-
Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn -
Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương -
Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn -
Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam -
Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh -
Cháy nhà gỗ giữa rừng ở Lâm Đồng, 3 người trong một gia đình tử vong -
3 con giáp vận khí khởi sắc, tiền bạc hanh thông, cuộc sống ngập tràn niềm vui trong 30 ngày tới -
Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ -
Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có -
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn
Kinh tế
19/03/2017 15:09Đại gia giàn khoan thất thu hơn 9.000 tỷ đồng
Doanh thu giảm hơn 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong 10 năm trở lại đây đã khép lại một năm kinh doanh không khả quan của PV Drilling.
Báo cáo tài chính công bố mới đây ghi nhận lũy kế doanh thu đạt 5.360 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 14.444 tỷ đồng của năm 2015. Kết quả này kéo lợi nhuận ròng chạm đáy trong 10 năm trở lại đây, chỉ đạt 120 tỷ đồng và giảm xấp xỉ 14 lần so với năm trước.
Ban lãnh đạo công ty cho biết, giá dầu xuống thấp kỷ lục khiến thị trường dịch vụ khoan dầu khí bị thu hẹp lại. Các nhà thầu dầu dừng hoặc giãn chương trình khoan khiến số lượng giàn không có việc làm tăng lên, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt về giá cho thuê giàn và dịch vụ khoan. Ước tính hầu hết các quý trong năm, hiệu suất sử dụng giàn đạt chưa đến 46%, trong khi giá thuê giảm từ 55 đến 60% so với năm trước nhưng tỷ lệ bỏ trống vẫn tương đối nhiều. Trung bình giá thuê giàn khoan tự nâng chỉ còn 78.750 USD một ngày và giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm là 180.000 USD.
![]() |
| Doanh thu và lợi nhuận của PV Drilling giảm mạnh do giá dầu thô xuống thấp kỷ lục. |
Theo phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI), nếu giá dầu giữ đà phục hồi như hiện tại thì nhu cầu thuê giàn sẽ tăng mạnh, cộng thêm việc được ưu tiên thực hiện các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – cổ đông lớn nắm giữ 50,46% cổ phần tại PV Drilling, thì có thể 75% giàn khoan sẽ trở lại hoạt động trong năm nay. Tuy vậy, kết quả kinh doanh 2017 vẫn khó quay lại mức đỉnh điểm như giai đoạn 2012-2014.
Hiện các hoạt động chính chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của PV Drilling là dịch vụ khoan, kỹ thuật giếng khoan và cung ứng sự cố tràn dầu. Công ty sở hữu 6 giàn khoan, gồm 4 giàn khoan biển tự nâng Jack-up, một giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm TAD và một giàn khoan đất liền. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu thị trường mà công ty còn làm trung gian, thuê thêm giàn khoan từ các nhà thầu nước ngoài, nối kết các chiến dịch khoan nhỏ lẻ của khách hàng thành chương trình dài hạn.
Sau 16 năm thành lập từ tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển, PV Drilling trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam khi chiếm khoảng 64-100% thị phần nội địa, tùy theo từng loại dịch vụ.
Theo Phương Đông (VnExpress.net)
- Bị chỉ trích vì khoe thành tích quán quân quốc tế, Đức Phúc chính thức lên tiếng (15:18)
- Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn (33 phút trước)
- "Hoa khôi" Dương Thúy Vi khép lại kỳ ASIAD cuối cùng bằng tấm huy chương đồng (36 phút trước)
- Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương (37 phút trước)
- Dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump ở Hưng Yên có diễn biến mới (46 phút trước)
- Phản ứng của Ngọc Trinh về mối quan hệ với Quốc Trường khi bị netizen soi chi tiết hài hước (50 phút trước)
- Nấu một lần ăn cả tuần: Tủ lạnh không phải “chiếc hộp an toàn” (1 giờ trước)
- Ông Trump ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland (1 giờ trước)
- Card đồ họa phổ thông sắp vượt ngưỡng 8 GB VRAM nhờ chip nhớ GDDR7 thế hệ mới (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn (1 giờ trước)
