Sau chuỗi 4 tuần liên tiếp chịu áp lực giảm điểm và cạn kiệt thanh khoản, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần phục hồi tích cực, đem lại hy vọng lớn cho các nhà đầu tư về một xu hướng khả quan hơn trong tuần sắp tới.

Chỉ số VN-Index đã kết thúc tuần ở mức 1.635 điểm, tăng 2,27% so với cuối tuần trước, và quan trọng hơn là giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Tương tự, chỉ số VN30 cũng ghi nhận mức tăng 2,57%, đạt 1.871 điểm.

Sự phục hồi diễn ra trên diện rộng, cho thấy độ rộng thị trường tích cực với hầu hết các nhóm ngành đều tăng giá sau một giai đoạn điều chỉnh và tích lũy. Nhiều mã cổ phiếu thuộc các nhóm như bảo hiểm, dầu khí, nông nghiệp, bán lẻ, chứng khoán, hóa chất, xây dựng và khu công nghiệp đều có mức tăng tốt đi kèm với thanh khoản khả quan.

Tuy nhiên, thanh khoản chung của thị trường lại giảm, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm đến 21% so với tuần trước. Điều này cho thấy mức độ phân hóa mạnh của thị trường, khi dòng tiền có sự cải thiện và luân chuyển rõ rệt, hướng đến các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và kết quả kinh doanh tích cực.

Đáng chú ý, dòng tiền đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu trụ sang các nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ (mid-cap), những nhóm từng trầm lắng nay lại bứt phá mạnh trong tuần qua. Các chuyên gia nhận định nhóm dầu khí, hóa chất, phân bón, và khu công nghiệp là những cái tên nổi bật hưởng lợi từ xu hướng này. Ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó như họ Vin, ngân hàng và chứng khoán lại giao dịch kém tích cực hơn.

Ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích từ Công ty chứng khoán Pinetree, cho rằng động lực hồi phục có được một phần nhờ sự xuất hiện của hai thông tin quan trọng liên quan đến việc nâng hạng thị trường: Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên và những động thái tích cực từ FTSE Russell và Vanguard trong vấn đề đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng.

Điểm trừ lớn nhất trong tuần qua vẫn là đà bán ròng kéo dài của khối ngoại. Khối ngoại đã bán ròng hơn 2.280 tỉ đồng trên HOSE, đánh dấu tuần bán ròng thứ 16 liên tiếp.

Dù vậy, tâm lý thị trường đã ổn định hơn khi VN-Index có 4 phiên hồi phục liên tiếp và đóng cửa tuần quanh mức 1.635 điểm. Sau giai đoạn "gồng lỗ" khiến không ít nhà đầu tư đối mặt với tài khoản âm nặng từ 20% đến 30% , nhiều người đang kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục phục hồi.

Theo Công ty chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh giảm là đang phục hồi và tích lũy trở lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng thanh khoản chưa thực sự tích cực và thị trường vẫn còn áp lực rung lắc, có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.610 điểm.

Với kỳ vọng thu hút được dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư, đặc biệt sau thông tin FTSE Russell công bố danh sách các cổ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn sau nâng hạng, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục đà phục hồi.

Ông Bách nhận định: "Tuần tới, thị trường đang chờ đợi phiên bùng nổ theo đà (FTD) để xác nhận liệu VN-Index có thể bước vào nhịp tăng mới hay không. Nếu kịch bản tích cực xảy ra, nhóm cổ phiếu có cơ hội dẫn dắt sẽ là mid-cap".

Công ty chứng khoán CSI khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét phân bổ và gia tăng tỉ trọng đầu tư. Có thể mua với tỉ trọng nhỏ khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh và tăng dần khi có lợi nhuận ở các ngành có vốn hóa vừa, bứt phá mạnh trong tuần qua như dầu khí, hóa chất, bán lẻ, và xây dựng.

PV (SHTT)