Bộ Tài chính vừa khẳng định quan điểm giữ nguyên mức đặt cược tối đa 10 triệu đồng mỗi ngày đối với cá cược bóng đá quốc tế, thay vì nâng lên 100 triệu đồng như đề xuất trước đó. Lý do được đưa ra là lo ngại nguy cơ tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội.

Trong quá trình góp ý cho dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội Đầu tư nước ngoài kiến nghị nâng mức cược trần lên 100 triệu đồng một ngày cho mỗi người chơi. Theo các đơn vị này, việc nới hạn mức sẽ giúp thị trường hấp dẫn hơn và thu hút nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã bác bỏ đề xuất trên và báo cáo Chính phủ phương án giữ nguyên mức 10 triệu đồng mỗi ngày như dự thảo ban đầu. Bộ cho rằng hoạt động đặt cược chỉ nên dừng ở mức đáp ứng nhu cầu giải trí có thưởng lành mạnh, đồng thời cần căn cứ vào thu nhập bình quân đầu người. Việc giới hạn mức cược được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của người dân và góp phần hạn chế tình trạng chơi quá đà, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Bên cạnh vấn đề hạn mức cược, Bộ Công an cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ mở rộng danh sách các trận đấu, giải bóng đá quốc tế được phép kinh doanh đặt cược. Trả lời nội dung này, Bộ Tài chính cho biết hiện nay chỉ những giải đấu do FIFA công bố mới đủ điều kiện, khiến số lượng giải được phép cá cược khá ít, chỉ khoảng 4–8 giải mỗi năm với thời gian diễn ra ngắn. Điều này khiến hoạt động kinh doanh đặt cược không liên tục và khó tạo sức hút với nhà đầu tư.

Từ thực tế đó, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng danh mục các giải đấu được phép kinh doanh đặt cược, bao gồm những giải lớn, uy tín do các liên đoàn khu vực như UEFA, AFC, CONMEBOL, CONCACAF tổ chức. Ngoài ra, các giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia của 7 nước gồm Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Brazil và Argentina cũng được đưa vào danh sách, cùng với khả năng bổ sung thêm các quốc gia nằm trong top 10 bảng xếp hạng FIFA hằng năm. Mục tiêu của thay đổi này là khắc phục tình trạng sản phẩm nghèo nàn, thiếu sức hút kéo dài trong thời gian qua.

Không dừng lại ở đó, Bộ Tài chính còn đề xuất cho phép tối đa 3 doanh nghiệp tham gia thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời hạn 5 năm, thay vì chỉ một doanh nghiệp như phương án cũ. Việc lựa chọn các doanh nghiệp này sẽ do Thủ tướng quyết định.

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra điều chỉnh về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, cho phép nắm giữ tối đa 50% vốn điều lệ, cao hơn mức 49% trước đây. Tuy nhiên, các cổ đông nước ngoài phải cam kết không chuyển nhượng phần vốn góp trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Trong bối cảnh thời gian gần đây, cơ quan công an liên tục triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng, vấn đề quản lý thị trường cá cược ngày càng được chú ý. Ước tính, doanh số của thị trường cá cược bóng đá trái phép tại Việt Nam lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm, song Nhà nước không kiểm soát được dòng tiền cũng như nguồn thu thuế.

Theo giới phân tích, để thu hút nhà đầu tư và từng bước kiểm soát thị trường, việc xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, phù hợp là yếu tố then chốt. Khi đó, người dân có thêm lựa chọn giải trí hợp pháp, trong khi Nhà nước có thể quản lý hiệu quả hơn và gia tăng nguồn thu ngân sách từ thuế, phí.

Bảo Ngọc (SHTT)