-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Kinh tế
19/06/2025 22:54Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng 'tiết lộ' việc nâng mức giảm trừ gia cảnh
Ngày 19-6, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Huệ (đoàn Sóc Trăng) đặt câu hỏi về các chính sách thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong năm 2025 và thời gian tới.
Theo đại biểu Huệ, trong những năm vừa qua, các chính sách miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí trên diện rộng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, khẳng định sự đồng hành của Chính phủ với người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh.
Đại biểu Quốc hội: Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh, không thể chậm trễ hơnBộ Tài chính: Mức giảm trừ gia cảnh có thể căn cứ theo vùngNâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 18 triệu đồng/tháng là hợp lý
Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế, phí, đặc biệt trong giai đoạn chịu tác động của dịch COVID-19.
Các chính sách hỗ trợ đã góp phần tăng trưởng kinh tế, vượt qua khó khăn thách thức và doanh nghiệp bớt khó khăn, đóng góp cho Chính phủ về ngân sách.
Theo Bộ trưởng, tại kỳ họp thứ 9 này, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội thông qua giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2030… với tổng số tiền hỗ trợ miễn giảm hàng trăm ngàn tỉ đồng.
"Các chính sách này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực cho sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng trong nước"- Bộ trưởng cho hay.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm Bộ Tài chính đang tham mưu Chính phủ trình ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Luật thuế thu nhập cá nhân; điều chỉnh nghị định giảm tiền thuê đất năm 2025…
Bộ Tài chính cũng chủ động tham mưu cho Chính phủ các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong trường hợp biến động bất thường, khó khăn.
Chất vấn Bộ trưởng, đại biểu Chu Hồng Thái (đoàn Lạng Sơn) nêu thực tế quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện có nguồn lực hạn chế, trong khi việc tiếp cận nguồn vốn rất khó khăn.
"Bộ trưởng có giải pháp nào để có đủ nguồn lực tài chính và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"- đại biểu Chu Hồng Thái chất vấn Bộ trưởng.
Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết mức lãi suất hiện nay với doanh nghiệp nhỏ và vừa là 1,2%/năm với vay ngắn hạn và 4,4% với trung và dài hạn. Theo Bộ trưởng, đây là mức lãi suất khá hấp dẫn trong bối cảnh tiếp cận vốn còn hạn chế.
Ông Nguyễn Văn Thắng cũng thừa nhận nguồn vốn của quỹ còn hạn hẹp, đối tượng cho vay cũng chưa rộng, nghiệp vụ chưa đa dạng, nguồn nhân lực hạn chế nên chưa đáp ứng được kỳ vọng về cho vay vốn ưu đãi.
Về giải pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng cần mở rộng đối tượng cho vay của quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay dự án khởi nghiệp, bổ sung chức năng đa dạng hóa của quỹ như tài trợ vốn ban đầu, khởi nghiệp sáng tạo.
Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng vốn ngân sách nhà nước để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn…
Trước đó, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) đã kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tiễn và ông nhấn mạnh việc này "không thể chậm trễ hơn".
Theo Minh Chiến - Văn Duẩn - Lê Thúy (Nld.com.vn)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)