-
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM
Kinh tế
21/02/2022 16:25Chồng tỷ phú thép số một, vợ vào top 10 giàu nhất Việt Nam
Vợ tỷ phú Trần Đình Long, top 10 giàu nhất sàn chứng khoán Việt
Bà Vũ Thị Hiền, phu nhân tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, là người thế chỗ cho bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.
Xếp vị trí thứ 10 trên sàn chứng khoán Việt với số tài sản siêu "khủng", bà Hiền là nữ đại gia giàu thứ 2 sàn chứng khoán Việt, chỉ sau nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet đang xếp vị trí thứ 6 với khối tài sản 34,328 tỷ đồng.
Giống như nhiều bà vợ tỷ phú khác, chân dung của bà Hiền luôn được bảo mật kỹ lưỡng. Người phụ nữ đang nắm trong tay khối tài sản lên tới 15.471 tỷ đồng này hiện sở hữu hơn 328 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 7,3% vốn điều lệ tập đoàn.
Ông Trần Đình Long đang nắm giữ 26,08% vốn điều lệ của HPG. Thông qua Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong, nơi ông Trần Vũ Minh (con trai ông Long) là giám đốc thì gia đình ông Long còn sở hữu 2,1 triệu cổ phiếu HPG.
Như vậy, khối tài sản sở hữu của gia đình ông Long tại Tập đoàn Hòa Phát giờ ở mức trên 1,500 tỷ cổ phiếu, tương đương 35% vốn doanh nghiệp này.
Ông Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền đều là cổ đông lớn của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và lần lượt nắm giữ vị trí thứ hai và thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay. Tổng giá trị tài sản tạm tính của hai vợ chồng thông qua cổ phiếu HPG lên tới 70.500 tỷ đồng.
Con trai Bầu Hiển top 100 giàu nhất Việt Nam
Trong phiên giao dịch 14/2, cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) giảm gần 6,8% xuống còn 22.000 đồng/cp, so với mức 23.600 đồng/cp phiên trước đó. Vốn hóa của ngân hàng giảm này gần 4.300 tỷ đồng. Cú giảm giá khiến tài sản của ông Đỗ Quang Hiển và con trai Đỗ Vinh Quang giảm mạnh.
Tập đoàn T&T của nhà Bầu Hiển hiện nắm giữ 10% cổ phần SHB, trong khi con trai Đỗ Vinh Quang nắm giữ 2,74%, còn Bầu Hiển trực tiếp nắm giữ 2,54% cổ phần SHB.
Mặc dù khối tài sản giảm gần 120 tỷ đồng chỉ trong một phiên nhưng con trai Bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang vẫn nằm trong top 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán với hơn 1,6 nghìn tỷ đồng.
Ông Đỗ Vinh Quang nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu từ năm 2020 sau khi bất ngờ mua một lượng lớn cổ phiếu SHB tại ngân hàng do bố ông là Bầu Hiển làm chủ tịch.
Trước đó, tên tuổi của Đỗ Vinh Quang cũng được nhắc đến khi trở thành Chủ tịch Hà Nội FC ở tuổi 25 và sau đó là Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12).
Vào đầu 2020, cậu út nhà Bầu Hiển đã bỏ ra vài trăm tỷ đồng và mua thành công 35,9 triệu cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) theo phương thức khớp lệnh trên sàn.
Eximbank có tân chủ tịch
Eximbank đã công bố tân chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, bà Lương Thị Cẩm Tú - thành viên HĐQT - được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho ông Yasuhiro Saitoh.
Trước đó, bà Lương Thị Cẩm Tú đã được bầu làm thành viên HĐQT trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần hai diễn ra vào ngày 15/2, với tỷ lệ phiếu bầu 62,2%.
Ngoài việc tự đề cử, bà Tú còn nhận được sự ủng hộ của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh và 5 cổ đông cá nhân khác.
Bà Tú sinh năm 1980, có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh - Trường đại học Văn Lang, thạc sĩ quản trị kinh doanh - Trường đại học Griggs. Trước khi vào hội đồng quản trị Eximbank vào tháng 4/2018, bà Tú là tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).
Bà từng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) thay ông Lê Minh Quốc - thành viên HĐQT độc lập vào ngày 22/3/2019.
Đại gia ngành gỗ tìm lại đỉnh cao
Gần đây, cổ phiếu TTF tăng mạnh và lên vùng đỉnh lịch sử 14.000-15.000 đồng/cp, gấp gần 3 lần so với cách đây 1 năm. Vốn hóa của Gỗ Trường Thành cũng tăng thêm khoảng hơn 3 nghìn tỷ đồng lên mức gần 5.500 tỷ đồng như hiện nay.
