Kinh tế

'Cháy' vé bay dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá tăng chóng mặt vẫn khan từng giờ

Nhu cầu đi du lịch bằng đường hàng không dịp 30/4 - 1/5 tăng mạnh khiến vé máy bay tăng mạnh nhưng cũng không dễ mua.

Còn 1 tuần nữa là đến lễ 30/4 - 1/5, có hiện tượng "cháy" vé máy bay đến các địa điểm du lịch. Các hãng hàng không cho biết, xu hướng mùa nghỉ lễ năm nay, hành khách đặt vé từ khá sớm chứ không đợi đến cận giờ như cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua.

Bên cạnh đó, nhiều hành khách đã có kế hoạch đi chơi lễ 30/4 sớm hơn mọi năm vì muốn tránh cảnh đông đúc, chen lấn. Theo đó, các chuyến bay kết nối TP.HCM, Hà Nội đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Phú Quốc của các hãng đã đạt được 80 - 100% số chỗ ngồi trong dịp cao điểm từ 27/4 đến 3/5.

Ngày 24/4, ghi nhận của PV, hầu hết các chặng bay nội địa đều tăng giá vé. Càng sát ngày bay trong dịp lễ thì giá vé càng cao, thậm chí không còn chỗ.

'Cháy' vé bay dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá tăng chóng mặt vẫn khan từng giờ
Nhiều chuyến bay du đã hết chỗ, chỉ còn rải rác một ít vé hạng thương gia. Ảnh Dân Việt

Chia sẻ trên báo Thanh Niên về việc tìm vé máy bay cho gia đình đi nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tại Phú Quốc, chị Thanh Hiền (Sơn Tây, Hà Nội) giật mình khi giá vé cao ngất ngưởng. Trên trang bán vé điện tử Abay.com, chặng từ Hà Nội đi Phú Quốc ngày 29.4 giá thấp nhất của hãng Vietjet gần 2,6 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế phí), cao nhất của hãng Bamboo Airways báo giá tới hơn 4,2 triệu đồng/chiều.

Các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (VNA) cùng ngày cũng đã hết vé phổ thông tiêu chuẩn, chỉ còn vé phổ thông linh hoạt với mức giá hơn 4,1 triệu đồng/chiều. Ngày về 2.5, giá chặng Phú Quốc - Hà Nội cũng ở mức tương tự.

Đáng nói, tính toán lại thời gian cho phù hợp với lịch học của con trai, chỉ hơn 1 tiếng sau mở lại, chị Hiền ghi nhận chuyến bay có giá thấp nhất của hãng Vietjet (khung giờ sáng sớm hoặc chiều tối) đã tăng lên mức hơn 2,8 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay giờ trưa của hãng cũng tăng từ hơn 2,8 triệu đồng lên hơn 3,1 triệu đồng/chiều.

"Vé khứ hồi thấp nhất hơn 6 triệu đồng/người, bay Bamboo Airways hay VNA thì hơn 8 triệu đồng/người. Gia đình 3 người, đi chơi được 3 ngày mà riêng tiền vé máy bay đã ngốn cả 20 triệu rồi. Chưa kể khách sạn, chi phí xe cộ, ăn uống giai đoạn đó chắc chắn cũng sẽ cao. Tính lùi lại đi sau lễ nhưng trẻ con còn phải đi học nên giờ nhà tôi vẫn đang phân vân chưa chốt được kế hoạch" - chị Hiền thở dài.

Theo khảo sát của VTC News sáng 22/4 cho thấy, vé hạng phổ thông của Vietnam Airlines cũng như các hãng Vietravel Airlines, Bamboo Airways và VietJet Air dịp 30/4 - 1/5 còn rất ít và giá tăng 1,2 - 2,4 triệu đồng/vé khứ hồi, tương đương 20 - 30% so với thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Vé khứ hồi của Vietnam Airlines cho hành trình Hà Nội - TP.HCM chuyến bay lúc 22h20 ngày 29/4 và chiều ngược lại lúc 7h35 ngày 2/5 có giá 3.744.000 đồng/vé, chuyến Hà Nội - Đà Nẵng của Vietnam Airlines đi 29/4 và về ngày 2/5 giá 3.924.000 đồng.

