-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Kinh tế
05/10/2025 07:52Bùng nổ dịch vụ thuê vàng cưới vì giá mua quá đắt

Chị A.N. (Ninh Bình) cho biết thay vì bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua vàng cưới, chị chỉ mất hơn 3 triệu đồng để thuê vàng. Chị đã đặt cọc số tiền lớn hơn giá trị bộ vàng muốn thuê, sau đó trả thêm tiền công tùy mức độ cầu kỳ của trang sức.
“Dù biết cha mẹ hai bên muốn mua vàng cưới để giữ nét truyền thống và làm của hồi môn, rõ ràng ngân sách gia đình có hạn. Việc thuê vàng giúp tôi vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo ngày cưới vẫn trang trọng”, chị nói.
Sau hôn lễ, bộ vàng được chị A.N. trả lại cho tiệm trang sức trong tình trạng nguyên vẹn. Lúc này, tiền cọc chị A.N. được cửa hàng hoàn trả lại sau khi trừ chi phí dịch vụ.
Bùng nổ dịch vụ thuê vàng cưới
Từ tháng 8 Âm lịch, nhu cầu mua sắm vàng cưới bước vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, thời điểm này giá vàng trong nước lại liên tục duy trì xu hướng tăng kỷ lục. Hiện giá vàng miếng SJC đã vượt mốc 138 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá bán vàng nhẫn và vàng trang sức 24K cũng lên tới 135-136 triệu đồng/lượng.
Trước mức giá này, không phải cặp đôi nào cũng đủ khả năng tài chính để mua trọn bộ vàng cưới. Vì vậy, không ít cặp đôi đã tìm đến dịch vụ cho thuê trang sức cưới với chi phí tiết kiệm đáng kể.
Theo khảo sát, hiện mặt bằng chung chi phí thuê vàng cưới chỉ bằng 10% giá trị thực của bộ trang sức.
Đại diện một cửa hàng kinh doanh trang sức tại Hà Nội cho biết giá thuê các bộ trang sức cưới hiện dao động từ 1 triệu đến hơn 30 triệu đồng/ngày, tùy giá trị bộ vàng.
Cụ thể, trang sức có trị giá khoảng 10-20 triệu đồng sẽ có giá thuê 1-2 triệu đồng/ngày, trong khi bộ trang sức trị giá 50-150 triệu đồng có giá thuê lên đến 5-15 triệu đồng/ngày. Với những bộ trang sức xa xỉ trên 300 triệu đồng, giá thuê thường dao động từ 30 triệu đồng trở lên.

Theo chủ cửa hàng này, phần lớn bộ trang sức cưới cho thuê được làm bằng bạc hoặc kim loại mạ vàng 24K. Khách thuê cần đặt cọc 5-10 triệu đồng tùy giá trị. Sau khi trả hàng đúng cam kết và còn nguyên vẹn, khách sẽ được hoàn lại tiền cọc sau khi trừ phí dịch vụ.
Dịch vụ cho thuê vàng cưới thực tế đã xuất hiện trên thị trường khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023 đến nay (tức giai đoạn giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh) thì mới ghi nhận nhu cầu tăng vọt.
Trước đó, vào mùa cưới cuối năm 2024, nhiều cửa hàng, thậm chí cả các studio áo cưới cũng mở thêm dịch vụ này và vẫn duy trì cho tới nay. Các loại vàng phổ biến cho thuê là 10K, 18K và 24K, trong đó vàng 24K có giá thuê cao nhất do độ tinh khiết và giá trị lớn.
Ngoài ra, những bộ trang sức cầu kỳ, thiết kế tinh xảo hay có gắn đá quý, kim cương thường có mức thuê cao hơn các mẫu đơn giản. Giá thuê cũng linh hoạt theo ngày, theo tuần hoặc theo gói. Một số đơn vị còn tung khuyến mãi và ưu đãi với các hợp đồng thuê lớn nhằm hút khách mùa cao điểm.

Giá vàng tăng, nhà “buôn" vàng cũng không vui
Trong khi dịch vụ thuê vàng cưới bùng nổ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lại đối diện nhiều thách thức.
Vừa cho ra mắt 2 bộ sưu tập vàng cưới cho mùa lễ hội cuối năm nay, đại diện một thương hiệu vàng trang sức lớn trên thị trường cũng bày tỏ lo lắng. Vị này cho biết giá vàng tăng cao hơn 2 năm qua khiến sức mua vàng trang sức liên tục sụt giảm. Khảo sát của doanh nghiệp cho thấy các cặp đôi buộc phải cắt giảm số lượng hoặc trọng lượng vàng 24K trong sính lễ, thay vào đó chọn các mẫu mã nhẹ cân nhưng tinh xảo, có tính thẩm mỹ và dễ thanh khoản hơn được lựa chọn.
Giá vàng đắt hơn, đồng nghĩa với khối lượng mua bình quân của mỗi khách giảm đi. Chưa kể giá vàng tăng chủ yếu do nhu cầu đầu cơ của người dân, tập trung tại một số sản phẩm vàng nhất định như vàng miếng, vàng nhẫn trơn, trong khi các sản phẩm vàng trang sức bị tăng giá theo nhưng nhu cầu mua không lớn bằng.
Báo cáo của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cũng cho thấy tổng nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam đã giảm từ 59,1 tấn năm 2022 xuống còn 55,5 tấn năm 2023 và giảm tiếp về 55,3 tấn trong năm 2024. Sự sụt giảm này diễn ra song song với giai đoạn giá vàng liên tục lập đỉnh, khiến người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu hoặc thay đổi ưu tiên mua sắm.
Để thích ứng, hiện các thương hiệu lớn chuyên về trang sức cưới như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ( PNJ ), Tập đoàn DOJI… cũng phải điều chỉnh chiến lược bán hàng. Doanh nghiệp cũng đa dạng thêm các mẫu mã vàng cưới “nhẹ cân” hơn, chú trọng yếu tố thẩm mỹ.
Các chính sách thu hồi, bảo hành, thanh khoản cũng được nhấn mạnh để giữ chân khách hàng. Bên cạnh đó, các thương hiệu cũng phải tận dụng công nghệ nhằm nâng trải nghiệm mua sắm, từ ứng dụng tra cứu giá vàng theo thời gian thực, đến dịch vụ trả góp giúp khách hàng giảm áp lực tài chính trong bối cảnh hiện nay.
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (36 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (38 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (59 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)