-
Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử -
Mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh Alzheimer -
Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân -
26 năm canh cánh câu hỏi: Tại sao tôi được sinh ra nhưng không được yêu thương? -
Kawasaki Ninja 650 2027 gây chú ý với loạt nâng cấp: Phuộc USD Showa, phanh 4 piston -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng tại phiên phúc thẩm -
Ban phụ huynh không được thu quỹ từ 15/11, hoạt động của lớp sẽ tổ chức thế nào? -
Lên xe hoa ngày cưới, cô dâu ngỡ ngàng nhận ra người cầm lái và câu nói đầy nghẹn ngào từ gương chiếu hậu -
Sản phụ đẻ rơi tại nhà, mất máu nặng phải cắt tử cung -
MC Hoàng Oanh: Từ cát-xê 200.000 đồng đến cuộc sống được bạn thân gọi là “đại gia ngầm”
Kinh tế
28/07/2025 08:01Đánh thuế thu nhập cá nhân lên đến 35% với phần vượt 100 triệu đồng là quá cao
5 bậc thuế giúp đơn giản hệ thống thuế
Khoản 2, Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công với 7 bậc thuế: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%.
Trong Hồ sơ dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Bộ Tài chính đề xuất hai phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc và nới rộng khoảng cách giữa các ngưỡng thu nhập chịu thuế.
Ở cả hai phương án, mức thuế tối thiểu 5% tương ứng với thu nhập tính thuế trong tháng là 10 triệu đồng (sau khi giảm trừ gia cảnh, các chi phí tính thuế khác). Thuế suất tối đa là 35%, với thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng (phương án 1) và 100 triệu đồng trở lên (phương án 2).

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Lê Thị Thủy, CEO Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Bách Khoa, cho hay, việc áp dụng 7 bậc thuế hiện hành với khoảng cách giữa các ngưỡng thu nhập chịu thuế quá dày, chỉ chênh nhau 5 triệu đồng đã nhảy bậc thuế.
Chính vì vậy, Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đã đề xuất hai phương án sửa đổi biểu thuế theo hướng giảm chỉ còn 5 bậc thuế, điều đó cho thấy cơ quan soạn thảo đã lắng nghe các ý kiến đóng góp.
Dù cả hai phương án đều có 5 bậc thuế, với mức thuế suất cao nhất 35%, nhưng bà Thủy nghiêng về phương án 2 bởi phương án này hợp lý, giãn bậc thuế tốt hơn phương án 1.
“Một số nước bậc thuế cao nhất cũng ở mức 35% như Việt Nam, có nước còn cao hơn, tuy nhiên, khi tính thuế thu nhập cá nhân, người dân được giảm trừ nhiều khoản, như ở Mỹ, một số chi phí sinh hoạt đều được khấu trừ, còn ở Việt Nam các khoản được giảm trừ ít hơn”, bà Thủy cho hay.
Phân tích hai phương án sửa đổi biểu thuế mà Bộ Tài chính đưa ra, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc rút gọn biểu thuế xuống còn 5 bậc, bởi điều này sẽ giúp hệ thống thuế đơn giản hơn, thuận tiện hơn.
Tuy nhiên, ông Được nghiêng về phương án 2, bởi phương án này có độ nhảy bậc đối với bậc 2 và bậc 3 chậm hơn và ngưỡng chịu thuế suất 30% bắt đầu từ 100 triệu đồng sẽ phù hợp hơn với thực tế.
Đề xuất bỏ mức thuế suất 35%
Đáng chú ý, ông Được đề nghị xem xét bỏ mức thuế suất 35%. “Quan điểm cá nhân của tôi cho rằng cần bỏ mức thuế suất 35%. Hiện nay, người nộp thuế đang có xu hướng cho rằng thuế quá cao, dẫn đến việc họ thui chột ý chí làm giàu, động lực phấn đấu”, ông Được nói.

Theo ông, việc duy trì một mức thuế suất quá cao không những không khuyến khích được sự phát triển mà còn tạo ra những hệ lụy tiêu cực như hành vi gian lận, trốn thuế.
“Nếu chúng ta giảm chỉ còn mức thuế suất 30%, sẽ khuyến khích người ta làm giàu một cách minh bạch, đồng thời hạn chế các hành vi tiêu cực. Hơn nữa, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc này còn tạo ra một môi trường lao động cạnh tranh hơn, giúp thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng ‘chảy máu’ thu nhập ra nước ngoài”, vị chuyên gia nhấn mạnh.
Bên cạnh việc đó, ông Được đề xuất một phương án cải cách mạnh mẽ hơn cho bậc 1 và 2.
“Nếu được, cần giãn rộng bậc 1 và 2 ra. Ví dụ, có thể áp dụng mức thuế 5% cho thu nhập đến 20 triệu đồng. Sau đó, từ 20 triệu đến 40 triệu đồng sẽ chịu thuế 15%, tức là chúng ta bỏ qua bậc 10%. Sau đó, thiết kế lại các bậc 3, 4 và 5 một cách khoa học nhất”, ông Được góp ý.
Theo ông, việc tái cấu trúc các bậc thuế thấp không chỉ giúp giảm gánh nặng cho số đông mà còn thể hiện đúng tinh thần của thuế thu nhập cá nhân.
“Mục tiêu của thuế thu nhập cá nhân là thu của người có thu nhập cao để phân bổ lại. Việc chúng ta giảm gánh nặng cho các bậc thấp, dù có thể làm giảm một phần nguồn thu, nhưng sẽ được bù đắp bằng sự minh bạch và tuân thủ tốt hơn ở các bậc cao. Điều này vừa hỗ trợ được người lao động, vừa làm cho chính sách thuế trở nên công bằng và hiệu quả hơn”, ông Được nói.
- Màn "tự sát" công nghệ: Đội robot hình người của Figure AI tự nhảy vào lò hồ quang điện 75 tấn để nung chảy (20:50)
- Mưa trắng trời, người dân TPHCM mắc kẹt hàng giờ trên đường về nhà (20:38)
- Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (20:18)
- Khả Ngân khoe bụng bầu, xác nhận sắp đón con đầu lòng cùng Nhan Phúc Vinh (1 giờ trước)
- Áo số 7 của Bồ Đào Nha có chủ nhân mới sau khi Ronaldo rời tuyển (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh: Nhiệt độ giảm đột ngột 10-15 độ C, miền Trung đối mặt mưa lớn (2 giờ trước)
- Hà Nội: 95% người dân Bát Tràng ủng hộ phương án Đại lộ cảnh quan sông Hồng (2 giờ trước)
- Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử (2 giờ trước)
- Thủ tướng bổ nhiệm, điều động nhiều tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội (3 giờ trước)
- Đắk Lắk: Chấn chỉnh tình trạng học sinh tiểu học ăn sáng cạnh thùng rác trước cổng trường (3 giờ trước)