-
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3
Kinh tế
25/09/2019 20:57Chân dung cô kỹ sư thiết bị vừa trở thành 1 trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á
Danh sách 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á (Asia's Power Businesswomen 2019) năm nay của Forbes đã vinh danh 25 người phụ nữ thành đạt đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại kinh doanh của châu Á trong vài thập kỷ tới.
Forbes Asia lần đầu tiên đưa ra danh sách gồm 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc đang thay đổi các ngành công nghiệp và khu vực vào năm 2012.
Sau đó, đến năm 2013, danh sách này đã được đổi tên thành Women In The Mix và năm ngoái là Emergent 25. Ban biên tập cho biết điều này rất cần thiết để phản ánh sự gia tăng của các doanh nhân tự thân, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và bán lẻ.
Power Businesswomen 2019 có mục tiêu làm nổi bật những nữ doanh nhân thành đạt trong kinh doanh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tuy nhiên Forbes chỉ giới hạn ở 25 nhân vật. Việt Nam vinh dự có 2 đại diện góp mặt là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO của Vietjet Air và bà Trần Thị Lệ - CEO của NutiFood.
Được lựa chọn vì thành tích đáng chú ý, những người phụ nữ này cho thấy sự đa dạng trong bối cảnh kinh doanh của châu Á bằng việc trở thành doanh nhân, nhà đầu tư và giám đốc điều hành cấp cao.
Bất kể nền tảng khác nhau ra sao, họ đều là những người đang thách thức các định kiến và phá vỡ rào cản của nhiều ngành công nghiệp của khu vực.
Một trong những cái tên không thể không nhắc tới của danh sách này là Tan Hooi Ling, nhà đồng sáng lập và COO của công ty khởi nghiệp decacorn (đạt giá trị từ 10 tỷ USD trở lên) đầu tiên tại Đông Nam Á – siêu ứng dụng Grab.
Ling (35 tuổi) tốt nghiệp MBA của Đại học Harvard danh tiếng. Cô đã cùng người đồng sáng lập Anthony Tan dẫn dắt Grab từ những ngày đầu thành lập và huy động được 9 tỷ USD kể từ khi ra mắt năm 2012.
Gần một nửa trong số tiền đầu tư đó đến từ việc Grab gọi vốn thành công 4,5 tỷ USD trong vòng tài trợ do quỹ Vision của tập đoàn SoftBank, Alibaba, Microsoft và 26 nhà đầu tư khác dẫn đầu. Điều này giúp nâng mức định giá của công ty lên 14 tỷ USD.
Vòng gọi vốn series H với mục tiêu huy động thêm 2 tỷ USD của Grab dự kiến sẽ diễn ra vào trước cuối năm nay.
Là COO, Ling tập trung chủ yếu vào việc tăng thị phần tại 8 quốc gia và 336 thành phố nơi Grab đang hoạt động. Tháng 3 năm ngoái, Grab đã mua lại toàn bộ hoạt động của đối thủ Uber tại Đông Nam Á trong một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD.
Theo đó, Uber sẽ có 27,5% cổ phần trong Grab, con số tương ứng với thị phần lúc đó của Uber tại khu vực và CEO của Uber, ông Dara Khosrowshahi sẽ tham gia vào ban lãnh đạo của Grab.
Theo công ty nghiên cứu ABI có trụ sở tại New York, thương vụ thâu tóm trên cùng những nỗ lực mở rộng khác đã giúp Grab tăng thị phần tại Indonesia – thị trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 60% (tính theo lượng gọi xe) vào giữa năm 2018 so với 30% vào đâu năm 2017.
Cha của Ling làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng và ông chính là người đã truyền cảm hứng để cô theo học ngành cơ khí tại Đại học Bath ở Anh.
Sau 1 năm làm kỹ sư thiết bị tại công ty dược phẩm khổng lồ Eli Lilly ở London, Tan chuyển sang công ty tư vấn McKinsey ở quê nhà Malaysia, nơi tài trợ cho cô học bằng MBA của Harvard.
Ở đó, cô đã gặp người đồng sáng lập Grab, Anthony Tan trong một lớp học năm 2011. Sau khi tốt nghiệp, tuy làm việc cho Salesforce ở San Francisco nhưng Ling vẫn dành thời gian rảnh rỗi để phát triển Grab với Anthony Tan. Cô thậm chí còn sử dụng ngày nghỉ của mình để đến Kuala Lumpur và xây dựng công ty cùng những người khác.
Mục tiêu trong tương lai của Ling là củng cố vị thế của Grab trong thị trường vận tải theo yêu cầu trị giá 25 tỷ USD và chiếm một phần thị trường thanh toán 500 tỷ USD ở châu Á. Tại Singapore, Grab đang là 1 trong 5 đơn vị xin giấy phép ngân hàng số do Cơ quan tiền tệ nước này cấp lần đầu tiên trong năm nay.
Đơn vị công nghệ tài chính (fintech) của Grab muốn người sử dụng ứng dụng Grab tải xuống hơn 152 triệu lần để sử dụng ví điện tử của hãng. Ngoài ra, công ty này còn dự định sẽ bán bảo hiểm và cho vay.
Năm ngoái, Grab hợp tác với Credit Saison của Nhật Bản để cung cấp dịch vụ cho vay và hợp tác với Mastercard cho các dịch vụ trả trước. Ngoài fintech, Grab cũng đang "nhăm nhe" lấn sân sang một số lĩnh vực khác bao gồm dịch vụ video, đặt phòng du lịch và chăm sóc sức khỏe.
Theo Duni (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (11:27)
- Ái nữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân khai hỏa súng bắn tỉa (11:23)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (11:13)
- Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đã bị triệt phá hoàn toàn (11:11)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (11:04)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (1 giờ trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (1 giờ trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (1 giờ trước)