Tập đoàn PC1 (mã cổ phiếu: PC1) vừa kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, theo đó bầu bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trịnh Văn Tuấn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 5.
25-1784948173-chan-dung-tan-chu-tich-27-tuoi-cua-pc1
Bà Trịnh Khánh Linh (Ảnh: PC1)

Đáng chú ý, tân Chủ tịch HĐQT của PC1 sinh năm 1999 và là con gái của ông Trịnh Văn Tuấn. Bà Trịnh Khánh Linh được bầu làm Chủ tịch HĐQT của PC1 chỉ ba tháng sau khi gia nhập tập đoàn.

Trước khi gia nhập tập đoàn, bà Trịnh Khánh Linh đã tích lũy trải nghiệm chuyên môn phong phú tại các đơn vị tài chính uy tín. Tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ), bà từng có 4 năm công tác với vai trò chuyên viên cấp cao tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG giai đoạn 2021-2024, trước khi chuyển sang đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại Chứng khoán Vietcap trong giai đoạn 2024-2025.

Đến tháng 4/2026, bà Trịnh Khánh Linh gia nhập Tập đoàn PC1 với vai trò chuyên viên tài chính. Chỉ một tháng sau đó, bà được bổ nhiệm giữ vị trí Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính và sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT hôm 24/7.

Hiện tại, bà Trịnh Khánh Linh trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, chiếm 0,97% vốn điều lệ, đồng thời là người đại diện ủy quyền cho gần 88 triệu cổ phiếu khác, tương đương 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa 21.100 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/7, lượng cổ phiếu do bà Linh sở hữu trực tiếp có giá trị khoảng 84,4 tỷ đồng, trong khi phần vốn đại diện ủy quyền sở hữu giá trị thị trường lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.  

Tập đoàn PC1 tiền thân là Công ty Xây lắp Mỏ và Đường dây, được thành lập năm 1963. Năm 1988, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 1 (PCC1) trực thuộc Bộ Năng lượng và chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần sau quá trình cổ phần hóa năm 2005.

PC1 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam, chuyên thi công các công trình truyền tải điện quốc gia. Doanh nghiệp từng tham gia nhiều dự án trọng điểm như đường dây 500kV mạch 3, đồng thời là tổng thầu EPC của nhiều dự án đường dây và trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV trên cả nước.

Bên cạnh mảng xây lắp điện, doanh nghiệp đầu tư năng lượng với 7 nhà máy thủy điện đang vận hành, tổng công suất 170MW, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh mở rộng sang năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời và 3 dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên tại Quảng Trị với công suất 48MW mỗi dự án.

Ngoài ra, mảng kinh doanh của tập đoàn còn trải rộng sang khai thác khoáng sản qua dự án niken - đồng tại Cao Bằng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng của Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, phát triển bất động sản nhà ở, khu công nghiệp, cùng các hoạt động thiết kế, chế tạo cột thép và thiết bị điện.  

PC1 ghi nhận giai đoạn bứt phá mạnh mẽ khi doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng từ năm 2024 và tiếp tục đà tăng trong năm 2025 với doanh thu đạt trên 13.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận sau thuế 1.356 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tăng 19% lên mức 15.618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng và duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 15%.

Kết quả khởi đầu quý I năm nay tương đối khả quan khi doanh thu thuần đạt hơn 2.170 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ nhờ đóng góp chủ lực từ mảng xây lắp và cung cấp thiết bị điện.

PV (SHTT)