Vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng Việt - Mỹ vừa kết thúc tại Washington D.C. với những dấu hiệu tích cực.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 của Hiệp định Thương mại đối ứng đã được tổ chức từ ngày 12-14/11 tại Washington D.C. Đoàn đàm phán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Trong 3 ngày làm việc, hai bên đã đạt được "tiến bộ lớn" trong nhiều vấn đề phức tạp như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật (TBT), và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), đồng thời thu hẹp khoảng cách ở các vấn đề còn lại.

15-1763215846-dam-phan-thuong-mai-viet-my-tien-trien-lon-viet-nam-de-nghi-cong-nhan-kinh-te-thi-truong.webp
Hình ảnh phiên đàm phán trực tiếp Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Mỹ. Ảnh: Bộ Công Thương

Trong cuộc họp tổng kết, cả Đại diện Cơ quan thương mại Mỹ (USTR) và Việt Nam đều đánh giá phiên đàm phán có kết quả rất tích cực. Phía Mỹ đặc biệt đánh giá cao "thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo" của đoàn Việt Nam. Hai bên thống nhất sẽ sớm tổ chức các cuộc họp trực tuyến và một phiên đàm phán cấp Bộ trưởng ngay trong tháng 11 này để sớm hoàn tất hiệp định.

Bên cạnh các phiên đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã có buổi làm việc quan trọng với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Jacob Helberg, vào chiều 14/11.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn nhất quán xem việc hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao (như AI, bán dẫn) là bước đi chiến lược, phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong các đàm phán thương mại, giúp Mỹ đạt được nhiều kết quả thuận lợi. Vì vậy, Việt Nam mong muốn Mỹ có cách giải quyết hợp lý và linh hoạt đối với các vấn đề quan trọng.

Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị Mỹ xem xét công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Đồng thời, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 (hiện đang hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ sang Việt Nam).

Thứ trưởng Jacob Helberg đánh giá cao sự chủ động và các sáng kiến hợp tác về AI của Việt Nam. Ông nhấn mạnh Mỹ coi trọng hợp tác về an ninh, năng lượng, chuỗi cung ứng và công nghệ cao.

Ông Helberg cũng thừa nhận Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh sản xuất, có giá trị chiến lược đối với Mỹ trong các ngành công nghệ cao. Ông ghi nhận các đề xuất của Việt Nam và khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ tới lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

TN (SHTT)