Sacom (SCEX), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa có ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy, giữ chức Phó chủ tịch, đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Theo thông tin được Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngày 14/10, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng gấp đôi, từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số vốn này được góp bằng tiền mặt, tương tự cơ cấu vốn trước khi SCEX phát hành thêm cổ phiếu. Doanh nghiệp hiện chưa ghi nhận cổ đông nước ngoài.

Việc nâng vốn lên 10.000 tỷ đồng đưa SCEX vào nhóm doanh nghiệp tài sản mã hóa có quy mô vốn điều lệ lớn tại Việt Nam, đồng thời đáp ứng một trong những điều kiện quan trọng về vốn đối với đơn vị muốn tham gia vận hành sàn giao dịch tài sản số.

14-1791967515-cong-ty-tai-san-so-lien-quan-con-trai-ong-nguyen-duc-thuy-tang-von-len-10000-ty-dong
Sàn tài sản số mô phỏng SCEX Simulator của SCEX. Ảnh: SCEX

Theo quy định, doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, ít nhất 35% phải do từ hai tổ chức trở lên thuộc các nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, SCEX trở thành doanh nghiệp thứ ba trong lĩnh vực tài sản mã hóa đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Trước đó, CAEX, tổ chức liên quan đến VPBank, và Vimexchange, công ty con của Vimedimex, cũng đã cán mốc này.

Tiền thân của SCEX là Công ty Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), được thành lập vào tháng 9/2025.

Hiện ông Nguyễn Duy Khoa đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của SCEX. Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch Sacombank, giữ chức Phó chủ tịch tại doanh nghiệp.

Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời hạn 5 năm theo nghị quyết của Chính phủ. Từ ngày 20/1, Bộ Tài chính đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thành lập sàn giao dịch trong lĩnh vực này.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Việt Nam đặt mục tiêu chỉ có tối đa 5 doanh nghiệp được tham gia thí điểm thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa. Định hướng này nhằm kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai thị trường mới.

Trong bối cảnh các điều kiện cấp phép được đặt ra, yêu cầu về vốn điều lệ trở thành một trong những tiêu chí đáng chú ý đối với doanh nghiệp muốn tham gia lĩnh vực này. Việc SCEX nâng vốn lên 10.000 tỷ đồng vì vậy đánh dấu bước thay đổi đáng kể về quy mô vốn của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có hoạt động giao dịch tiền số sôi động nhất Đông Nam Á.

Trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, quy mô hoạt động tiền mã hóa tại Việt Nam đạt 122,2 tỷ USD, đứng thứ hai trong khu vực, sau Singapore với 284,1 tỷ USD. Những con số này cho thấy quy mô giao dịch tiền số tại Việt Nam đang là một điểm đáng chú ý trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa được đưa vào chương trình thí điểm.

Bích Ngọc (SHTT)