-
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào -
Nữ sinh lớp 12 rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm -
Vụ 5 nam sinh đuối nước ở Phú Thọ: Người thân nghẹn lời kể điều ít ai ngờ về các cháu -
Nguồn cơn vụ cháy thảm khốc khiến bé trai 4 tuổi nguy kịch, mất cả cha lẫn mẹ? Xót xa tình trạng cháu bé? -
Sự thật về TikToker Master Sanker: Từ triệu phú siêu xe đến ồn ào "diễn kịch" tặng iPhone tại Hồ Gươm -
Giải mã tình bạn thập kỷ của Trúc Nhân và Miu Lê: Từ cú "nhá máy" định mệnh đến ngã rẽ hiện tại
Kinh tế
17/11/2022 21:26Bất ổn xăng dầu: Bộ Công Thương 'bơ' ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Theo báo cáo “Rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công thương và đề xuất, kiến nghị” mới công bố của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), nhiều quy định trong kinh doanh xăng dầu đang làm khó doanh nghiệp, cần điều chỉnh.
Ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Ban Nghiên cứu tổng hợp CIEM - cho biết, qua rà soát, nhiều quy định có thể làm tăng chi phí vô lý cho doanh nghiệp, đồng thời chưa rõ căn cứ áp dụng.
Những quy định bất cập đang nằm rải rác trong các lĩnh vực pha chế xăng dầu, thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu, và thương nhân phân phối xăng dầu. Ví dụ như thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế, bảo đảm tiếp nhận được tàu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn; thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, thuê sử dụng từ 5 năm trở lên.
Tuy quy định cho phép thuê/đồng sở hữu đã linh hoạt hơn, nhưng theo ông Dương, đầu tư xây dựng cầu cảng chuyên dụng rất khó khăn, tốn kém. Việc quy định trọng tải tối thiểu 7.000 tấn cũng chưa rõ căn cứ xác định.
Quy định thương nhân xuất nhập khẩu phải có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ; tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý hệ thống phân phối, cũng được chỉ ra là bất hợp lý. Trưởng ban Ban Nghiên cứu tổng hợp CIEM cho rằng, việc áp dụng quy định này nhưng chưa có giải trình hợp lý.
Với nhóm phân phối xăng dầu, quy định có kho, bể dung tích tối thiểu 2.000m3 bị phản ánh là gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp, trong khi không phản ánh được dự trữ xăng dầu thực tế của thương nhân. Hay như quy định thương nhân phân phối phải có hệ thống cửa hàng trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên... cũng bị doanh nghiệp phản đối.
Bà Nguyễn Thị Bích Hường - Chủ tịch Chi hội xăng dầu, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - cho rằng, con số này chưa nói lên điều gì. Bởi một cây xăng ở thành phố lớn như Hà Nội, lượng tiêu thụ trong ngày có thể bằng ở tỉnh bán cả tháng.
Bà Hường nêu loạt quy định vô lý, bất cập khác đang làm khó doanh nghiệp, như: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ được bán lẻ xăng dầu, không được bán buôn; sơn chống cháy tại cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo cháy 3 tiếng không chảy; cửa hàng phải cách ngã ba, ngã tư trên 50m, trong khi thế giới không như vậy…
Một quy định khác cũng khiến doanh nghiệp lúng túng là, yêu cầu phải có đề án bảo vệ môi trường được lập và được UBND quận/huyện phê duyệt. Bà Hường cho biết, trước kia, các cửa hàng từng phải chi 50 triệu đồng làm hồ sơ đề án, nhưng sau đó cảm thấy vô lý, đã phản ánh tới cơ quan chức năng.
Để có được giấy phép kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp phải vượt qua rất nhiều thủ tục, đáp ứng tất cả quy định hiện hành. “Giấy phép quý hơn sổ đỏ. Vì thế, doanh nghiệp rất sợ bị thu. Vừa qua, các doanh nghiệp buộc phải bán hàng dù thua lỗ, vì Tổng cục Quản lý thị trường xuống kiểm tra, ra mệnh lệnh hành chính: Không bán là thu giấy phép”, bà Hương giãi bày.
Bà Hường cho biết, hiện cả nước có khoảng 17.000 cửa hàng xăng dầu, trong đó có khoảng 13.000 đơn vị thuộc các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, tiếng nói của các doanh nghiệp này chưa được chú ý, dù chiếm khoảng 60% thị phần bán lẻ.
Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, từ lúc xảy ra bất ổn xăng dầu chưa từng được Bộ Công Thương tham vấn ý kiến. Tháng 10 vừa qua, hiệp hội có báo cáo kiến nghị tháo gỡ khó khăn gửi Bộ trưởng Công Thương, nhưng tới nay chưa được hồi đáp.
Theo Việt Linh (Tiền Phong)
- Xét xử đại án Bộ Y tế: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa ngay tại tòa (10:21)
- Nam nghệ sĩ được dự đoán hợp tác với Sơn Tùng M-TP bị kiện đòi bồi thường hàng triệu USD (10:15)
- Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng (10:14)
- Apple bứt phá cuộc đua công nghệ: iOS 27 sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng soạn thảo văn bản bằng AI (10:11)
- Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng loay hoay xử lý tờ khai thuế sau thay đổi mới (10:06)
- Chelsea tính kiện Man City "đi đêm" với HLV Maresca (30 phút trước)
- Thảm kịch hàng không tồi tệ nhất lịch sử hãng UPS: Máy bay nổ tung ngay khi vừa cất cánh (30 phút trước)
- Yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ lô sữa rửa mặt không đạt chuẩn chất lượng (38 phút trước)
- Khán giả phản ứng trước tin đồn BTC gọi nghệ sĩ là "tinh tú" trong Tinh Hà Say Hi (45 phút trước)
- Lo ngại xăng E10 làm hỏng xe cũ, chuyên gia lên tiếng giải đáp (51 phút trước)