Kinh tế

Chứng khoán giảm mạnh nhất trong vòng 1 năm

Hàng loạt bluechips nằm sàn, đặc biệt cổ phiếu bất động sản bị "thoát hàng" sau thời gian tăng nóng và ảnh hưởng từ thông tin Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc xin bảo hộ phá sản ở Mỹ đã khiến VN-Index giảm hơn 55 điểm. Thanh khoản của thị trường hôm nay (18/8) tăng đột biến với khối lượng đạt kỷ lục cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Thị trường hôm nay có sự điều chỉnh bất ngờ. Việc dòng tiền chảy từ các cổ phiếu lớn sang các cổ phiếu nhỏ gần đây có thể là một dấu hiệu thông báo về một chu trình đi lên tạm kết thúc.

Ngay từ đầu phiên, lực bán mạnh đã xuất hiện gây tiêu cực lên thị trường chung. Sắc đỏ gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, từ nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, sản xuất... đến các nhóm nhỏ.

Đặc biệt, tâm điểm dồn về nhóm bất động sản khi xuất hiện tình trạng “thoát hàng”. Hàng loạt mã giảm hết biên độ, trong đó phải kể đến như VIC, VHM, NVL, NLG, DIG, DXG, CEO... Riêng nhóm này giảm tới 6,23%. Giá trị giao dịch của nhóm bất động sản cũng tăng vọt, đạt gần 11.000 tỷ đồng.

Việc nhóm bất động sản giảm mạnh cũng không quá khó hiểu khi thời gian qua nhóm này đã liên tục tăng nóng. Đặc biệt, thông tin sáng nay về việc Tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở New York (Mỹ) đã khiến giới đầu tư Việt cũng không khỏi xôn xao. Evergrande từng là nhà phát triển bất động sản lớn thứ nhì của Trung Quốc.

Chứng khoán giảm mạnh nhất trong vòng 1 năm
Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn nằm sàn khiến thị trường giảm mạnh.

Nhóm cổ phiếu xây dựng cũng không nằm ngoại lệ khi nhiều mã giảm sàn như CII, LGG, HUT, HBC, FCN, LIG, PC1, MST, CTD...

Cùng với đó, giới đầu tư hôm nay cũng đặt lệnh bán dồn dập với các mã ngân hàng, khiến SHB, VPB, EVF nằm sàn, STB giảm 5,6%, MSB giảm 5,3%, TCB giảm 6,3%, CTG giảm 4,7%, BID giảm 3,4%. Sắc xanh chỉ le lói với VCB 0,2%.

Thông thường trong những phiên điều chỉnh, dầu khí thường là nhóm ngược dòng. Tuy nhiên, hôm nay nhóm này cũng đồng loạt nhuốm đỏ và trở thành nhóm giảm mạnh nhất với 6,11%. Các mã dầu khí nằm sàn la liệt, như PVD, PSH, PVC, PVB, TDG, BSR, PVS... Duy chỉ có PIT của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) tăng hết biên độ, ghi nhận chuỗi tăng kịch trần 11 phiên liên tiếp lên mức 11.050 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mốc cao nhất trong vòng 16 tháng.

Càng về cuối phiên, tâm lý nhà đầu tư dường như không giữ được bình tĩnh. Phe bán áp đảo khi có tới 485 mã giảm, 140 mã sàn. Dù vậy, thanh khoản của thị trường hôm nay đạt kỷ lục hơn 38.800 tỷ đồng. với khối lượng hơn 1,7 tỷ cổ phiếu trao tay, mức cao nhất trong khoảng chục năm trở lại đây.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 55,49 điểm xuống còn 1.177 điểm. HNX giảm 14,1 điểm xuống còn 235,96 điểm. Upcom giảm 3,72 điểm còn 89 điểm. Đã lâu rồi thị trường chứng khoán mới có phiên giảm sâu như thế. Mức giảm này cũng mạnh nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.

Trong khi nhà đầu tư nội đua nhau xả hàng, khối ngoại lại tích cực mua. Trong đó, mua ròng hơn 430 tỷ đồng, chủ yếu là các mã VNM, CTG, VHM và VRE.

Theo Dương Hưng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/chung-khoan-giam-manh-nhat-trong-vong-1-nam-post1561417.tpo