-
Đội tóc giả, lái ô tô bỏ chạy gần 10 km, người đàn ông vẫn bị bắt -
Cựu Trưởng Công an phường lĩnh 8 năm tù sau cáo buộc nhận tiền "giải cứu" người sử dụng ma túy -
Bộ Công Thương nói rõ nguyên nhân khan hiếm dầu diesel cục bộ -
Người đàn ông bị liệt tứ chi sau vụ hành hung được đưa đến tòa bằng băng ca -
Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, siết chặt chống gian lận -
Phát hiện 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tuần khai quật -
Ngân hàng Nhà nước làm rõ quy định chuyển khoản trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ -
3 con giáp lúc nào cũng "kêu nghèo kể khổ" nhưng lại là đại gia ngầm, càng già tài sản càng khủng -
Phát hiện di vật đặc biệt tại mộ liệt sĩ vô danh ở Hà Tĩnh: Những dòng chữ viết tay vẫn còn hiện rõ -
Vụ người đàn ông tử vong nghi vì mua đất lệch ranh: Bài đăng biến mất, thực hư chuyện gia đình được trả lại tiền
Kinh tế
03/04/2021 20:58Cộng đồng mạng Việt Nam kêu gọi tẩy chay H&M vì bản đồ có đường lưỡi bò
Làn sóng kêu gọi tẩy chay thương hiệu H&M đang lan nhanh trên các mạng xã hội của Việt Nam.

Nguyên nhân do theo thông báo hôm 2-4, chính quyền TP Thượng Hải cho biết các thương hiệu thời trang và du lịch bị gây áp lực phải thay đổi "cách mô tả Đài Loan và các khu vực nhạy cảm khác trên trang web của họ".
Hãng tin AP dẫn thông báo của chính quyền Thượng Hải nói rằng người dùng mạng internet đã báo cáo về "bản đồ có vấn đề" trên trang web của H&M. Vì vậy, Sở Quy hoạch và Tài nguyên Thượng Hải yêu cầu công ty Thuỵ Điển nhanh chóng sửa chữa bản đồ đó.
Sau khi được triệu tập, H&M "đồng ý với yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc".
Các công ty nước ngoài cũng bị Trung Quốc bắt thay đổi bản đồ vẽ biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ và các khu vực tranh chấp trên biển Đông.
Trên các mạng xã hội của Việt Nam, nhiều người cho rằng bản đồ Trung Quốc chứa đường lưỡi bò là loại bản đồ không hợp pháp. Việc H&M đồng ý sửa bản đồ có đường lưỡi bò chính là một trong những hành vi phi lý.
Báo Người Lao Động đã liên hệ với đại diện của nhãn hàng H&M tại Việt Nam về vấn đề này. Chúng tôi được thông báo chờ đợi để có câu trả lời chính thức.
Tuần trước, H&M cùng một số thương hiệu nước ngoài - bao gồm Nike - bị chỉ trích tại đại lục. Nguyên nhân là công ty Thuỵ Điển tuyên bố sẽ không mua sợi bông từ Tân Cương do cáo buộc "vi phạm nhân quyền".
Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc lên án các thương hiệu Nike, Burberry, Adidas và Uniqlo vì bày tỏ lo ngại về báo cáo "cưỡng bức lao động" ở Tân Cương. Riêng hàng hóa của H&M đã biến mất khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc nhưng các thương hiệu khác vẫn chưa bị "sờ gáy". Hàng chục người nổi tiếng Trung Quốc cũng huỷ hợp đồng với các thương hiệu nước ngoài.
Không rõ tại sao H&M lại bị Bắc Kinh "phân biệt đối xử" như vậy. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Thụy Điển trở nên căng thẳng từ năm 2005 sau khi một người Thụy Điển gốc Hoa biến mất ở Thái Lan và xuất hiện ở Trung Quốc.
Trong một tuyên bố vào tuần này, H&M ca ngợi các nhà cung cấp Trung Quốc, đồng thời xác nhận họ đang làm việc để tìm nguồn cung ứng nguyên liệu tại đại lục.
Theo Phạm Nghĩa - Thùy Trang (Nld.com.vn)
- Đội tóc giả, lái ô tô bỏ chạy gần 10 km, người đàn ông vẫn bị bắt (22:23)
- Cựu Trưởng Công an phường lĩnh 8 năm tù sau cáo buộc nhận tiền "giải cứu" người sử dụng ma túy (22:16)
- Bộ Công Thương nói rõ nguyên nhân khan hiếm dầu diesel cục bộ (22:08)
- Người đàn ông bị liệt tứ chi sau vụ hành hung được đưa đến tòa bằng băng ca (35 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, siết chặt chống gian lận (46 phút trước)
- Phát hiện 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tuần khai quật (53 phút trước)
- Báo Indonesia đánh giá cao hàng công tuyển Việt Nam trước đại chiến ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận hơn 1,7 tỷ won tiền gửi trong trại giam (1 giờ trước)
- Phát hiện vi phạm, nhà máy nhôm ở Hưng Yên bị Bộ Nông nghiệp & Môi trường "tuýt còi" (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước làm rõ quy định chuyển khoản trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ (1 giờ trước)