-
Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới -
Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc -
Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng -
Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ -
CSGT được kiểm tra những giấy tờ gì và dừng xe ra sao theo quy định mới? Người tham gia giao thông cần nắm rõ -
Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi -
Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách -
Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? -
Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc -
Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời
Kinh tế
27/11/2019 13:53Condotel lợi nhuận 12%/năm không hề 'ngon ăn', tỷ suất càng cao dễ cố tình lừa đảo

Năm 2016, mức cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm cho khách hàng mua căn hộ Condotel trong 8 năm của Tập đoàn Empire (chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng) từng gây xôn xao, bởi thời điểm đó, bất động sản Condotel đang có mức cam kết dao động 8-10%. Ba năm sau, chủ đầu tư Cocobay Đà Nẵng "thất hứa" khi đơn phương ngừng chi trả cam kết lợi nhuận.
Một lần nữa, câu chuyện về tính khả khi của những cam kết Condotel tại Việt Nam lại được rất nhiều chuyên gia kinh tế - tài chính phân tích. Chia sẻ trải nghiệm thực tế của hai người bạn từng được mời chào vào các dự án "siêu lời", chuyên gia Lâm Minh Chánh đã viết trên Facebook cá nhân những phân tích về đầu tư tài chính, rủi ro nhãn tiền khi dùng lòng tham để lao vào đầu tư, sập bẫy dự án Condotel lừa đảo.
Ông Lâm Minh Chánh cho biết, ông và hai người bạn được đại diện Insider 21 kêu gọi huy động vốn theo mô hình đa cấp cách đây 5-6 năm, với lời mời chào đầu tư bình thường sau 2 năm lấy lại vốn và sang năm 3 trở đi đã có lời 40-50% năm. Chưa kể, nếu giới thiệu cho người khác thì lời lãi cao hơn rất nhiều.
Trong khi hai người bạn tỏ ra hứng thú với đề xuất này thì ông Lâm Minh Chánh đặt câu hỏi về các giấy tờ chứng minh, tính pháp nhân của dự án, cũng như cách Insider 21 có thể tạo ra lợi nhuận.
Ông cũng không quên truy vấn về việc làm sao Insider 21 có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao ngất ngưởng như cam kết. Không chỉ vậy, vị chuyên gia còn chỉ thẳng vào đại diện Insider 21 khi đó và gọi đó là dự án lừa đảo.
"Dự án ngon thế sao không gọi quỹ đầu tư tại Mỹ hay mượn ngân hàng Mỹ mà qua tận Việt Nam bán từng gói đầu tư cho dân Việt, vừa cực, vừa tốn chi phí vậy? Giấy phép chuyển tiền của nhà đầu tư ra nước ngoài như thế nào và các rủi do là gì?", ông Chánh viết.
Đều là người trong ngành tài chính lâu năm, nhưng "xém chút" bạn của vị chuyên gia đã mua các gói đầu tư của dự án lừa đảo, vì thế, ông đặc biệt lo lắng và dành nhiều ý kiến phản biện, cảnh báo để người dân về rủi ro đầu tư, cũng như bài học đầu tư cơ bản.
"Nguyên tắc chính của đầu tư là lợi nhuận cao thì rủi ro cao. Mọi dự án đều có rủi ro. Hãy hiểu rõ rủi ro rồi ra quyết định đầu tư. Các chủ đầu tư chuyên nghiệp thường không dám đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cao hơn ngân hàng. Vì vậy nên thận trọng với các dự án đầu tư có đảm bảo chắc chắn tỷ suất lợi nhuận cao hơn ngân hàng.
Tỷ suất lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao. Tỷ suất lợi nhuận được đảm bảo cao hơn ngân hàng nhiều lần thì chắc chắn là cố tình lừa đảo", ông Lâm Minh chánh bày tỏ quan điểm.
"Condotel xịn mà cam kết trả 12% thì người ta sẽ đổ xô mượn tiền ngân hàng dưới 12%, để đầu tư. Hàng tháng có tiền dư ra đút túi, còn tài sản thì lại được tăng giá. Ngon quá chừng há.
Nhưng chủ dự án sẽ vận hành như thế nào để có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận trên 12%/ tài sản. Phải lớn hơn 12% để còn trả các chi phí khác, thì mới dư 12% trả cho người đầu tư. Khó. Khó lắm.
Nếu đọc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp du lịch lưu trú tại Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy họ không thể nào đạt được tài sản cao như vậy. Thế là Game over. Té ra không dễ ăn, ông giáo à", trích Facebook ông Lâm Minh Chánh.
Nhìn lại hai năm qua, nhiều báo cáo công bố gần đây cho thấy xu hướng chững lại của thị trường Condotel. Cụ thể, theo Công ty DKRA Việt Nam, thị trường căn hộ nghỉ dưỡng condotel từ Đà Nẵng đến Phú Quốc trong các tháng 4, 5, 6/2018 có lượng tồn kho rất cao. Toàn thị trường tung ra 2.100 căn, nhưng chỉ tiêu thụ được 850 căn.
6 tháng đầu năm vừa rồi thống kê của Savill cho thấy số Condotel ở Nha Trang bán được chưa bằng 1/4 cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tính pháp lý đối với loại hình bất động sản này vẫn chưa có văn bản nào điều chỉnh, con đường đến "siêu lời", siêu giàu của các nhà đầu tư có vẻ còn khá dài.
Theo Hoàng Linh (Baodansinh.vn)
- Đường đua Oscar 2026: Những "siêu bom tấn" nào sẽ đổ bộ Cannes và Venice? (11:04)
- Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới (37 phút trước)
- Quan hệ Mỹ - Venezuela leo thang: Hàng loạt công dân Mỹ bị bắt giữ giữa vòng vây áp lực (40 phút trước)
- OPPO ra mắt quái vật 3 mắt camera 200MP giá rẻ, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra cũng lo sốt vó (46 phút trước)
- Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc (50 phút trước)
- Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng (54 phút trước)
- Chiến lược săn tìm lợi nhuận năm 2026: 4 "điểm chạm" vàng cho nhà đầu tư chứng khoán (57 phút trước)
- Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ (59 phút trước)
- U23 Jordan cầm hòa đương kim vô địch Nhật Bản: Lời cảnh báo đanh thép gửi tới HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)
- Nữ quái "giật hụi" Kim Thị Thảo sa lưới, hé lộ nơi trốn truy nã trong suốt 3 năm (1 giờ trước)