-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
07/08/2021 15:09Đặc sản Sông Mã rớt giá, rẻ hơn rau vẫn vắng khách mua
Nhãn đang vào vụ thu hoạch rộ tại huyện Sông Mã. Tuy nhiên, theo người dân trồng nhãn, trái với không khí hối hả, nhộn nhịp của thương lái từ khắp nơi ùn ùn đổ về thu mua như mọi năm, thời điểm này, không khí tại đây có phần im ắng hơn.
Anh Bùi Văn Hà - một hộ trồng nhãn ở xã Chiềng Khoong (huyện Sông Mã) - cho biết, nhà anh trồng được khoảng 150 gốc nhãn. Nhãn năm nay được mùa, ước tính vụ nhãn năm nay cho thu hoạch gần 20 tấn quả.
Dù nhãn được mùa nhưng cả tháng nay, anh Hà vẫn thấp thỏm, đứng ngồi không yên bởi nỗi lo được mùa mất giá. Nếu cùng kỳ năm ngoái, giá nhãn tươi anh bán tại vườn dao động từ 18.000-25.000 đồng/kg thì hiện tại, nhãn rớt giá chỉ còn 10.000-12.000 đồng/kg.
Theo anh Hà, sở dĩ chính vụ giá nhãn Sông Mã giảm mạnh là bởi khi dịch Covid-19 bùng phát nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, có nơi cấm chợ nên việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Thương lái về thu mua cầm chừng, ít hơn so với mọi năm.
Những năm trước, anh chủ yếu bán cho thương lái chuyển đi Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên và một số tỉnh lân cận. Nhưng năm nay, việc vận chuyển, đi lại hạn chế nên vắng bóng thương lái đến thu mua. Như đợt này, chỉ có một số thương lái về lấy hàng chuyển đi Lào Cai, Yên Bái.
Cùng chung cảnh ngộ, anh Lò Văn Hào - hộ có đến 3ha trồng nhãn tại Sông Mã - cũng mất ăn mất ngủ vì một mùa nhãn mất giá. Anh chia sẻ, nhãn Sông Mã có đặc trưng quả to, vỏ mỏng, cùi dày, hương vị thơm ngọt nên được rất nhiều người ưa chuộng.
Như mọi năm, nhãn anh chủ yếu chuyển đi tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Thương lái về tận nơi thu mua, có khi hái không kịp bán. Từ khi dịch bệnh bùng phát, xe không lên thu mua được, chỉ rải rác thương lái ở một số tỉnh như Hưng Yên, Phú Thọ về lấy hàng.
Năm nay, giá nhãn xuống thấp, bằng một nửa so với những năm trước. Năm ngoái, giá nhãn đầu mùa dao động từ 30.000-40.000 đồng/kg, năm nay chỉ còn 18.000-20.000 đồng/kg. Đến thời điểm này khi chính vụ, giá nhãn tại vườn chỉ còn 8.000-12.000 đồng/kg, tùy loại. Còn loại nhãn xoáy để sấy làm long nhãn vẫn giữ giá, từ 7.000-7.500 đồng/kg.
Theo anh Hào, mùa nhãn tại đây chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, từ tháng 7 đến cuối tháng 8 là hết. Hiện là lúc nhãn chín rộ. Mỗi ngày, anh Hào hái được vài ba tấn. Nhưng việc tiêu thụ rất chậm nên anh chủ yếu thu hoạch để sấy làm long nhãn, bảo quản quả được lâu hơn.
“Tôi mới bán được chưa đầy một nửa số lượng nhãn tươi tại vườn. Nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, điệp khúc được mùa mất giá kéo dài thì người nông dân chỉ có lỗ nặng”, anh ngao ngán.
Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, cho biết, diện tích trồng nhãn của huyện là 7.286 ha, tập trung ở các xã Chiềng Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Mường Hung, Nà Nghịu, Yên Hưng, Chiềng Sơ, Mường Lầm. Sản lượng nhãn năm nay ước đạt 70.186 tấn.
Huyện Sông Mã đã xây dựng hai phương án tiêu thụ nhãn. Nếu dịch được kiểm soát thì xuất khẩu 70% sản lượng quả nhãn tươi, 30% làm long nhãn. Phương án hai, khi dịch bệnh phức tạp thì thực hiện ngược lại phương án một.
Nhãn Sông Mã chủ yếu xuất đi Trung Quốc và một số tỉnh như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa,... và một số thị trường như Úc, Mỹ, EU.
Tuy nhiên, năm nay việc tiêu thụ nhãn cũng có những khó khăn, hạn chế. Vì vậy, huyện đã chủ động phương án xây thêm lò sấy để chế biến long nhãn, giảm áp lực trong tiêu thụ quả tươi.
Để gỡ khó trong vấn đề tiêu thụ, huyện vẫn duy trì các doanh nghiệp truyền thống để thu mua xuất khẩu; đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội hay các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendo.
Tuy vậy, chính quyền và người dân trồng nhãn rất mong nhận được sự hỗ trợ, đầu tư về cơ sở hạ tầng, đường xá, kho lạnh bảo quản, xưởng sơ chế sản phẩm phục vụ sản xuất, chế biến,... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào khảo sát, thu mua; ứng dụng khoa học kĩ thuật cải tạo giống, sản xuất theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, ông Phương cho hay.
Theo Nhật Thanh (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)