-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Kinh tế
26/09/2025 19:28Sự giàu có khủng khiếp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Quy đổi toàn bộ tài sản sang tờ 100 USD, thì số tiền sẽ nặng tới 154 tấn

Theo dữ liệu từ Forbes, đến hết ngày 25/9/2025, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup ở mức 15,4 tỷ USD, xếp thứ 168 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.
Nếu quy đổi toàn bộ tài sản sang tờ 100 USD (nặng 1 gram), thì số tiền trên có tổng khối lượng khoảng 154 tấn. Còn nếu xếp chồng toàn bộ 15,4 tỷ USD bằng tờ 100 USD, cột tiền sẽ cao khoảng 16,94 km – gấp đôi đỉnh Everest (8.849 m).
Từ đầu năm đến nay, tài sản của ông tăng gấp 3,8 lần, tương đương mức tăng 11,3 tỷ USD. Với mức tăng 11,3 tỷ USD trong 268 ngày (từ đầu năm đến 25/9), trung bình mỗi giây ông Vượng "kiếm" được 488 USD, mỗi phút hơn 29.281 USD, mỗi giờ khoảng 1,76 triệu USD, và mỗi ngày lên tới 42,1 triệu USD. Chỉ trong một tháng, con số này đạt xấp xỉ 1,265 tỷ USD.
Dân số Việt Nam hiện có khoảng 101,7 triệu người, giả sử chia đều thì mỗi người sẽ nhận khoảng 3,9 triệu đồng. Thậm chí, ngay cả khi chi tiêu "vung tay" 10 tỷ đồng mỗi ngày, ông Vượng cũng cần tới 105 năm mới tiêu hết số tiền này.

Đặc biệt, khối tài sản 15,4 tỷ USD còn đưa ông Phạm Nhật Vượng vượt qua nhiều gương mặt đình đám như Tổng thống Mỹ Donald Trump (7,2 tỷ USD); Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong (13,1 tỷ USD); người giàu nhất Malaysia Robert Kuok (12,9 tỷ USD); người giàu nhất Philippines Enrique Razon Jr. (12,6 tỷ USD); huyền thoại đầu cơ George Soros (7,5 tỷ USD)…
Tại Việt Nam, quy mô tài sản của ông Vượng hiện cao gấp rưỡi so với tổng tài sản của 4 tỷ phú USD còn lại là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank, Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup bứt phá mạnh. Tính từ đầu năm 2025, thị giá VIC đã tăng gần 290% qua đó lập đỉnh mới tại mức 158.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng này đã đưa vốn hóa Vingroup lên hơn 613.000 tỷ đồng, vượt qua "ông lớn" Vietcombank (VCB) để trở thành cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Chỉ tính riêng lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng trực tiếp và gián tiếp nắm giữ, khối tài sản đã ước tính khoảng 290.000 tỷ đồng, lớn hơn vốn hóa của nhiều ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank,…
Ngoài cổ phiếu VIC, một phần không nhỏ tài sản của người giàu nhất Việt Nam đang nằm tại VinFast – doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa hơn 7 tỷ USD.
Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận sự bứt phá tài sản, vợ ông là bà Phạm Thu Hương cũng vừa mới chạm đến mốc tỷ USD (gần 27.000 tỷ đồng) tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam khi trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC. Từ đầu năm, khối tài sản của bà Hương đã tăng hơn 20.000 tỷ đồng qua đó đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Hiện tại, Forbes chưa ghi nhận bà Phạm Thu Hương là tỷ phú USD. Tuy nhiên, với đà tăng của cổ phiếu VIC như hiện nay, không loại trừ khả năng, bà Hương sẽ trở thành người Việt Nam cái tên tiếp theo lọt vào danh sách này của Forbes.
- Làm rõ động cơ phát tán clip “nhạy cảm” liên quan người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình (16 phút trước)
- “Phá đám sinh nhật mẹ”: Tiếc cho Bình Bồng Bột và Ngọc Sơn (43 phút trước)
- Cục CSGT khẳng định: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt (1 giờ trước)
- Gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn “bánh mì cóc cô Bích”, phát hiện thêm vi khuẩn gây bệnh (1 giờ trước)
- Vụ khách sạn từ chối khách lúc 2h: Công an làm việc với chủ Royal Hotel, lộ ra hàng loạt vi phạm (1 giờ trước)
- Thanh niên “bốc đầu” xe máy trên phố Trần Nhân Tông gặp ngay 141 (1 giờ trước)
- Nữ sinh Hà Nội dũng cảm tóm gọn "yêu râu xanh" tại bến xe Mỹ Đình (2 giờ trước)
- Đánh bom liều chết tại thủ đô Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Vụ Chủ tịch HĐQT trường THPT ở Ninh Bình lộ clip nhạy cảm: Người phát tán clip bị xử lý thế nào? (3 giờ trước)
- TP.HCM: Người cao tuổi được đi xe buýt miễn phí (3 giờ trước)