Tại hội nghị đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu doanh nghiệp cần nói thẳng, nói thật, đề xuất rõ nội dung cần chính quyền tháo gỡ. Các sở, ban, ngành, địa phương phải trả lời trực tiếp, không né tránh nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nói thẳng, nói thật và nói đúng vấn đề, tập trung vào những khó khăn đang trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu nêu rõ những nội dung cần chính quyền tháo gỡ.

Theo ông Dũng, việc đối thoại không thể chỉ dừng ở “tiếp thu” hay “ghi nhận”, mà cần thực hiện theo phương pháp “Doanh nghiệp nêu - cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh trả lời”. Các sở, ban, ngành và địa phương phải trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh hay đùn đẩy, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

“Mỗi kiến nghị phải đi đến một kết quả cụ thể theo đúng tinh thần ‘6 rõ, 1 xuyên suốt’. Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tại phiên đối thoại, nhiều vấn đề được doanh nghiệp phản ánh liên quan trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả hoạt động. Trong đó nổi bật là tình trạng khan hiếm, giá vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch, phát triển khu và cụm công nghiệp, thủ tục đầu tư, cũng như giải ngân và thanh toán vốn đầu tư công.

28-1787888985-chu-tich-thanh-hoa-de-nghi-doanh-nghiep-noi-thang-noi-that-so-nganh-khong-ne-tranh
Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Đông).

Ông Nguyễn Thanh Quân, Giám đốc Tổng công ty CP đầu tư xây dựng Minh Tuấn, cho biết các dự án đầu tư công đang gặp khó do phải mua vật liệu với giá cao trong khi giá thanh toán dự án thấp, dẫn tới nguy cơ thua lỗ.

Theo ông Quân, một nguyên nhân là thiết kế và thẩm định dự án chưa xác định chính xác vị trí mỏ, trữ lượng và khả năng cung ứng cho từng gói thầu. Vì vậy, khi triển khai thực tế, nhà thầu có thể phải tìm nguồn vật liệu từ những mỏ ở xa hơn. Một số hợp đồng theo đơn giá trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh theo chỉ số giá cũng chưa phản ánh sát biến động thực tế của thị trường.

Doanh nghiệp đề nghị ngay từ khâu thiết kế, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần làm việc với các mỏ dự kiến đưa vào dự toán để xác định khả năng cung ứng thực tế. Khi chủ mỏ gửi báo giá về Sở Xây dựng, cần bổ sung thông tin về lượng vật liệu có thể cung cấp trong năm, tránh tình trạng hồ sơ có tên mỏ nhưng đến khi thi công lại không thể mua được vật liệu.

Giải đáp phản ánh của doanh nghiệp, ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, thừa nhận các ý kiến về giá và nguồn cung vật liệu xây dựng là phù hợp với thực tế.

Theo ông Đồng, Sở Xây dựng hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo quý theo quy định của Bộ Xây dựng và sẽ công bố theo tháng khi thị trường có biến động. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra tình trạng một số doanh nghiệp, chủ mỏ cung cấp thông tin chưa trung thực, trong khi công tác thu thập và kiểm soát thông tin của cơ quan quản lý chưa sát sao.

Sở Xây dựng dự kiến chuyển sang công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng nhằm bảo đảm sát hơn với thị trường. Thông tin về giá và trữ lượng cũng sẽ được công khai trên các nền tảng thông tin để nhà đầu tư có thể theo dõi, phản ánh những nội dung chưa chính xác. Các doanh nghiệp cung cấp thông tin không chính xác về giá vật liệu xây dựng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí có thể bị thu hồi giấy phép.

Không chỉ vấn đề vật liệu xây dựng, doanh nghiệp Thanh Hóa còn đề nghị tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng chậm thanh toán, nợ đọng xây dựng cơ bản; phân định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý đối với các dự án chậm giải phóng mặt bằng; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng tỉnh có những cơ chế thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, du lịch và logistics; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp trong tỉnh với các nhà máy, dự án lớn.

Điểm chung trong các kiến nghị là mong muốn chính quyền chuyển từ tư duy đơn thuần “giải quyết thủ tục” sang thực sự đồng hành với doanh nghiệp, xây dựng đầu mối điều phối xuyên suốt, rút ngắn quy trình và duy trì đối thoại thường xuyên. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị được tham gia sâu hơn vào quá trình phản biện chính sách và giám sát việc giải quyết kiến nghị.

Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho rằng “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không hẳn nằm ở cơ chế, chính sách mà ở khâu tổ chức thực thi. Phần lớn kiến nghị của doanh nghiệp không phải đề nghị thêm cơ chế hay ưu đãi, mà mong muốn các công việc được giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn.

“Thanh Hóa không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ”, ông Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương giải quyết đến cùng từng kiến nghị, không để phát sinh khoảng trống trách nhiệm; trả lời rõ, hướng dẫn một lần và xử lý nhanh. Đồng thời, các cơ quan phải tập trung khơi thông những nguồn lực đang bị ách tắc và nghiêm cấm hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, ông Dũng đề nghị doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật, đầu tư thực chất, thực hiện đầy đủ cam kết và chủ động phối hợp với chính quyền trong quá trình tháo gỡ khó khăn, không để chậm trễ xuất phát từ phía doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và làm cầu nối để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Thông điệp được ông Tô Anh Dũng nhấn mạnh tại hội nghị là: “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”. Theo ông, khi doanh nghiệp cần, chính quyền phải có mặt; doanh nghiệp phát triển cũng chính là động lực để Thanh Hóa phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030 và góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Bích Ngọc (SHTT)