-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Kinh tế
17/01/2022 03:42Bitcoin trồi sụt dưới đáy sâu, nhà đầu tư đón năm mới buồn
Sau vài ngày giảm thê thảm, đến hôm qua và hôm nay, giá đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đang có dấu hiệu hồi phục.
Cụ thể, theo dữ liệu của CoinDesk lúc 13h42' hôm nay (16/1, giờ Việt Nam), giá Bitcoin được giao dịch ở ngưỡng 43.176,63 USD/đồng, tăng 0,51% so với ngày hôm qua. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin thời điểm cao nhất đạt 43.794,06 USD, thấp nhất ở mức 42.609,69 USD.
Còn theo dữ liệu của CoinGecko, khối lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng 24 giờ qua là hơn 14 tỷ USD. Giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này đã rời khá xa mốc 1.000 tỷ USD. Vốn hóa của thị trường Bitcoin vào chiều nay đạt gần 817 tỷ USD.
Nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng tăng giá theo đà của Bitcoin. Trong đó, Ethereum tăng 0,29%, ở mức giá 3.326 USD; XRP tăng 0,71%, có giá 0,781 USD; Solana tăng 1,87%, giá là 148,32 USD; Terra tăng 5,01%, giá lên 85,70 USD; Cardano tăng 8,29%, giá là 1,37 USD; Polkadot tăng 3,56%, có giá 28,29 USD...
Trong khi đó, một số đồng tiền mã hóa khác lại vẫn tiếp tục giảm mạnh. Đơn cử, Stellar giảm 1,06%, có giá 0,258 USD; Chainlink giảm 1,76%, xuống giá 25,39 USD; Dogecoin giảm 4,24%, ở mức giá 0,182 USD; Internet Computer giảm 0,17%, về mức giá 32,15 USD; Litecoin giảm 1,69%, có giá 46,3330,64 USD; Bitcoin Cash giảm 0,38%, ở mức giá 387,82 USD...
Do Bitcoin và một số đồng tiền mã hóa khác có dấu hiệu hồi giá nên giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa đã tăng nhẹ. Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa vào chiều nay đạt hơn 2.200 tỷ USD, tăng 0,6% so với ngày hôm qua.
Trong tuần vừa qua, giá Bitcoin và nhiều đồng tiền mã hóa khác biến động dữ dội. Đồng Bitcoin lúc cao nhất đạt 44.000 USD nhưng có thời điểm đã lao dốc xuống ngưỡng 39.000 USD.
Cụ thể, trong phiên đầu tuần (10/1), giá Bitcoin được giao dịch quanh mức 41.000 USD. Đến ngày 11/1, giá Bitcoin có thời điểm đã lao xuống mốc 39.000 USD, mức thấp nhấp trong vòng 4 tháng qua. Tới ngày 12/1, giá Bitcoin lại leo lên ngưỡng 42.000 USD. Sang ngày 13/1, giá Bitcoin tiếp tục tăng lên mốc 44.000 USD. Đến ngày 14/1, đồng Bitcoin được giao dịch quanh ngưỡng 40.000-44.000 USD.
Ngày 15/1, giá Bitcoin giao dịch quanh mốc 43.000 USD. Đến ngày hôm nay (16/1), giá Bitcoin chạm ngưỡng 44.000 USD.
Như vậy, sau nhiều phiên suy yếu, đồng Bitcoin đang chật vật lấy lại đà tăng. Nhiều người tin rằng, giá Bitcoin đang trên đà tiến lên ngưỡng 100.000 USD.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người dự đoán, giá Bitcoin sẽ giảm mạnh.
Đồng Bitcoin và thị trường tiền mã hóa hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi các chính sách về pháp lý ngày càng được kiểm soát, thắt chặt. Giới chuyên gia cho rằng thị trường tiền mã hóa vẫn gặp rủi ro bởi các chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Nhà sáng lập G Squared Private Wealth Victoria Greene cho rằng người chơi nên kiên nhẫn và cảnh giác trước biến động của Bitcoin và thị trường tiền mã hóa vì đây vẫn là một khoản đầu tư không chính thống.
Ông Jay Hatfield - Giám đốc điều hành của Infrastructure Capital Advisors - nhận định, giá Bitcoin vào kết thúc năm 2022 có thể xuống dưới ngưỡng 20.000 USD/đồng nếu tiếp tục chịu áp lực khi Fed giảm lượng tiền bơm vào thị trường.
Trong khi đó, Giáo sư tài chính Carol Alexander tại Đại học Sussex thậm chí cảnh báo giá Bitcoin có khả năng rơi xuống ngưỡng 10.000 USD/đồng vào năm 2022, tức xóa sạch toàn bộ mức tăng trong gần 2 năm qua.
Theo Anh Tuấn (VietNamNet)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)