-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Kinh tế
11/01/2020 13:14Cặp vợ chồng giàu nhất Việt Nam có bao nhiêu tiền?
Năm 2019 là một năm thăng hoa của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, với thị trường trong nước, đây là một năm có nhiều biến động, thăng trầm.
Đầu tháng 11/2019, chỉ số VN-Index đã vượt mốc 1.000 điểm. Nhưng con số này không trụ được lâu khi ngay trong tháng đó, mức giảm đã lên đến khoảng 80 điểm (tương đương 7%) khiến cho nhiều mã cổ phiếu lao dốc, nguy cơ thua lỗ cho các nhà đầu tư. Kết thúc năm 2019, chỉ số VN-Index lùi về mức 960 điểm.
Mặc dù thị trường có nhiều biến động, trồi sụt và nhiều mã chứng khoán hàng đầu, trong top 30 giảm điểm nhưng cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng nắm giữ lại có một năm khá "xuôi chèo mát mái".
Kết thúc năm 2019, VIC tăng 21% giá trị, từ mức 95.300 đồng/cổ phiếu (ngày 28/12/2018) lên mức 115.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên nhân của việc tăng giá này là 2019 là năm có nhiều sự kiện lớn đối với Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sau khi chuyển hướng sang tập đoàn công nghiệp - công nghệ, Vingroup đã khánh thành nhà máy VinFast, đồng thời tung ra thị trường những chiếc xe thương hiệu Việt đầu tiên.
Bên cạnh đó, mảng điện thoại tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Số liệu GfK tháng 11 cho thấy thị phần điện thoại Vsmart đạt tới 6% thị phần smartphone tại Việt Nam, tương đương thị phần của Apple vài tháng gần đây nhất.
Ngoài ra, Vingroup còn đẩy mạnh hoạt động công nghệ khi cho ra mắt 5 mẫu tivi thông minh phục vụ thị trường trong nước với độ lớn từ 43 - 55 inches, chất lượng phân giải 4K hỗ trợ HDR10, công nghệ âm thanh Dolby và các tính năng dành riêng cho người Việt.
Trong giai đoạn cuối năm, Vingroup chuyển giao VinCommerce cho Tập đoàn Masan, đồng thời dừng hoạt động trang thương mại điện tử Adayroi.com và giải thể chuỗi VinPro để tập trung nguồn lực phát triển công nghệ - công nghiệp.
Với những hậu thuẫn này, cổ phiếu VIC trở thành một trong những cổ phiếu có mức tăng trưởng nhanh nhất trong năm. Điều này đồng nghĩa với việc, số tài sản trên sàn chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng và vợ là bà Phạm Thu Hương trong năm qua tăng mạnh. Cặp đôi này vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là cặp vợ chồng có khối tài sản trên sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam.
Hiện ông Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp nắm giữ hơn 876 triệu cổ phiếu VIC và gián tiếp sở hữu hơn 989 triệu cổ phiếu của tập đoàn này thông qua 92.88% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.
Tổng tài sản của ông tính đến hết ngày 31/12/2019 là 214.496 tỷ đồng. Theo số liệu của Forbes, ông Vượng vẫn tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và là người giàu thứ 248 thế giới với khối tài sản 7,6 tỷ USD.
Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp sở hữu 151 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 17.266 tỷ đồng. Hiện bà Hương là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Bà đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2019. Tổng chung, cặp vợ chồng này có 230.457 tỷ đồng tài sản trên sàn chứng khoán.
The giới thiệu của tạp chí Forbes, ông Vượng bắt đầu công việc kinh doanh mỳ gói tại Ukraina những năm 1990. Sau đó, khi trở về Việt Nam, ông đã lập ra một tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và một số lĩnh vực khác.
Năm 2018, ông đã niêm yết Vinhomes, bộ phận phát triển bất động sản của Vingroup trên sàn chứng khoán và huy động được 1,3 tỷ USD trong vụ IPO này, công ty được định giá ở mức 13 tỷ USD.
Theo Pha Lê (Nhịp Sống Kinh Tế)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (19:26)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)