-
Hyundai Accent có giá lăn bánh "siêu rẻ" đầu tháng 1/2026, khắc chế cứng Toyota Vios và Honda City -
Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới -
Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc -
Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng -
Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ -
CSGT được kiểm tra những giấy tờ gì và dừng xe ra sao theo quy định mới? Người tham gia giao thông cần nắm rõ -
Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi -
Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách -
Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? -
Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc
Kinh tế
28/10/2015 16:17Bốn năm “đại phẫu” ngân hàng, được gì?
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến nay số lượng các TCTD đã giảm 17 đơn vị so với 4 năm trước (thông qua các hình thức sáp nhập, hợp nhất hoặc thanh lý (có 2 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang trong quá trình thanh lý). Có 8 cái tên biến mất trên thị trường gồm: MDBank, MHB, DaiABank, Ficombank, TinNghiaBank, SouthernBank, WesternBank, Habubank. Cả hệ thống chỉ còn 34 NHTM, thay vì 42 như trước.
![]() |
| 4 năm tái cơ cấu, không có ngân hàng phá sản, chỉ bị mua lại 0 đồng. Ảnh: Trần Việt |
Nhìn lại 4 năm tái cơ cấu, PGS- TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội nhận xét: “Sau cuộc “đại phẫu” vừa qua, tôi đánh giá số lượng NHTM đang tồn tại và phát triển ở mức vừa phải. Vấn đề quan trọng không phải thừa hay thiếu, ít hay nhiều mà là kiểm soát bộ máy hoạt động làm sao hiệu quả, an toàn”. Về chất lượng, ông Ngân phân tích: Các TCTD yếu kém về cơ bản đều phục hồi khá tốt theo phương án được duyệt, từng bước xử lý lỗ lũy kế, nợ xấu, tăng trưởng tốt và kinh doanh có lãi, mức độ an toàn, tình hình tài chính lành mạnh.
TS Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, dù vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý nợ, nhưng hệ thống TCTD vẫn đảm bảo sinh lời. Ngoại trừ 3 TCTD thua lỗ, lợi nhuận sau thuế của cả ngành ngân hàng năm 2014 khoảng 34 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% so với 2013 và tăng 13,8% so với 2012. “Hệ thống TCTD vẫn duy trì và đảm bảo nghĩa vụ đóng góp đối với NSNN”, ông cho biết.
Ngân hàng phá sản, tại sao không?
Nếu như trước đây NHNN chỉ sở hữu cổ phần ở 5 ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MHB, đến nay con số ấy đã tăng lên gấp đôi (gồm sở hữu thêm 100% vốn của 3 ngân hàng mua lại 0 đồng là VNCB, OceanBank và GP.Bank).
Câu chuyện mua ngân hàng 0 đồng đến nay vẫn “nóng” về cơ sở pháp lý. Đây là biện pháp xử lý mạnh tay, khẳng định quyết tâm của Chính phủ và NHNN trong việc kiên quyết xử lý triệt để ngân hàng yếu kém. Tuy nhiên, không ít thắc mắc về việc nhiều cổ đông bỗng chốc mất vốn.
Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Cty Luật BASICO cho rằng, quá trình xử lý 3 ngân hàng nói trên ảnh hưởng khá mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư nói chung, của các cổ đông ngân hàng nói riêng. “Rất cần thiết phải công bố thông tin một cách cụ thể, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và giải thích rõ ràng, chính xác về cơ sở pháp lý, cũng như thực trạng của các ngân hàng bị mua với giá 0 đồng”, ông Đức nhấn mạnh.
Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng lưu ý, Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam đã đánh giá giải pháp NHNN mua lại chỉ nên là bước đi đầu tiên hướng đến khuôn khổ phù hợp về thanh lý và phá sản ngân hàng. Thông qua đó, nguyên tắc kỷ luật thị trường được tăng cường đối với cả cổ đông và người gửi tiền. “Để một ngân hàng phá sản sẽ là một bài học tốt cho cả giới ngân hàng lẫn người dân gửi tiền, một biện pháp hữu hiệu chống lại thói “ỷ thế làm liều” của cả hai bên. Hơn nữa, để các TCTD yếu kém phá sản sẽ công bằng hơn, vì như vậy Nhà nước sẽ không phải can thiệp giải cứu dựa trên tiền thuế từ những người dân không được lợi gì từ những ngân hàng này”, bà Nga khuyến nghị.
| “Quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng đã đạt được thành công nhất định, phù hợp với “thể trạng”, tình hình kinh tế của nước ta. Trong bối cảnh không có “tiền tươi, thóc thật”, cách tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu đặt an toàn hệ thống ngân hàng lên hàng đầu là phương án tối ưu”. PGS. TS Trần Hoàng Ngân |
- Mua iPhone cho học sinh, sinh viên chơi Tết, chốt ngay hai mẫu dưới đây, pin khỏe, giá rẻ, ngoại hình xịn căng! (48 phút trước)
- Hyundai Accent có giá lăn bánh "siêu rẻ" đầu tháng 1/2026, khắc chế cứng Toyota Vios và Honda City (51 phút trước)
- Đường đua Oscar 2026: Những "siêu bom tấn" nào sẽ đổ bộ Cannes và Venice? (1 giờ trước)
- Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới (1 giờ trước)
- Quan hệ Mỹ - Venezuela leo thang: Hàng loạt công dân Mỹ bị bắt giữ giữa vòng vây áp lực (1 giờ trước)
- OPPO ra mắt quái vật 3 mắt camera 200MP giá rẻ, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra cũng lo sốt vó (1 giờ trước)
- Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc (1 giờ trước)
- Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng (1 giờ trước)
- Chiến lược săn tìm lợi nhuận năm 2026: 4 "điểm chạm" vàng cho nhà đầu tư chứng khoán (1 giờ trước)
- Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ (1 giờ trước)
