-
Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc -
Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn -
Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao -
Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng -
Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi
Kinh tế
10/09/2023 14:45Đại gia bất động sản sau thời đình đám: Thua lỗ, bị đình chỉ giao dịch
Loạt cổ phiếu hot bị đình chỉ giao dịch
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ra loạt quyết định đưa các cổ phiếu nổi đình đám một thời và cũng tăng giá mạnh gần đây vào diện đình chỉ giao dịch do vi phạm các quy định về công bố thông tin.
Các mã được HOSE đưa vào danh sách "đen" đợt này gồm: Bất động sản Hải Phát (HPX) của Chủ tịch Đỗ Quý Hải, Apax Holdings của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Louis Capital (TGG) từng của Đỗ Thành Nhân
Hiện, các doanh nghiệp này đều ở trong diện hạn chế và tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin, chưa nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.
Đây là điều không ngạc nhiên đối với những người theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp nói trên nhưng khá bất ngờ đối với các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu dựa theo những con sóng lên xuống của các mã nóng trên thị trường chứng khoán.
Trong thời gian gần đây, nhiều cổ phiếu trong lĩnh vực bất động sản và tài chính (trong đó có công ty chứng khoán) tăng khá mạnh trở lại trong bối cảnh Chính phủ đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều chính sách tác động đến kênh dẫn vốn, pháp lý và cân đối cung cầu để hỗ trợ thị trường.
Nhiều nút thắt đang được tháo gỡ quyết liệt và việc lãi suất giảm được cho là sẽ giúp rã đông thị trường bất động sản. Sự sôi động của thị trường chứng khoán, trong khi đó, giúp nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh.
Chỉ trong vòng khoảng tháng rưỡi qua, cổ phiếu Hải Phát Invest (HPX) tăng vọt, gần gấp đôi, từ mức khoảng 4.000 đồng/cp lên 7.310 đồng/cp trong phiên ngày 8/9.
Cổ phiếu Apax Holdings IBC cũng tăng từ mức 1.750 đồng/cp hồi giữa tháng 7 lên 2.520 đồng/cp hôm 8/9. Hôm 5/9, IBC thậm chí ghi nhận một phiên tăng trần thêm 7%.
Cổ phiếu TGG của CTCP The Golden Group (trước là Louis Capital) đứng giá ở mốc tham chiếu 3.380 đồng/cp.
Hải Phát Invest được biết đến là một đại gia bất động sản miền Bắc, nổi lên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, HPX rơi vào tình trạng mất thanh khoản khi thị trường địa ốc trấm lắng kéo dài và thị trường trái phiếu khủng hoảng sau sự kiện Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát.
Giống như gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn của Novaland, Chủ tịch HPX Đỗ Quý Hải đã bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu HPX trong một thời gian dài, giảm tỷ lệ từ trên 40% (khoảng hơn 120 triệu cổ phiếu) xuống còn hơn 14% như hiện tại. Cổ phiếu HPX giảm từ mức trên 26.000 đồng/cp hồi cuối tháng 10/2022 có lúc xuống còn khoảng 4.000 đồng/cp.
Cơ cấu cổ đông tại Hải Phát cũng thay đổi lớn. Chỉ riêng hôm 30/11/2022, hơn 54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HPX được sang tay, đổi chủ.
Apax Holdings của Shark Thủy cũng suy sụp khi từ mảng giáo dục lấn sân sang bất động sản. Trong cả năm qua, doanh nghiệp của Shark Thủy tái cấu trúc doanh nghiệp, dùng cả bằng bất động sản và các sản đồ gia dụng để gán nợ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá cổ phiếu IBC vẫn về dưới mức “trà đá”, giảm hơn 10 lần trong vòng hơn một năm.
The Golden Group (TGG) cũng đã đổi tên và bổ nhiệm chủ tịch mới. Dù vậy, giá cổ phiếu vẫn ở mức rất thấp, chưa bằng mớ rau quê.
Một cú sốc nặng, doanh nghiệp lao đao
Trước đó, giới đầu tư chứng kiến nhiều cổ phiếu bị định chỉ giao dịch và đây đều là các doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn, thường gắn liền với những biến cố của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Hồi đầu tháng 3/2023, cổ phiếu KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chuyển sang diện bị đình chỉ giao dịch. Nguyên nhân do KLF chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.
