-
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng trước ồn ào liên quan đến ông Thích Nhuận Đạt -
Cái kết thích đáng vụ người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi dù không hề có mâu thuẫn -
Chồng tuyên bố "cô không có nhà để về", 1 năm sau tôi đứng tên một mảnh đất: Sự đáp trả tĩnh lặng nhất -
Ly hôn 2 năm, tôi gửi tin nhắn "Anh vẫn còn yêu em" và câu trả lời khiến tôi bật cười trong hạnh phúc -
Nguyên nhân đau lòng khiến 2 nữ sinh lớp 7 tử vong dưới đập nước ở Lào Cai -
Ăn xoài ảnh hưởng thế nào đến lượng đường trong máu? -
Người dân trung tâm TPHCM phải chia ca ngủ, Bí thư Thành ủy sẽ trực tiếp khảo sát tìm giải pháp -
Hiện trường ô tô va chạm xe ba gác ở Hải Phòng: 1 người phụ nữ tử vong, đã xác định được nguyên nhân -
Ca sĩ Khánh Hoàng công bố tin nhắn cuối của Kasim Hoàng Vũ, hé lộ hành trình chống chọi nhiều năm -
"Sóng nâng hạng" kích hoạt cổ phiếu chứng khoán: ORS trần, SHS, MBS, VND… bứt phá
Kinh tế
06/03/2026 09:25Cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội treo biển hết xăng, nguyên nhân gây bất ngờ
Tối 5/3, cửa hàng xăng dầu tại số 164 Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) đã treo biển thông báo hết xăng sau khi kỳ điều hành giá mới được áp dụng. Cửa hàng này thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL (INDEL CORP).
Theo thông tin từ doanh nghiệp, INDEL CORP đã gửi văn bản báo cáo tới Sở Công Thương Hà Nội về tình trạng thiếu hụt nguồn hàng đang xảy ra. Công ty cho biết hiện đang vận hành hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu và trong thời gian qua luôn đảm bảo nguồn tài chính cũng như nguồn cung để hoạt động bán hàng diễn ra liên tục.
Tuy nhiên, từ ngày 28/2, tình hình xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến nguồn xăng dầu nhập khẩu, khiến việc phân bổ sản lượng từ các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối trong nước gặp khó khăn. Hệ quả là nguồn cung dành cho doanh nghiệp bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt kéo dài đến nay.

Riêng trong ngày 5/3, công ty cho biết đã chủ động liên hệ với hơn 10 đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi về việc cung ứng hàng.
INDEL CORP cũng cho biết trước đó đã chủ động dự trữ lượng xăng dầu đủ cho một kỳ điều hành giá. Tuy nhiên, do nguồn hàng khan hiếm trong khi lượng người dân đổ xô đi mua tăng cao, số hàng dự trữ nhanh chóng cạn kiệt.
Trước thực trạng này, doanh nghiệp đã đề nghị Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ kết nối nguồn cung từ các thương nhân đầu mối và các đơn vị phân phối khác trên địa bàn. Đồng thời, công ty cũng mong muốn được tạo điều kiện để sớm ký kết thêm hợp đồng bổ sung nguồn hàng, cũng như có giải pháp điều tiết nhằm đảm bảo thị trường xăng dầu tại thành phố được ổn định.
Trước đó vào 15h cùng ngày 5/3, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu tăng mạnh, với mức tăng từ 1.807 đến 7.132 đồng mỗi lít hoặc kg tùy từng mặt hàng.
Liên quan đến nguồn cung, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết qua công tác kiểm tra và trao đổi với các đơn vị liên quan, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến hết tháng 3/2026.
Tuy vậy, một số doanh nghiệp bán lẻ phản ánh rằng mức chiết khấu xăng dầu hiện đã giảm xuống gần như bằng 0, trong khi việc nhập hàng lại gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến các cửa hàng càng bán càng chịu lỗ.
Theo đại diện cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, tình trạng chiết khấu giảm sâu thường lặp lại mỗi khi thị trường thế giới xuất hiện biến động địa chính trị, chẳng hạn như những diễn biến căng thẳng gần đây liên quan đến việc Mỹ và Israel tấn công Iran. Khi đó, chiết khấu dành cho hệ thống bán lẻ nhanh chóng rơi về mức 0 đồng hoặc gần như bằng 0, đẩy phần lớn rủi ro kinh doanh về phía các cửa hàng bán lẻ.
Để thị trường vận hành minh bạch và sát với cơ chế kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bán lẻ đề xuất cơ quan quản lý quy định mức giá trần đối với giá bán buôn. Theo kiến nghị, giá bán lẻ có thể được phép dao động trong khoảng 10-15% so với giá bán buôn, hoặc cho phép doanh nghiệp đầu mối chủ động quyết định giá bán buôn theo tín hiệu thị trường, sau đó doanh nghiệp bán lẻ được điều chỉnh giá trong biên độ từ 8% đến 15%.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ theo ngày, giúp thị trường phản ứng kịp thời hơn với biến động thực tế và hạn chế những bất cập phát sinh từ chu kỳ điều hành giá hiện nay.
- Diễn viên Việt Hoa rục rịch lên xe hoa sau 5 năm đăng ký kết hôn (13 phút trước)
- "Cái giá của một dòng trạng thái": Elon Musk đối mặt với vận hạn pháp lý tỷ USD (23 phút trước)
- Đế chế vàng giàu có bậc nhất châu Phi: Khi cả bộ tộc mang tài sản trên người (26 phút trước)
- Nam sinh lớp 12 "chuyên trị" giải thưởng quốc tế: Sở hữu 5 bài báo khoa học và tấm vé vào đại học hàng đầu Mỹ (33 phút trước)
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng trước ồn ào liên quan đến ông Thích Nhuận Đạt (37 phút trước)
- Cái kết thích đáng vụ người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi dù không hề có mâu thuẫn (46 phút trước)
- Kẻ lạ mặt xông vào tiệm vàng ném vật lạ, bỏ lại tập giấy A4 ghi nội dung khiến chủ tiệm hoảng sợ (47 phút trước)
- Giá lăn bánh Mazda CX-5 đầu tháng 3/2026 rẻ ‘vô địch’ phân khúc, áp đảo Honda CR-V và Hyundai Tucson (47 phút trước)
- Lừa mang thai hộ khiến nhiều gia đình mất tiền tỷ, nữ nghi phạm ở Bắc Giang bị truy nã đặc biệt (49 phút trước)
- Gareth Bale tiết lộ lý do từ chối MU (53 phút trước)