Trước áp lực tiêu thụ điện tăng mạnh trong mùa hè năm nay, Bộ Công Thương đang đề xuất áp dụng ngay khung giờ điện cao điểm mới trong tháng 6 thay vì chờ đến kỳ điều chỉnh giá điện tiếp theo như quy định hiện hành.

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia sẽ được điều chỉnh tập trung vào buổi chiều tối, từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày. Trong khi đó, giờ thấp điểm được áp dụng từ 0h đến 6h sáng.

Cụ thể, giờ cao điểm sẽ áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, riêng Chủ nhật không áp dụng. Khung giờ bình thường kéo dài từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h đối với các ngày trong tuần, còn Chủ nhật được tính giờ bình thường liên tục từ 6h đến 24h.

Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống hiện vẫn đang áp dụng khung giờ cũ với hai khoảng cao điểm là 9h30 - 11h30 và 17h - 22h hằng ngày, trừ Chủ nhật. Giờ thấp điểm hiện kéo dài từ 22h đêm đến 4h sáng hôm sau.

27-1779874503-bo-cong-thuong-muon-trien-khai-ngay-khung-gio-dien-cao-diem-moi-trong-thang-6
Theo Quyết định 963, giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày. Ảnh: Hoàng Giám

Theo Thông tư 60/2025, khung giờ mới chỉ được áp dụng khi có đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất. Dù vậy, trong dự thảo sửa đổi thông tư này, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ quy định chuyển tiếp để có thể triển khai ngay khung giờ mới sau khi văn bản được ban hành.

Nếu đề xuất được thông qua, khung giờ điện mới có thể chính thức áp dụng ngay trong mùa nắng nóng năm nay — thời điểm nhu cầu sử dụng điện đang liên tục lập mức kỷ lục.

Trong tờ trình dự thảo, cơ quan soạn thảo cho biết cơ chế giờ cao điểm và thấp điểm hiện hành đã được duy trì suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, cơ cấu nguồn điện và nhu cầu tiêu thụ điện tại Việt Nam đã thay đổi đáng kể.

Sự phát triển nhanh của điện mặt trời cùng các nguồn năng lượng tái tạo khiến biểu đồ huy động công suất toàn hệ thống thay đổi mạnh. Đồng thời, tỷ trọng tiêu thụ điện của nhóm khách hàng công nghiệp tăng mạnh từ gần 30% lên hơn 50% tổng điện thương phẩm, trong khi nhóm dân dụng giảm xuống còn khoảng 33%.

Bộ Công Thương cho rằng việc điều chỉnh khung giờ điện là cần thiết để phản ánh đúng thực tế cung - cầu điện năng trong bối cảnh mới. Theo cơ quan này, cơ chế giờ điện mới sẽ tạo động lực để khách hàng điều chỉnh thói quen sử dụng điện, giảm tiêu thụ vào giờ cao điểm và chuyển sang các khung giờ thấp điểm hoặc giờ bình thường nhằm tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, chính sách mới cũng được kỳ vọng thúc đẩy việc đầu tư thiết bị lưu trữ điện, giúp tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo và hỗ trợ cân bằng hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương đồng thời nhận định tình hình cung ứng điện trong năm 2026, đặc biệt vào mùa khô, có thể tiếp tục gặp áp lực lớn do nhiều yếu tố khó lường như biến động giá nhiên liệu, xung đột địa chính trị hay các đợt nắng nóng cực đoan.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai khung giờ điện mới được kỳ vọng góp phần giảm nguy cơ mất cân bằng cung - cầu, nhất là vào khung giờ cao điểm buổi tối.

Không chỉ Bộ Công Thương, nhiều đơn vị trong ngành điện cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ áp dụng. EVN từng kiến nghị triển khai ngay trong mùa hè năm nay, còn Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đề xuất thực hiện từ tháng 6/2026 để hỗ trợ điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn cao điểm.

Bích Ngọc (SHTT)