-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Kinh tế
30/10/2017 22:17Chủ tịch TP HCM: Không chấp nhận doanh nghiệp kinh doanh gian dối như Khaisilk
Sáng 30/10, họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Công Thương báo cáo về các thông tin liên quan Khaisilk bán lụa vừa gắn mác sản xuất tại Việt Nam vừa tại Trung Quốc
Ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công Thương cho hay, Khaisilk có ba điểm bán tại trung tâm Sài Gòn. Trong đó, hai cửa hàng ở đường Đồng Khởi, cái còn lại ở đường Tôn Đức Thắng.
Ông Kiên cho biết sau khi mạng xã hội, báo chí phát hiện Khaisilk bán khăn lụa gắn mác “Made in China”, thì ba cửa hàng của Khaisilk tại TP HCM đều đóng cửa, dán thông báo tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra hàng hóa.
Theo ông Kiên, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục quản lý thị trường, Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra làm rõ hoạt động kinh doanh lụa của Khaisilk, chủ yếu trên địa bàn Hà Nội và TPHCM.
Ông Kiên nói Khaisilk bán chủ yếu cho khách nước ngoài, các đơn vị có mối quan hệ ngoại giao. Giám đốc Sở Công Thương khẳng định “đây là hành vi không tôn trọng người tiêu dùng trong nhiều năm liền”, và TP HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với Hà Nội kiểm tra làm rõ, cương quyết xử lý vi phạm.
Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá: "Qua việc phát hiện tiêm thuốc an thần vào heo, xét xử vụ buôn dược phẩm giả và gần nhất là vụ Khaisilk, thái độ của TP HCM là không chấp nhận những doanh nghiệp thiếu đạo đức kinh doanh, thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng người tiêu dùng, làm ăn gian dối", Chủ tịch UBND TP nói và chỉ đạo Sở Công Thương không được xem nhẹ công tác quản lý.
Trao đổi thêm về vụ Khaisilk, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP HCM - nói đây là vụ lớn, là con "cá mập" bị phát hiện. Hiện các bộ ngành tập trung vào kiểm tra, đặc biệt Khaisilk có nhiều chi nhánh, nhưng văn phòng chính ở Hà Nội. Quan điểm của TP HCM là cần có sự tập trung thống nhất, đồng bộ xem xét xử lý vụ việc của các bộ ngành và địa phương. Thành phố sẽ tham gia hỗ trợ các cơ quan trung ương kiểm tra, tổng hợp tình hình kinh doanh của Khaisilk trên địa bàn thành phố.
“Vụ việc của Khaisilk ảnh hưởng liên quan đặc biệt đến văn hóa, đạo đức doanh nhân. TP HCM khẳng định tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp chân chính làm ăn, tháo gỡ khó khăn cho họ. Tuy nhiên, Thành phố dứt khoát không phải đất dung thân cho các doanh nghiệp làm ăn gian lận, không quan tâm lợi ích người tiêu dùng”, ông Hoan nói.
Trước đó, ngày 23/10, trên trang Facebook Đặng Như Quỳnh phản ánh việc mua khăn lụa Khaisilk vừa gắn mác “Made in China” vừa gắn mác “Made in Vietnam”.
Ông Quỳnh cho biết ngày 17/10, công ty của gia đình ông đặt mua 60 chiếc khăn lụa với giá 644.000 đồng mỗi chiếc tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hà Nội). Tổng giá trị đơn hàng gần 37 triệu đồng.
Sau khi nhận lô hàng, công ty phát hiện có một chiếc khăn gắn mác hai nơi sản xuất như trên, ngoài ra nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.
Ông Hoàng Khải - Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk sau đó đã thừa nhận với truyền thông "bán 50% lụa 'made in China' trong hệ thống của mình" và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.
Sau sự việc, Cục quản lý thị trường Bộ Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Bộ Công an kiểm tra cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, Hà Nội.
Ông Trần Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết đã phát hiện gian lận thương mại, làm giả nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm tại cửa hàng này.
Sau khi cửa hàng số 113 Hàng Gai, Hà Nội đóng cửa để cơ quan chức năng kiểm tra, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ thương hiệu Khaisilk trên cả nước đã ngừng hoạt động.
Tại TP HCM, công ty này thông báo tiếp nhận đổi trả hàng từ ngày 10/11 tại số 34 Võ Văn Tần, quận 3. Việc thu hồi sẽ diễn ra từ 16h đến 18h hằng ngày, kéo dài trong 30 ngày.
Theo Tuyết Nguyễn (VnExpress.net)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (59 phút trước)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (1 giờ trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (1 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (1 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (2 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (2 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (3 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (4 giờ trước)