếp tục dẫn bài viết của Tổng thống Trump: “Tôi thay mặt đất nước chúng ta cảm ơn ông ấy (Tổng Bí thư Tô Lâm - PV) và mong muốn sớm có cuộc gặp trong tương lai gần”.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đạt khoảng 149,6 tỷ USD - trong đó xuất khẩu của Hoa Kỳ đạt tổng cộng 13,1 tỷ USD và nhập khẩu đạt 136,6 tỷ USD
Việt Nam là nhà cung cấp giày Nike và Adidas lớn nhất trên toàn cầu - và gần một phần ba lượng giày dép nhập khẩu của Hoa Kỳ đến từ quốc gia này vào năm 2023, theo nhóm thương mại Footwear Distributors and Retailers of America.
Tờ Straits Times (Singapore) nhấn mạnh lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng đàm phán để giảm thuế nhập khẩu từ Hoa Kỳ xuống 0% và đề xuất Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa từ Việt Nam. Đồng thời cũng dẫn lại thông tin “Việt Nam cũng sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ và khuyến khích Hoa Kỳ đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam”.
Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một thỏa thuận nhằm "cụ thể hóa" những cam kết này và ông Trump đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việt Nam sẽ cử một phái đoàn đến Hoa Kỳ vào cuối tuần này do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu. Ông sẽ có các cuộc họp tại New York trước khi đến Washington.
Chuyên trang đầu tư Investing giật dòng tít “Tổng thống Trump có 'cuộc điện đàm mang tính xây dựng' với Việt Nam…”. Trong đó nhấn mạnh về hiệu quả của cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Investing cho rằng “Việt Nam là nước xuất khẩu quan trọng”. Các nhà sản xuất quần áo và giày dép lớn của Hoa Kỳ, bao gồm Nike , phụ thuộc rất nhiều vào quốc gia này.
Sau tin tức này, cổ phiếu của các nhà sản xuất và bán lẻ quần áo, giày dép đã tăng vọt.
Cụ thể, Nike Inc, giảm trước khi có tin tức, hiện tăng 4,7%. Lululemon Athletica Inc tăng 3,4%, Crocs Inc tăng 4,2%, VF Corporation tăng 3,2%, Foot Locker Inc tăng 5%, Wayfair Inc tăng 2,6% và Deckers Outdoor Corporation tăng 5%.
Cung cấp thêm thông tin bên lề, Reuters đánh giá “Quốc gia Đông Nam Á này là nơi đóng vai trò cứ điểm sản xuất chính của nhiều công ty phương Tây…”.
"Campuchia sẽ không mất gì nếu miễn thuế tất cả hàng hoá Mỹ, nhanh chóng cấp phép cho Starlink..."
Theo Dy Khoa (Nhịp Sống Thị Trường)
- Chi đậm quỹ bình ổn để chặn giá xăng dầu vượt mốc 30.000 đồng (07:00)
- Hà Nội: "Đại công trường" chống ngập trên trục đường huyết mạch Nguyễn Trãi (31 phút trước)
- Mỹ nghi vấn tân Lãnh tụ tối cao Iran bị thương nặng, lộ dấu hiệu "biến dạng" (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 14/3/2026 của 12 con giáp: Ngọ trôi chảy, Hợi bế tắc (1 giờ trước)
- Lầu Năm Góc bất ngờ mở điều tra vụ trường nữ sinh Iran trúng bom, có phát biểu mới gây chú ý! (13/03/26 22:55)
- Lừa mang thai hộ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của cặp vợ chồng hiếm muộn (13/03/26 22:33)
- Loại nước quen thuộc phá gan, hại thận hơn cả rượu bia nhưng nhiều người Việt vẫn thích mê (13/03/26 22:08)
- "Đại gia Kim Cương" Chu Đăng Khoa hầu tòa tại Nam Phi, vụ án có diễn biến mới (13/03/26 21:49)
- "Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vướng lao lý: Đế chế gia tộc đứng sau biến động ra sao? (13/03/26 21:33)
- Gia đình nói gì về tình trạng của An Tây sau 1 năm bị bắt (13/03/26 21:17)