Dù thị trường thế giới đang chịu cơn sốc từ căng thẳng Trung Đông, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định lượng nhập khẩu và tồn kho xăng dầu trong nước hiện ở mức rất cao, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 4/4, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết xung đột vũ trang tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, thậm chí vượt qua cả cú sốc dầu mỏ những năm 1970.

Tuy nhiên, trước những diễn biến này, Việt Nam đã chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó dài hạn. Tính đến hết tháng, các doanh nghiệp đầu mối đã đưa về khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu.

04-1775300517-bo-cong-thuong-khang-dinh-nguon-cung-xang-dau-doi-dao-du-dap-ung-het-thang-4
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại buổi họp báo chiều 4/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Lượng xăng dầu tồn kho hiện duy trì ở mức cao, dao động từ 2,6 đến 2,8 triệu m3.

Sản lượng khai thác tăng 10%. Hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn đều xác nhận đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất ít nhất đến hết tháng 4.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, Bộ đang vận hành thị trường dựa trên 5 nguyên tắc cốt lõi: tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm an ninh năng lượng; bám sát giá thế giới; đánh giá tác động đa chiều đến người dân/doanh nghiệp và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đây là bước đi quan trọng nhằm giữ giá cả ổn định, hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu bấp bênh.

Để không rơi vào thế bị động trong các tháng tiếp theo, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược như tìm kiếm thêm các nguồn nhập khẩu và thúc đẩy năng lượng tái tạo (như xăng sinh học E5).

Bên cạnh đó là tăng cường dự trữ quốc gia lẫn dự trữ thương mại. Ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu lớn để nâng cao độ chính xác trong dự báo và điều hành thị trường.

Khép lại buổi họp báo, Bộ Công Thương tái khẳng định người dân và doanh nghiệp có thể yên tâm về nguồn cung xăng dầu trong ngắn hạn, đồng thời Bộ đang khẩn trương xây dựng các kịch bản ứng phó cho giai đoạn tiếp theo của năm 2026.

TN (SHTT)