-
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục
Kinh tế
23/11/2018 21:48Cú trượt dài của ROS và túi tiền bốc hơi của đại gia Trịnh Văn Quyết
Lập đỉnh và khối tài sản tỷ USD của ông Trịnh Văn Quyết
Cổ phiếu ROS của CTCP FLC Faros được niêm yết chính thức vào tháng 9/2016 và ngay lập tức trở thành cú sốc trên sàn chứng khoán Việt. Chỉ trong hơn một tháng, cổ phiếu này ghi nhận tới 20 phiên tăng trần từ mức 10.500 đồng lên tới 44.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 324% và đưa vốn hóa thị trường của mã này đạt 19.178 tỷ đồng.
ROS tiếp tục đà leo dốc và đạt đỉnh lần đầu vào ngày 15/3/2017 tại mức giá 177.800 đồng/cổ phiếu. Tức khoảng sau nửa năm, cổ phiếu này đã tăng gần 17 lần giá trị. Sau đó, ROS có một đợt điều chỉnh sâu về 84.300 đồng, rồi tiếp tục lập đỉnh cao vào ngày 3/11/2017 tại mức giá lên tới 214.100 đồng/cổ phiếu. Khi đó, ROS nằm trong số những cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán. Vốn hóa thị trường của công ty này đạt hơn 101.200 tỉ đồng.
Với việc sở hữu 67,34% vốn điều lệ của FLC Faros, khối tài sản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT FLC Faros có trị giá hơn 68.000 tỉ đồng, tương đương hàng tỷ USD. Tính thêm tài sản cổ phiếu tại Tập đoàn FLC và Chứng khoán Artex, ông Quyết đã vượt qua cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng để giữ ngôi vị người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa những tỷ phú đình đám khác như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air) hay ông Trần Đình Long (Tập đoàn Hòa Phát).
Về kết quả kinh doanh của ROS, năm 2017, công ty này đạt 4.419 tỷ đồng doanh thu và lãi gần 848 tỷ đồng. Chỉ số EPS (thu nhập trên 1 cổ phiếu) của ROS là khoảng 1.500 đồng. Như vậy, với mức đỉnh như trên, P/E của cổ phiếu này được định giá lên tới gần 143 lần, cao bậc nhất trên sàn chứng khoán và lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành trong lĩnh vực xây dựng bất động sản.
Lao dốc không phanh và liên tục mò đáy
Ngay sau khi lập đỉnh, bắt đầu từ cuối năm 2017 và bước sang năm 2018, giá cổ phiếu ROS bắt đầu chuỗi ngày sụt giảm “kinh hoàng”. Cuối tháng 6/2018, ROS quay về giao dịch quanh ngưỡng 40.000 đồng/cổ phiếu. So với mức đỉnh đã điều chỉnh sau lần chia cổ tức là 178.400 đồng, thì ROS đã lao dốc sụt 4,5 lần giá trị sau hơn nửa năm.
Kết phiên 21/11, ROS dừng ở mức 36.500 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất kể từ tháng 10/2016. Vốn hóa công ty này chỉ còn khoảng 20.700 tỷ đồng.
Cùng với đó, do tài sản chứng khoán của ông Quyết nằm phần lớn tại ROS, nên hiện tại ông Quyết chỉ còn nắm giữ chưa đến 14.700 tỷ đồng. Hiện ông Quyết đang đứng vị trí thứ 4 trong số người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, xếp sau bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Đình Long, và kém rất xa so với người đứng số 1 là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (181,4 ngàn tỷ đồng).
Giá cổ phiếu của ROS dường như đã phản ánh đúng tình hình kinh doanh của công ty này trong thời gian gần đây. Lợi nhuận và doanh thu của ROS đều giảm sâu trong quý I và quý II năm 2018. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của FLC Faros đạt 93 tỉ đồng, giảm 55,4% so với cùng kì.
FLC Faros gần đây cũng liên tục rót hàng trăm tỷ đồng vào các công ty con. Theo đó, ROS sẽ tăng vốn điều lệ của FLC Faros Vân Đồn từ 100 tỷ đồng hiện nay lên 630 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gấp 6,3 lần. Hình thức tăng vốn bằng cách tăng vốn chủ sở hữu, FLC Faros sẽ góp thêm vốn vào FLC Faros Vân Đồn. HĐQT công ty này cũng thông qua việc đăng ký mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.
Theo Quang Sơn (Dân Việt)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (10:40)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (10:30)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (52 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (58 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (59 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (1 giờ trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (1 giờ trước)