Trên thực tế, KLF cũng giống như nhiều cổ phiếu “họ FLC” bị rơi vào tình trạng khủng hoảng sau khi lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt.
Kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC cùng các đồng phạm vướng lao lý, vì có liên quan đến thao túng giá chứng khoán thì các cổ phiếu trong hệ sinh thái “họ FLC”, gồm FLC, GAB, ROS, BOS, AMD, HAI, KLF… lao đao. Phần lớn các cổ phiếu “họ FLC” đã bị hủy niêm yết (AMD, GAB, FLC, ROS, HAI) và đình chỉ hoặc hạn chế giao dịch.
Với Hải Phát Invest, cú sốc về thanh khoản khi thị trường bất động sản đóng băng và thị trường trái phiếu doanh nghiệp khủng hoảng đã khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn kéo dài. Sau nhiều lần trì hoãn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, ngày 5/9, Hải Phát đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với nhiều thay đổi đáng chú ý. HPX đã chuyển từ lãi hơn 140 tỷ đồng sang lỗ hơn 60 tỷ đồng sau kiểm toán năm 2022.
Với các doanh nghiệp "họ Louis", tình hình cũng khá bi đát sau biến cố của ông Đỗ Thành Nhân và nhóm Louis Holdings. VKC Holdings (VKC) hồi đầu tháng 10/2022 đã tuyên bố mất khả năng thanh toán lô trái phiếu 200 tỷ đồng. Toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc của doanh nghiệp đã từ nhiệm trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên hôm 20/7/2022.
Sau khi Đỗ Thành Nhân bị bắt, các doanh nghiệp “họ Louis” hầu hết ghi nhận kết quả kinh doanh yếu kém, cổ phiếu lao dốc, trái ngược với cú dậy sóng của nhóm này vào nửa cuối năm 2021. Hoạt động mua bán sáp nhập đã biến nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Louis có các báo cáo tài chính rất đẹp.
Trên thị trường chứng khoán, trong nhiều năm qua, ghi nhận không ít trường hợp doanh nghiệp từng là ông lớn trong lĩnh vực bất động sản và tài chính gặp khó do không cân đối được dòng tiền và các khoản nợ.
Nếu như 10 năm trước đây, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) hay Quốc Cường Gia Lai (QCG), Sacomreal (SCR) gặp khó cho đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì gần đây, Novaland (NVL) của ông Bùi Thành Nhơn; Hải Phát Invest (HPX) của ông Đỗ Quý Hải… cũng rơi vào tình cảnh gánh nặng nợ nhiều.
Thời gian qua, Novaland có dấu hiệu hồi phục nhưng gánh nợ còn rất lớn. Theo HNX, trong nửa đầu năm 2023 Novaland có 9 mã trái phiếu đến ngày thanh toán tiền gốc với tổng giá trị gần 5.200 tỷ đồng.
Không chỉ trong lĩnh vực bất động sản, nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, tài chính, năng lượng… cũng khủng hoảng dòng tiền. Xây dựng Hòa Bình (HBC) do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch gần đây báo lợi nhuận giảm hơn 800 tỷ đồng sau kiểm toán, từ lãi thành lỗ lớn.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Cú bắt tay "ngầm" trị giá 4,5 tỷ đồng và khoản thiệt hại khổng lồ (05/02/26 23:32)
- Thế giới bước vào kỷ nguyên "không ràng buộc": Hiệp ước hạt nhân New START chính thức hết hiệu lực (05/02/26 23:20)
- Cảnh báo chiêu trò "đào" tin cũ để câu view: Sự thật về thông tin 3 cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc (05/02/26 23:14)
- Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc (05/02/26 23:09)
- Sự thật chấn động sau 33 năm "ăn bám": Cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng và bí mật của người con trai tàng hình (05/02/26 22:33)
- Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn (05/02/26 22:29)
- Vịnh Hạ Long trở thành "thiên đường tiệc cưới" của giới tỉ phú Ấn Độ (05/02/26 22:20)
- "Băng Robin Hood" náo loạn Canada: Cướp siêu thị lấy thực phẩm chia cho người nghèo (05/02/26 21:54)
- Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao (05/02/26 21:32)
- Bi kịch từ "đường tắt" nhập tịch: Bóng đá Malaysia đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lịch sử (05/02/26 21:17)