-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Kinh tế
29/03/2018 16:46Bình xịt, mặt nạ chống khói lên giá sau khi chung cư liên tục cháy
T.P HCM tăng giá 40%
Theo ghi nhận của chúng tôi, sản phẩm được người dân sống tại các khu chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh tìm mua nhiều nhất là mặt nạ phòng độc và dây thang cứu hộ, bình chữa cháy mi ni dùng cho gia đình.
Phần lớn các sản phẩm được nhập khẩu từ các nước trong khu vực, một số có xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, mẫu mã đa dạng và nhiều loại giá cả để phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Riêng các sản phẩm cứu hộ, ngoài mặt nạ phòng độc, còn có dây thoát hiểm thả chậm, thang dây, chăn chống cháy, quần áo chống cháy... cũng được rất nhiều người hỏi mua.
Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 (thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh) cho hay, sức mua các sản phẩm PCCC và cứu hộ tại thành phố này đã tăng từ 30 - 40% trong mấy ngày vừa qua từ khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina.
Nhu cầu mua các các sản phẩm cứu hộ tại của người dân đã tăng rất nhiều so với thời gian trước khi vụ cháy xảy ra.
Bình cứu hỏa phổ thông bán chạy nhất những ngày qua, có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/bình. Ảnh:TL
Chủ cửa hàng đồ bảo hộ lao động Toàn Phát ở đường Nguyễn Thái Bình (quận 1) cho biết, các thiết bị PCCC hiện nay khá hút khách, riêng loại mặt nạ chống cháy trùm đầu của Trung Quốc, cửa hàng này đã bán hết những chiếc dự trữ và đang phải đặt thêm vì có nhiều khách đặt mua.
Cũng theo chủ cửa hàng này, trước khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina làm chết nhiều người, loại mặt nạ này rất khó tiêu thụ, trung bình 1- 2 tháng mới bán được vài chiếc vì chủ yếu chỉ phục vụ cho những người làm việc trong các môi trường có nhiệt độ cao như vận hành lò đốt, nồi hơi.
Cùng với nhu cầu mua tăng bất ngờ khiến cho giá trị những thiết bị phòng cháy chữa cháy bị đẩy lên khá cao. Nếu như trước đây mặt nạ chống khí độc chỉ bán khoảng 200.000 đồng/chiếc, hiện nay cũng mặt hàng đó đã có giá 300.000 đồng/chiếc.
Chạy theo cơn sốt thiết bị phòng cháy chữa cháy mà nhiều thiết bị bảo hộ không có tác dụng nhiều trong việc chống cháy cũng được các cửa hàng tranh thủ chào bán.
Hiện nay, tại các cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy có rất nhiều loại mặt nạ chống độc của Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ với giá từ 70.000 đồng đến hơn một triệu đồng/cái, tuỳ loại.
Thực tế công dụng chủ yếu của các thiết bị này được dùng khi làm việc trong các môi trường có hoá chất độc hại như phun sơn, phun hoá chất chứ không có tác dụng nhiều trong việc bảo hộ, cứu nạn khi xảy ra hoả hoạn.
Trên các shop hàng online, các loại dây thoát hiểm để lắp đặt cho các chung cư cao tầng, phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ được chào bán với giá dao động từ 3,5 - 7 triệu đồng cho các bộ dây từ 20-50m.
Thiết bị báo khói lắp đặt trên cao tại nơi có khả năng xuất hiện khói đầu tiên khi có cháy giá khoảng từ 150.000 đồng trở lên cho một đầu báo khói. Hầu hết các cửa hàng online này đều quảng cáo sẽ cung cấp dịch vụ kèm theo lắp đặt miễn phí tại nhà.
Hà Nội, mua số lượng lớn để được giảm giá
Mặc dù những cảnh báo về vụ cháy chung cư Carina Plaza ở T.P Hồ Chí Minh và thông tin khoảng 21h30 ngày 27/3, khu chung cư A1 trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện khói và lửa bốc lên nghi ngút khi nhiều người tháo chạy đầy rẫy các tờ báo, mạng xã hội, nhưng những sự việc đó dường như không tác động nhiều đến thị trường mặt hàng phòng cháy chữa cháy tại Thủ đô.
Các khu vực chuyên bán đồ bảo hộ lao động quen thuộc với người dân Hà Nội như Nguyễn Du, Yết Kiêu, Yên Lãng ít người qua lại như từ trước đến nay. Chủ cửa hàng M.N chuyên đồ bảo hộ lao động trên phố Nguyễn Du chia sẻ “không đông khách hơn và chỉ bán đồ chuyên dụng cho những người lao động trong môi trường khói lửa”.
Khi được hỏi về nhu cầu mua dụng cụ phòng cháy chữa cháy, anh Nguyễn Xuân Sỹ ở tầng 5 -CT1-A khu đô thị Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) chia sẻ: “Mình thấy hàng xóm xung quanh chưa ai mua thêm đồ phòng cháy chữa cháy cả. Khu chung cư này thời gian qua đã lắp các thiết bị cửa chống cháy khá tốt, cộng theo hệ thống thông hơi ở các hành lang, thỉnh thoảng còn có tập huấn phòng cháy chữa cháy nên mình nghĩ công tác phòng cháy chữa cháy ổn”.
Theo anh Sỹ, hệ thống cửa khu chung cư gia đình anh đang ở mỗi tầng đều có cửa mở ra cầu thang thoát hiểm, cửa sập tự động có biển chỉ dẫn, không bị chèn đá, có đèn khẩn cấp.
Cư dân khu chung cư rủ nhau mua mặt nạ chống khói số lượng lớn. Ảnh:Q. Thành
Ghi nhận tại khu đô thị HH - Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cho thấy người dân không hẳn yên tâm về công tác phòng cháy chữa cháy. Rất nhiều cư dân ở HH Linh Đàm lên mạng xã hội trao đổi và tìm mua những dụng cụ phòng cháy chữa cháy thông dụng như bình xịt, mặt nạ lọc khói...
Anh Hoàng Huy ở HH4A cho biết ban quản lý chung cư và đội ngũ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho các cư dân về kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn; tập trung kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy công cộng. Tuy nhiên anh Huy đã mua cho mình một số mặt nạ chống khói dự phòng.
Trên diễn đàn của một số khu chung cư Hà Nội, các cư dân rủ nhau mua bộ mặt nạ chống khói. Thông tin cho biết mua trên 50 bộ sẽ được giảm giá 15%. Và cách mua này được nhiều người hưởng ứng.
Ở phía cạnh bảo quản thiết bị, các doanh nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng này cho biết các sản phẩm phòng cháy chữa cháy được nhập khẩu về đều được kiểm tra về chất lượng và có dán tem kiểm định của Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới được đưa ra thị trường.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Hữu Thọ, Trưởng bộ phận bán hàng trực tuyến, Trung tâm Thiết bị Phòng cháy chữa cháy 4/10, cho biết mặc dù các thiết bị đã được kiểm tra về chất lượng nhưng việc vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy có tốt hay không còn phụ thuộc vào việc bảo trì, bảo dưỡng của người sử dụng, chủ các toà nhà.
Theo V.Hải - H.Phương (Giadinh.net.vn)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (33 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (39 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (40 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (43 phút trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (49 phút trước)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (51 phút trước)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (54 phút trước)