-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Kinh tế
06/07/2020 10:39Dân điêu đứng vì đại dịch, đại gia nuôi lợn lãi lớn chưa từng có
Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) ước tính lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 744 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch, gấp 27 lần cùng kỳ năm trước. Trong quý II, doanh thu đạt hơn 3,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng mạnh.
Theo đánh giá của ban lãnh đạo DBC, tình hình kinh tế xã hội quý II còn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả nước và có nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn.
Tập đoàn này đang niêm yết hơn 100 triệu cổ phiếu, vốn hóa hơn gần 4,8 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cuối tháng 3 nhờ giá cổ phiếu tăng vọt từ mức dưới 20.000 đồng/cp lên mức 46.000 đồng/cp như hiện nay.
Dabaco ghi nhận lợi nhuận khủng trong nửa đầu 2020 và dự báo lợi nhuận sẽ tiếp tục cao trong phần còn lại của năm là do giá thịt lợn vẫn còn cao và đàn lợn cả nước đã giảm nhiều vì dịch tả lợn châu Phi và cần thời gian để hồi phục.

Trong khi đó, Dabaco dự kiến tiếp tục đàn lợn tăng nhờ vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực và không bị ảnh hưởng bởi quy định chặt chẽ về điều kiện chăn nuôi.
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và cổ phiếu tăng giá mạnh.
CTCP Chăn nuôi - Mitraco (MLS) ghi nhận giá cổ phiếu tăng từ mức 5.000 đồng/cp hồi đầu tháng 4 lên mức trên 22.000 đồng/cp. Cổ phiếu CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) tăng từ 16.000 đồng hồi đầu tháng 4 lên mức 24.000 đồng/cp như hiện tại. Cổ phiếu Masan MEATLife (MML) cũng tăng ấn tượng từ mức 35.000 đồng lên 48.000 đồng/cp.
Giá thịt lợn tăng mạnh gần đây đã tác động mạnh tới chuỗi sản xuất - chăn nuôi theo hướng tích cực. Các doanh nghiệp từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi và thương mại đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng sau khi đã chạm đáy năm 2017.
Giá thịt lợn hiện vẫn ở mức cao, khoảng 90.000-100.000 đồng/kg hơi. Giá bán thịt tại các siêu thị vẫn từ 150.000-300.000 đồng/kg tùy loại.
Không chỉ cổ phiếu chăn nuôi tăng mạnh lên vùng đỉnh cao lịch sử mới, nhiều cổ phiếu ngành khác cũng tăng mạnh bất chấp đại dịch Covid-19 ảnh hưởng khá nhiều đến nền kinh tế.
Công ty cổ phần Thế giới số - Digiworld (DWG) trong tuần qua tăng vọt lên đỉnh cao lịch sử, ở mức trên 42.000 đồng/cp. Chỉ trong vòng 3 tháng qua cổ phiếu này đã tăng hơn gấp đôi khiến quy mô vốn hóa tăng lên trên 1.800 đồng/cp.
Sở dĩ cổ phiếu Digiworld tăng mạnh là do giới đầu tư kỳ vọng việc Apple là đối tác lớn và sẽ có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chưa tính tới kỳ vọng về việc hợp tác với Apple, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tăng 20% lên 10,2 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận tăng 25,5% lên 202 tỷ đồng.
Dự kiến, 6 tháng cuối năm, Digiworld sẽ phân phối khoảng 50.000 sản phẩm của Apple tại Việt Nam. DGW vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Apple, chính thức trở thành đơn vị được quyền phân phối tất cả các sản phẩm của Apple tại Việt Nam. Qua đó, Apple kỳ vọng tiếp cận thêm nhiều phân khúc khách hàng và đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng ở thị trường nội địa.
Theo GfK, Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng sản phẩm điện thoại thông minh bán ra nhưng Apple chính hãng trên thị trường Việt Nam hiện nay mới chiếm khoảng 60%.
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), đầu giờ sáng 6/7, chỉ số VN-Index ở quanh ngưỡng 850 điểm.
Nhiều công ty chứng khoán có các dự báo thận trọng.
Theo BVSC, VN-Index dự báo sẽ gặp áp lực rung lắc, điều chỉnh khi tiến vào vùng kháng cự 848-853 điểm trong những phiên đầu tuần mới. Về tổng thể, rủi ro giảm điểm ngắn hạn của thị trường vẫn đang hiện hữu khi trước mắt là kỳ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết. Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 có thể khiến cho lợi nhuận dự kiến của các doanh nghiệp không được như kỳ vọng, qua đó có thể tạo ra ảnh hưởng không tích cực lên diễn biến giá cổ phiếu, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tương đối thiếu vắng thông tin hỗ trợ.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/7, VN-Index tăng 5,23 điểm lên 847,61 điểm; HNX-Index giảm 0,06 điểm xuống 111,55 điểm. Upcom-Index tăng 0,37 điểm lên 56,26 điểm. Thanh khoản đạt khoảng 4,0 ngàn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




