Hàng loạt lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp lớn của Mỹ được cho là sẽ tham dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Trong khi đó, danh sách doanh nhân Trung Quốc đi cùng ông Tập vẫn chưa được xác nhận.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ từ ngày 23 đến 25/9 và có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo giới truyền thông, chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến bao gồm nhiều vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ.

Hai bên được cho là sẽ trao đổi về khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng nối lại đàm phán kiểm soát vũ khí, thúc đẩy các kênh liên lạc quân sự và những căng thẳng tại Trung Đông.

Loạt CEO Mỹ xuất hiện tại Nhà Trắng

Một trong những sự kiện đáng chú ý trong chuyến thăm là tiệc chiêu đãi dự kiến diễn ra ngày 24/9 tại Nhà Trắng.

Nguồn tin của CNBC cho biết CEO Microsoft Satya Nadella sẽ là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tham dự quốc yến. Bên cạnh đó, các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ nhiều cái tên đình đám khác cũng được dự kiến góp mặt.

Danh sách này gồm Jensen Huang của Nvidia, Sam Altman của OpenAI, Sundar Pichai của Google, Elon Musk của Tesla và SpaceX, Jane Fraser của Citigroup, Jeff Bezos của Amazon, Tim Cook của Apple, Michael Dell của Dell và Mark Zuckerberg của Meta.

23-1790138694-dan-ceo-my-du-quoc-yen-don-ong-tap-phia-trung-quoc-van-chua-ro-danh-sach

Đây không phải lần đầu các lãnh đạo doanh nghiệp lớn đồng hành cùng Tổng thống Trump trong hoạt động đối ngoại với Trung Quốc. Khi ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5, hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp đã đi cùng, trong đó có Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang.

Trung Quốc vẫn là dấu hỏi

Trái với phía Mỹ, thông tin về những lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc có thể tới Mỹ cùng ông Tập hiện vẫn khá hạn chế.

Reuters tuần trước đưa tin một số CEO đang được cân nhắc gồm đại diện của BYD, Xiaomi, Hisense, các tập đoàn pin CATL và Gotion, hãng phụ tùng ôtô Wanxiang, Bank of China và tập đoàn nông nghiệp COFCO. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chưa lên tiếng xác nhận về khả năng tham dự.

Theo Isaac Stone Fish, nhà sáng lập hãng tư vấn Strategy Risks, việc BYD có xuất hiện trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập hay không có thể mang ý nghĩa đáng chú ý đối với triển vọng xe điện Trung Quốc tại thị trường Mỹ.

Ông cho rằng sự hiện diện của BYD cũng có thể phần nào thể hiện quan điểm của ông Tập về vai trò của xe điện trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế của Bắc Kinh.

Ông Tập được kỳ vọng có thể đưa theo nhiều lãnh đạo các tập đoàn nhà nước. Tuy nhiên, theo Fish, một số người trong nhóm này đồng thời là quan chức nhà nước, thậm chí có chức vụ tương đương cấp bộ trưởng. Ông nhận định các doanh nghiệp nhà nước thường không được Mỹ hoan nghênh với tư cách nhà đầu tư bằng các công ty tư nhân.

Trong khi đó, Wall Street Journal ngày 22/9 lại dẫn các nguồn tin cho rằng ông Tập có thể không đưa bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp nào tới Mỹ. Nếu kịch bản này xảy ra, kỳ vọng về những kết quả đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh từ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể giảm xuống.

Doanh nghiệp chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Trung

Những năm gần đây, quan hệ Mỹ - Trung chứng kiến nhiều căng thẳng. Hai chính phủ đã đưa hàng loạt doanh nghiệp của nhau vào các danh sách hạn chế thương mại.

Các biện pháp này khiến nhiều doanh nghiệp lớn của Trung Quốc gặp khó khăn trong việc đầu tư vào hoạt động sản xuất tại Mỹ. Trong khi đó, đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài lại thường là một trong những nội dung được quan tâm khi các lãnh đạo doanh nghiệp tới Washington.

Vì vậy, sự xuất hiện hoặc vắng mặt của các CEO Trung Quốc tại Washington lần này đang nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh hai nền kinh tế vẫn tìm cách xử lý những khác biệt trong quan hệ thương mại và đầu tư.

Bích Ngọc (SHTT)