-
Đình Bắc đối diện án phạt nặng từ AFC: Nguy cơ vắng bóng tại vòng loại Asian Cup 2027 -
Chân dung "nam thần" trong khung gỗ U23 Việt Nam: Cao 1,83m, phản xạ xuất thần và đời tư kín tiếng -
HLV U23 Hàn Quốc tiếc nuối tột cùng: "Chúng tôi đã quá non nớt trước U23 Việt Nam" -
Kịch tính đến giây phút cuối: U23 Việt Nam quật ngã Hàn Quốc đoạt huy chương đồng châu Á -
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng
Kinh tế
23/10/2018 16:32'Căn bệnh mãn tính' khiến TQ không tìm được đối sách với Mỹ trong chiến tranh thương mại
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang bỏ ngỏ giải pháp cho cuộc chiến thương mại với Mỹ bởi các trung tâm phân tích trong nước mà Bắc Kinh "nhờ cậy" đều cung cấp "những thông tin đã được lọc" để tránh làm mếch lòng cấp quản lý, SCMP dẫn nguồn tin thân cận với chính phủ Trung Quốc cho hay.
Căn bệnh mãn tính
Trong vòng 6 tháng, kể từ khi Mỹ áp 25% thuế trừng phạt lên 50 tỉ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc, giới chức Bắc Kinh đã rất bực bội khi các chuyên gia phân tích được tham vấn chỉ phục vụ lợi ích cho những người hậu thuẫn mình, nguồn tin có liên quan tới quá trình tham vấn tiết lộ với SCMP.
Trung Quốc có hơn 500 trung tâm phân tích đã đăng ký hoạt động, thấp hơn so với Mỹ (1.800). Hầu hết các trung tâm phân tích của Trung Quốc đều do chính phủ hậu thuẫn.
Để tăng cường nghiên cứu Mỹ và cải thiện khả năng đề đạt các chính sách hiệu quả nhằm đối phó với đòn tấn công của ông Trump nhằm vào Trung Quốc, Bộ Tài chính nước này đã lần đầu tiên thiết lập một liên minh gồm 20 trung tâm nghiên cứu hồi tháng 7.
"Chia rẽ, cô lập và chỉ phục vụ cho sếp trực tiếp của mình là căn bệnh mãn tính của các trung tâm phân tích Trung Quốc", Li Zhongshang, giáo sư của đại học Renmin nhận định, "Họ ít quan tâm tới chất lượng nghiên cứu bởi họ biết rất khó để tác động tới những người ra quyết định bằng kết quả nghiên cứu của mình - không giống như ở Mỹ".
Nghiên cứu của Trung Quốc không đủ sâu để giúp nước này đối phó với chiến tranh thương mại. Ảnh minh họa: AP
Trong khi Bắc Kinh tìm cách thấu hiểu suy nghĩ của các doanh nhân nước ngoài, một số chuyên gia phân tích có liên quan tới chính phủ lại "lọc" những thông tin mà họ thu thập được qua nhiều kênh.
"Một số nhà phân tích đã chớp lấy cơ hội này để hối thúc cải cách, trong khi một số người cho rằng Trung Quốc nên theo đuổi 1 lập trường cứng rắn", nguồn tin của SCMP nói, "Nhiều quan điểm khác biệt và bất đồng lớn thì cũng ổn thôi. Thất vọng lớn nhất xuất phát từ những chuyên gia không nói ra sự thật".
Các nhà nghiên cứu thuộc liên minh phân tích của Bộ Tài chính Trung Quốc cho rằng nghiên cứu của Bắc Kinh về Mỹ không đủ sâu để chuẩn bị cho mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung.
Trong một vài trường hợp, các chuyên gia Trung Quốc còn không nghiên cứu đầy đủ về vấn đề. "Mặc dù các chuyên gia phân tích đều liên quan tới chính phủ nhưng lập trường của họ rất khác nhau", nguồn tin của SCMP nói.
Li Guoqiang, một học giả của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện Trung Quốc, cho hay: "Một số nhà nghiên cứu chỉ ngồi trước máy tính. Họ chẳng bao giờ bận tâm tới chuyện đi thực tế. Không ai có thể dựa vào những nghiên cứu như vậy để giải quyết các vấn đề thực tế".
Những giới hạn
Theo nguồn tin của SCMP, các nhà nghiên cứu của Bắc Kinh bị bó buộc bởi các quy định của chính phủ về xuất cảnh, những quy định làm hạn chế khả năng đưa ra phản ứng thích hợp cho những động thái thương mại gây hấn của chính quyền Trump.
Wang Huiyao, chủ tịch Trung tâm về Trung Quốc và Toàn cầu hóa nhận định, liên lạc giữa Trung Quốc và Mỹ rất quan trọng ở thời điểm này nhưng nỗ lực tìm hiểu cuộc chiến thương mại giữa hai bên đã bị ảnh hưởng bởi những giới hạn về thị thực.
Theo các nhà nghiên cứu, Bắc Kinh chỉ cho phép các chuyên gia chính sách của Trung Quốc thực hiện các chuyến công du ngắn hạn tới Mỹ, có khi chỉ trong vòng 1 tuần. Giới hạn này khiến cho công tác điều tra và liên lạc với các đầu mối Mỹ trở thành một việc bất khả thi.
"Ngoài quan hệ ngoại giao song phương, Trung Quốc phải thực hiện thêm các nghiên cứu về số liệu thương mại Mỹ - Trung, về luật pháp Mỹ và các ngành công nghiệp Mỹ, những lĩnh vực mà nghiên cứu chưa được đầy đủ", ông Wang nhận định.
Bắc Kinh vẫn chưa quyết định được các động thái tiếp theo của mình trong cuộc chiến thương mại, nguồn tin của SCMP cho hay. "Với tương lai trước mắt, Trung Quốc có thể sẽ duy trì một lập trường đợi-và-xem khi ông Trump giữ vai trò dẫn dắt trong cuộc chiến thương mại", nguồn tin của SCMP cho hay.
Theo Thi Anh (Soha/Thời Đại)
- Xử phạt trường hợp lan truyền nội dung mê tín dị đoan trên mạng xã hội (4 phút trước)
- Ngủ sau 1h sáng thường xuyên: Cái giá âm thầm cho sức khỏe (27 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung giá hơn 5 triệu có camera xịn như Galaxy S25 đáng mua nhất hiện nay (35 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 60 triệu đồng: Thiết kế đẹp át vía Honda SH Mode (43 phút trước)
- Bất chấp mưa rét 11 độ, biển người "đi bão" mừng U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á nhuộm đỏ hai đầu cầu đất nước (43 phút trước)
- Bom tấn cổ trang mới gây sốc với cảnh 18+ nặng đô: Hiện thực lịch sử hay sự tàn bạo quá mức? (55 phút trước)
- Đình Bắc đứng trước cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam (59 phút trước)
- Giá bạc ngày 24/1/2026 bứt tốc mạnh, tăng hơn 4 triệu đồng/kg (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Khởi tố 5 bác sĩ, cán bộ y tế "hô biến" hồ sơ bệnh án suốt 4 năm (1 giờ trước)
- Hôn nhân 5 năm, tôi thà làm người lạ còn hơn làm kẻ giúp việc trong chính nhà mình (1 giờ trước)