Như vậy, sau nhiều năm khó khăn, cổ phiếu Gỗ Trường Thành (TTF) đã vượt mốc 10.000 đồng/cp đúng với cam kết ông trùm giải cứu - Chủ tịch TTF Mai Hữu Tín, từ mức 2.000-3.000 đồng/cp hồi năm 2019. Dù vậy, tình hình kinh doanh của TTF vẫn chưa khả quan. Tới cuối 2021, TTF vẫn lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn âm.
Trước đó, ông Mai Hữu Tín cũng đã bỏ hơn 100 tỷ đồng vào để vực dậy Gỗ Trường Thành và kêu gọi cổ đông và các nhà đầu tư mua cổ phiếu TTF với giá phát hành 10.000 đồng/cp.
Hồi cuối 2021, ông Võ Quốc Lợi - thành viên HĐQT công ty đã mua thành công 1 triệu cổ phần TTF. Ông Võ Quốc Lợi (1988) là con trai của ông Võ Quốc Thắng (Bầu Thắng). Ông Thắng là chủ tịch Đồng Tâm Group và từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank.
Cũng trong 2021, TTF đã phát hành riêng lẻ 40,5 triệu cổ phiếu. Đây là cổ phiếu ưu đãi hoán đổi nợ liên quan đến Tập đoàn Vingroup, đại diện bởi ông Bùi Hồng Minh. Trước đó, Chủ tịch Mai Hữu Tín cho biết đã thuyết phục được phía Vingroup chuyển khoản nợ này thành cổ phần ưu đãi nhận cổ tức 6,5%/năm.
Trước đó, ông Mai Hữu Tín cho biết ông đặt cược rất lớn vào TTF với mục tiêu có thể thấp nhất 1 tỷ USD cho cuộc chơi này.
Công ty bầu Đức đối diện án hủy niêm yết
Theo quy định, cổ phiếu HAG nằm trong diện hủy niêm yết bắt buộc, chuyển giao dịch sang sàn UPCoM do công ty đã lỗ 3 năm liên tiếp. Mới đây, công ty của bầu Đức đã gửi công văn kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cho phép Hoàng Anh Gia Lai được áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi mới xem xét đến việc hủy niêm yết.
Lãnh đạo công ty giải thích tình hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc của Hoàng Anh Gia Lai đã có nhiều cải thiện so với trước đây, nhiều khoản nợ vay và trái phiếu tồn đọng đã được tất toán, năm 2021 công ty có lãi hơn 120 tỷ đồng và dự kiến năm nay lợi nhuận sẽ vượt 1.100 tỷ đồng.
Hiện tại, các cơ quan quản lý ngành chứng khoán chưa đưa ra thông báo chính thức về kiến nghị của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, đề xuất này của doanh nghiệp phố núi không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về thị trường chứng khoán.
Thậm chí, từ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của HAGL diễn ra ngày 26/11/2021 thì cổ đông HAGL cũng đã bàn bạc rất kỹ vấn đề này và thống nhất ghi vào Biên bản họp thể hiện nguyện vọng "kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận duy trì niêm yết cổ phiếu HAG".
Theo Bảo Anh (VietNamNet)
- Bí quyết giúp người Hàn thoải mái ăn cua sống ngâm tương mà không lo sán hay đau bụng (10:41)
- Khởi tố kẻ dùng điện 220V tấn công hàng xóm ở Cần Thơ: Lời khai rợn người tại cơ quan công an (10:07)
- Con trai tôi mua nhà tiền 3 tỷ rồi đón bố mẹ vợ tới sống cùng, một hôm tôi lên chơi đúng giờ cơm tối.... (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại chung cư cao cấp ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Người đàn ông nổ súng bắn vợ tử vong ở trường mầm non rồi cố thủ 18 tiếng, hé lộ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Siêu phẩm hoạt hình Trung Quốc đại náo rạp Việt với kịch bản bẻ lái đỉnh cao (1 giờ trước)
- Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Rất nhiều điện thoại gập đã gây thất vọng, đừng vội đặt mua iPhone Duo (1 giờ trước)
- Mối quan hệ giữa Hương Giang và Phú Cường sau 2 năm gắn bó: Người im lặng, kẻ viết lời chia tay? (1 giờ trước)
- Saudi Arabia tuyên bố đóng đường ống dẫn dầu quan trọng, Biển Đỏ leo thang căng thẳng (2 giờ trước)