Thủ tướng quyết định điều động Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng giữ quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, sau khi ông Nguyễn Hồng Diên nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Bộ Chính trị.

Sáng 22/12, Thủ tướng trực tiếp trao quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN). 

Trước đó, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động cho ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Nguyễn Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động cho ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VnExpress

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê Hưng Yên, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN. Ông là là kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ. 

Với hơn 20 năm gắn bó với ngành dầu khí, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ kỹ sư công nghệ đến các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại PVN.

Từ năm 2000, ông làm kỹ sư công nghệ tại các đơn vị như Nhà máy lọc dầu Việt Nga, Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí. Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. 

Năm 2007, ông Lê Mạnh Hùng quay trở lại PVN làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. 

Tháng 3/2011, ông Hùng được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN. Từ ngày 26/6/2019 đến tháng 12/2023, ông giữ chức Tổng Giám đốc PVN. Từ đầu năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Bộ Công Thương hiện có 4 Thứ trưởng giúp việc cho quyền Bộ trưởng gồm các ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Hoàng Long và bà Phan Thị Thắng. 

Theo quy định, việc bổ nhiệm Bộ trưởng chính thức sẽ do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng. Trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng để tạm thời điều hành bộ.

HL (SHTT)