Kinh tế
03/04/2025 12:56Chứng khoán mất hơn 80 điểm, 280 cổ phiếu giảm sàn sau quyết định áp thuế của ông Trump
Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế đối với khoảng 60 quốc gia có mất cân bằng thương mại lớn nhất với Mỹ. Trong đó Việt Nam sẽ chịu mức thuế quan 46% đối với nhiều mặt hàng như điện tử, dệt may và giày dép.
Phản ứng ngay sau thông tin này, thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào tâm lý bán tháo mạnh.
Theo đó, chỉ số VN-Index đã sớm lao dốc và giảm sâu và mất hơn 80 điểm trong phiên sáng về mốc 1.237 điểm. Diễn biến này đã thổi bay thành quả tăng giá trong hơn 2 tháng trước đó.
Chỉ trong phiên sáng, có tới 585 mã giảm điểm và 280 mã nằm sàn. Sắc xanh lơ xuất hiện trên diện rộng, ngay cả những cổ phiếu tăng tốt thời gian qua như nhà Vin cũng có thời điểm chạm sàn, hay loạt cổ phiếu ngành chứng khoán như FTS, BSI, CTS. Nhóm thép, công nghệ và hoá chất cũng chịu áp lực mạnh.
Lực cung giá thấp do sự hoảng loạn về tin tức thuế quan khiến thanh khoản toàn thị trường tăng vọt, cả giá trị và khối lượng giao dịch đều đã bằng cả phiên trong những ngày gần đây.

Trong báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán SHS, yếu tố ảnh hưởng số 1 năm 2025 là chính sách thuế của Trump.
"Điều này có thể tạo ra một cú giảm nhanh, mạnh, quyết liệt cho thị trường đặc biệt khi thị trường đang ở vùng giá cao (như giai đoạn vừa qua lên 1342.9 điểm). Đồng thời càng thúc đẩy hơn việc khi tin xấu bất ngờ đưa ra gây hoảng loạn bán tháo quyết liệt hơn", SHS nhấn mạnh.
Các ngành cũng đang chịu ảnh hưởng lớn khi nhà đầu tư đang xem xét đánh giá lại triển vọng đầu tư của từng ngành. Nhiều ngành có thể giảm hấp dẫn đầu tư rất lớn nếu việc áp thuế chính thức được thực hiện sau 1 tuần nữa như các nhóm ngành dệt may, da giầy, đồ gỗ, thủy sản, và ngay cả bất động sản khu công nghiệp vốn rất hấp dẫn từ giai đoạn Trump 1.0 tới nay.
Trong điều kiện xấu nhất, SHS dự báo VN-Index có thể điều chỉnh giảm 15% tới 20% từ vùng đỉnh 1.342 gần đây sau đó mới ổn định trở lại. Điều kiện thuận lợi tốt nhất là 1 sự điều chỉnh quanh 10% của thị trường chung.
SHS lo ngại tình trạng margin cao hiện nay có thể làm thị trường điều chỉnh nhiều hơn mức 10%. Nhưng nhà đầu tư không cần quá lo lắng, các chính sách dạng này luôn thay đổi nhanh và nên tránh các công ty yếu kém và đầu tư các công ty hàng đầu để tránh qua giai đoạn khó khăn này.
Thêm nữa, nếu thị trường giảm mạnh 15% đến 20%, nhà đầu tư hãy mạnh dạn mua vào, nhưng cần thận trọng nếu sử dụng đòn bẩy để mua để tránh rủi ro thị trường đột ngột rơi vào giai đoạn downtrends.
Theo Tú Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Gần 1.000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm liệt môn Toán cao kỷ lục (15/07)
-
Thí sinh Tân Binh Toàn Năng bị "phốt" gạ gẫm fan nữ, BTC phản ứng ra sao? (15/07)
-
Sản phụ đối diện lằn ranh sinh tử, trung tá cảnh sát hành động khẩn cấp (15/07)
-
Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ 1-7-2026: Nguồn cung ứng xe máy điện từ đâu? (15/07)
-
Lâm Đồng: Giải cứu người phụ nữ bị thanh niên "ngáo đá" khống chế (15/07)
-
Chân dung Đại tướng thứ 18 của Quân đội nhân dân Việt Nam (15/07)
-
Người đàn ông khỏa thân nhảy xuống rồi mắc kẹt dưới cống, nhân viên cứu hộ đến giúp còn bị cắn vào tay (15/07)
-
Bạc thỏi và bạc miếng "sốt giá", xuất hiện nhiều nhà đầu tư mới (15/07)
-
Vụ cô gái ôm con nhỏ bị đánh tới tấp: Chân dung "Trung cá chép" vừa bị bắt (15/07)
-
Đi ăn cơm bình dân ở Trung Quốc, khách Việt "ngớ người" khi thấy một thứ phủ trên bàn: "Không ngờ họ lắm chiêu đến vậy" (15/07)
Bài đọc nhiều



