-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Kinh tế
29/06/2021 18:09Đại gia Quảng Ngãi có 1,2 tỷ USD: Tỷ phú nhiều đất, vay nợ lãi suất cao
Giá cổ phiếu CTCP Bất động sản Phát Đạt (PDR) bứt phá ngoạn mục, tăng gấp khoảng 5 lần trong vòng 1 năm qua và hiện đang ở vùng cao lịch sử: khoảng 95.000 đồng/cp. Với cú bứt phá này, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch CTCP Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã trở thành người mới nhất lọt danh sách sở hữu lượng cổ phiếu trị giá tỷ USD trên sàn chứng khoán.
Với gần 298 triệu cổ phiếu PDR, ông Nguyễn Văn Đạt có khối tài sản quy từ cổ phiếu ra đạt gần 28,2 nghìn tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD), vượt qua nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (25,5 nghìn tỷ USD).
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đạt chưa nằm trong danh sách tỷ phú USD của Forbes. Trong khi đó, khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes tính toán lên tới 2,4 tỷ USD.
Như vậy, ở thời điểm hiện tại, nếu xét theo số tài sản quy từ cổ phiếu niêm yết trên sàn, ông Nguyễn Văn Đạt xếp thứ 6, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng (224 nghìn tỷ đồng), ông Trần Đình Long (45,3 nghìn tỷ đồng), Bùi Thành Nhơn (38,1 nghìn tỷ đồng), Hồ Hùng Anh (29,2 nghìn tỷ đồng), Nguyễn Đăng Quang (28,2 nghìn tỷ đồng).
Cổ phiếu PDR của ông Nguyễn Văn Đạt tăng mạnh trong thời gian và vượt trội so với mức tăng chung trên thị trường chứng khoán. Tính trong vòng một năm qua, chỉ số VN-Index đã tăng gần gấp đôi, trong khi PDR tăng gấp 5 lần.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần một năm hồi phục ngoạn mục từ vùng đáy gây ra bởi cuộc khủng hoảng Covid-19. Đây là xu hướng tăng chung trên thị trường chứng khoán thế giới.
Sự thăng hạng của ông Đạt nhờ giá cổ phiếu PDR tăng không ngừng nghỉ trong năm qua. Doanh nhân Quảng Ngãi chỉ xếp vị trí thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hồi cuối 2020.
DPR niêm yết trên sàn chứng khoán từ 11 năm trước và là một doanh nghiệp bất động sản không quá nổi bật. Doanh thu thuần chỉ quanh ngưỡng 3.000-4.000 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2020 cũng chỉ đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.
Phát Đạt có dự án nổi tiếng nhất là The Everich tại TP HCM. Hiện tại, doanh nghiệp này có một số dự án có quy mô tương đối lớn tại khu vực miền Trung như: Kỳ Co Gateway (46 ha), Nhơn Hội New City (gần 70 ha) tại Bình Định, khu dân cư Bà Bắc (54 ha) tại Quảng Ngãi, khu dân cư Bắc Hà (56 ha) tại Bình Định…
PDR của ông Nguyễn Văn Đạt vay nợ khá lớn và nổi tiếng với thương vụ phát hành hàng trăm tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020 với lãi suất danh nghĩa lên tới hơn 14%.
Đầu năm 2021, PDR của ông Đạt muốn lấn sâu vào mảng BĐS khu công nghiệp với kế hoạch tăng quỹ đất lên 5.000ha trong 5 năm sắp tới.
Trên thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp BĐS ghi nhận hoạt động khá tốt, bên cạnh những ngôi sao trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán.
Ngược lại, nhóm doanh nghiệp hàng không tiếp tục gặp khó. Vietjet của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã xây dựng kế hoạch kinh doanh 2021 với thông điệp "Trở lại bầu trời", tăng trưởng kinh doanh nội địa và sẵn sàng cho kinh doanh quốc tế từ tháng 7/2021. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn rất nặng nề.
Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), số nợ ngắn hạn và nợ đến hạn phải trả của 3 hãng hàng không, gồm: Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đã lên tới 36.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng Vietnam Airlines 20.000 tỷ đồng.
Trước đó, trong năm 2020, doanh thu của các hãng hàng không Việt giảm trên 60% (khoảng 100.000 tỷ đồng). Lỗ từ hoạt động hàng không của 3 hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo lên tới 16.000 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index lên đỉnh cao mới và đang hướng về ngưỡng 1.410 điểm.
Theo MBS, thị trường lập đỉnh cao mới cùng độ rộng tích cực, nhân tố mà nhà đầu tư chờ đợi suốt cả tuần vừa qua là thanh khoản cũng đã tăng trở lại. Về kỹ thuật, nếu xét khung thời gian ngắn kể từ đầu tháng 6 cho tới nay, VN-Index đã chính thức breakout mô hình tam giác hướng lên trong xu hướng tăng giá, vùng giá mục tiêu có thể đạt ở 1.440 điểm.
Đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 28/6, chỉ số VN-Index tăng 15,69 điểm lên 1.405,81 điểm; HNX-Index tăng 4,87 điểm lên 323,1 điểm. Upcom-Index tăng 0,32 điểm lên 89,8 điểm. Thanh khoản đạt 27,4 nghìn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- Nắng nóng kỷ lục, ngành điện khẩn thiết khuyến nghị tiết kiệm giờ cao điểm (1 giờ trước)
- Anh trai Sulli "tuyên chiến" Kim Soo Hyun: Rò rỉ file ghi âm 37 phút chứa thông tin chấn động về IU, SM Entertainment? (1 giờ trước)
- Campuchia: Xe chở công nhân liên tiếp gặp nạn khiến 104 người thương vong (1 giờ trước)
- Cú bắt tay lịch sử mới của Vpop: Sơn Tùng M-TP chính thức xác nhận hợp tác cùng siêu sao gốc Việt Tyga (1 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông: Mỹ lên phương án tái không kích, Iran cảnh báo những "đòn chí mạng" vượt Trung Đông (1 giờ trước)
- "Đi phượt" bằng xe đạp, 2 học sinh lao xuống vực sâu 50 mét (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng lấy tiền trong 4 thùng công đức ở chùa (2 giờ trước)
- Bruno Fernandes giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (3 giờ trước)
- Đề thi Toán lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên (3 giờ trước)
- Đề thi Tiếng Anh lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên (3 giờ trước)