-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Kinh tế
12/04/2025 20:41Cục Thuế đặc biệt khuyến cáo những đối tượng sau đây, đã chuyển nhiều hồ sơ sang công an
Mới đây, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có thư ngỏ nêu lên cảnh báo nghiêm túc từ cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp "ma", hoặc các hộ kinh doanh ngừng hoạt động, bỏ trốn khi chưa hoàn tất thủ tục thuế.
Theo cơ quan thuế, bên cạnh phần lớn các chủ thể kinh doanh chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ thuế, vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của người nộp thuế, nhất là trong giai đoạn tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.
Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng không thực hiện khai báo, không hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Cá biệt, có trường hợp vẫn phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng không xuất hóa đơn, hoặc xuất hóa đơn nhưng không kê khai, nộp thuế. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Doanh nghiệp.
Cục Thuế cho biết: Một điều đáng lo ngại là không ít doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đã có hành vi vi phạm mang tính tổ chức. Sau khi phát sinh doanh thu, các chủ thể này không xuất hóa đơn hoặc xuất nhưng không kê khai. Thậm chí, có trường hợp khai báo thuế nhưng không nộp, hoặc đang nợ thuế thì bất ngờ "biến mất", không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và cũng không thông báo với cơ quan thuế.
Khi cơ quan Thuế chủ động liên hệ, nhiều trường hợp không phản hồi hoặc không thể liên hệ. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn rất hạn chế, gây hậu quả tiêu cực: làm thất thu ngân sách nhà nước, phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, và khiến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính bị liên đới khi có giao dịch mua bán với đối tượng vi phạm.
Cần chủ động khắc phục sai phạm
Ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh… để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Trước hết, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, cơ quan xuất nhập cảnh có thể áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật hoặc cá nhân kinh doanh đang nợ thuế. Đặc biệt, ngành Thuế đã chuyển nhiều hồ sơ vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan Công an để điều tra, khởi tố các vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp…
Nhiều đối tượng đã lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích trục lợi từ hóa đơn, qua đó chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước. Các vụ án này đã được xét xử, tuyên án nghiêm minh, thể hiện quyết tâm của ngành chức năng trong việc làm trong sạch môi trường kinh doanh.
Nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về người nộp thuế trên nguyên tắc "tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm", cơ quan Thuế kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan chủ động khắc phục sai phạm.
Một là, các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cần khẩn trương liên hệ với cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là nền tảng giúp phòng tránh rủi ro pháp lý, đồng thời đảm bảo quyền lợi trong tương lai.
Hai là, nếu không nhận được sự hợp tác chủ động, cơ quan Thuế sẽ công khai thông tin vi phạm lên hệ thống theo quy định. Song song đó, các hồ sơ sẽ được củng cố, hoàn tất và chuyển sang cơ quan Công an để xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Theo Dy Khoa (Nguoiduatin.vn)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)