Toàn bộ số tiền thu về từ đợt bán cổ phiếu của hai ái nữ nhà Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung sẽ được huy động cho PNJ vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bà Trần Phương Ngọc Hà — con gái Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Cao Thị Ngọc Dung — vừa công bố hoàn tất việc bán 18 triệu cổ phiếu PNJ trong giai đoạn từ 11 đến 18/9 qua cả phương thức khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của bà Hà tại doanh nghiệp giảm mạnh từ 3,59% xuống còn 0,08% (tương đương 399.999 cổ phiếu). Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 18/9 (36.750 đồng/cổ phiếu), đợt thoái vốn này giúp bà Hà bỏ túi khoảng 661,5 tỷ đồng.

22-1790078856-hai-con-gai-cua-chu-tich-pnj-thu-gan-920-ty-dong-sau-dot-thoai-von-ky-luc
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ.

Trước đó, chị gái bà Hà là bà Trần Phương Ngọc Thảo (Phó chủ tịch HĐQT PNJ) cũng đã chốt lời thành công 7 triệu cổ phiếu, hạ sở hữu xuống 2,15% vốn. Như vậy, chỉ riêng trong tháng 9, hai người con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung đã trao tay tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, mang về giá trị ước tính gần 919 tỷ đồng.

Đại diện PNJ cho biết, đợt thoái vốn diện rộng này nằm trong kế hoạch tài chính đã được HĐQT thông qua: gia đình bà Dung sẽ cho công ty vay vốn không tài sản bảo đảm với hạn mức tối đa 5% tổng tài sản (khoảng 1.080 tỷ đồng dựa trên báo cáo tài chính bán niên) nhằm bổ sung vốn lưu động. Doanh nghiệp cũng khẳng định gia đình Chủ tịch vẫn duy trì vị thế cổ đông lớn và cam kết gắn bó lâu dài.

Động thái bổ sung nguồn lực tài chính diễn ra giữa lúc PNJ chịu nhiều áp lực kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của hãng đạt 729 tỷ đồng, sụt giảm 35% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do doanh nghiệp phải trích lập dự phòng tổn thất lớn từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán (lũy kế ghi nhận hơn 2.267 tỷ đồng), bên cạnh việc khắc phục hậu quả liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương tại đơn vị cũ P-Lab.

TN (SHTT)