Vé máy bay của VietJet Air cho hành trình Hà Nội - Đà Lạt khứ hồi (đi ngày 29/4 về ngày 2/5) giá 4.009.000 đồng; Vietnam Airlines là 5.289.000 đồng...

'Cháy' vé bay dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá tăng chóng mặt vẫn khan từng giờ - 1
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/ 4 - 1/5 bán trên các trang web đang tăng từng giờ. Ảnh VTC News

Nhiều khách hàng cho biết, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 bán trên các trang web tăng theo giờ. Ví dụ, trên traveloka.com và abay.vn lúc 11h ngày 22/4, vé khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc đi ngày 29/4, về ngày 2/5 của hãng Vietjet là 6.271.000 đồng, Bamboo Airways là 6.532.000 đồng và Vietnam Airlines là 7.570.000 đồng…Nhưng đến hơn 13h, tức là chỉ sau gần 3 tiếng, giá vé của mỗi hãng cùng lịch trình này đã tăng thêm 100.000 - 500.000 đồng/lượt đi và về.

Trước nhu cầu tăng cao của hành khách, thông tin trên báo Dân Việt, các hãng hàng không đang chạy nước rút, tăng tải để phục vụ. Cụ thể, các hãng Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ tiếp tục tăng mạnh số chuyến bay trên các đường bay du lịch.

Trong đó, từ ngày 24/4 – 4/5, Vietnam Airlines Group tập trung tăng tải trên 8 đường du lịch trọng điểm, gồm giữa Hà Nội và Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc; giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Mức tăng mạnh nhất có thể kể đến đường bay TP.HCM – Đà Nẵng với việc bổ sung 46 chuyến bay, tiếp theo là Hà Nội – Đà Nẵng 40 chuyến bay, Hà Nội – Nha Trang 38 chuyến bay, TP.HCM – Nha Trang 26 chuyến bay, TP.HCM – Phú Quốc 22 chuyến bay, các đường khác tăng từ 14 – 18 chuyến bay.

'Cháy' vé bay dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá tăng chóng mặt vẫn khan từng giờ - 2
Lượng khách đi lại bằng đường hàng không dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay tăng cao kỷ lục. Ảnh Internet

Trước đó, ngày 29/3, Vietnam Airlines Group đã công bố tăng tải cao điểm 30/4 – 1/5 đợt 1, tổng cung ứng toàn mạng nội địa, quốc tế gần 2.300 chuyến bay (tương ứng 450.000 chỗ) trong 7 ngày từ 28/4 đến 4/5.

Với đợt tăng tải tiếp theo nêu trên, Vietnam Airlines Group đã tăng thêm hơn 255 chuyến bay, tương ứng tăng thêm hơn 50.000 nghìn chỗ, nâng tổng cung ứng toàn mạng nội địa, quốc tế lên gần 2.700 chuyến bay và hơn 524.000 chỗ giai đoạn 24/4 - 4/5.

Trao đổi với VTC News, đại diện Vietnam Airlines cho hay, các chuyến bay trải rộng các khung giờ khác nhau từ sáng đến tối, giúp hành khách có những lựa chọn đi lại thuận tiện và linh hoạt. Các hãng giới thiệu nhiều mức giá vé, từ tiết kiệm đến tiêu chuẩn, qua đó hành khách dễ dàng lựa chọn được vé máy bay phù hợp với khả năng chi tiêu và nhu cầu đi lại của bản thân.

Trong dịp cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên làm thủ tục trước chuyến bay qua ứng dụng di động của các hãng; khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành và trước khi lên sân bay. Những việc này sẽ giúp hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian làm thủ tục và chờ đợi ở sân bay.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chay-ve-bay-dip-le-304-15-gia-tang-chong-mat-van-khan-tung-gio-tintuc820314