-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
-
Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi
-
Chồng đỡ đẻ cho vợ trên xe taxi giữa lúc tắc đường ở Hà Nội
-
Vụ nữ nhân viên shop quần áo bị quấy rối: Chủ cửa hàng từng bị chỉ trích vì vụ dàn dựng "cảnh nóng" trên xe Mercedes?
-
Cháy nhà ở Hà Nội: Xót xa cảnh bố mẹ ôm 2 con nhỏ tử nạn trong nhà vệ sinh
-
Bao lâu nữa đến Tết Nguyên đán 2026: Ngày chính xác có thể khiến bạn bất ngờ!
-
Công an thông tin chính thức vụ cháy khiến 4 người tử vong thương tâm tại Hà Nội
-
Vụ 2 vợ chồng tử vong trước cổng nhà: Hé lộ nguyên nhân ban đầu
-
Cục CSGT đề xuất không trồng cây xanh ở dải phân cách cao tốc
-
Bộ trưởng Y tế: Không miễn viện phí tuyệt đối mà giảm tối đa mức đồng chi trả
Kinh tế
26/01/2025 06:11Đào Tà Xùa như củi khô giá tiền triệu, khách miền xuôi vượt hàng trăm km lên mua
Mặc cho cái lạnh 9 độ C buốt giá kèm với sương mù phủ kín trên đỉnh núi Tà Xùa, khu vực trung tâm xã Tà Xùa vẫn tấp nập, nhộn nhịp khách qua lại để tìm mua những cành đào ưng ý những ngày cuối tuần.
Từ các khu, bản xa, người dân chở những cành đào mới chặt trên những chiếc xe máy mang ra bày bán, đợi khách hỏi mua. Hoa đào ở Tà Xùa thường là đào rừng, khi nở mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, hoang sơ như vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.
Những cành đào đơn sơ, mộc mạc từ vùng núi cao mỗi dịp Tết đến, Xuân về nay đã được ưa chuộng nhiều năm qua và ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở miền xuôi.

Anh Nguyễn Quốc (49 tuổi) đến từ Phú Thọ chia sẻ, đây là năm thứ 8 anh lên Tà Xùa để tìm mua đào Tết.
Theo anh Quốc, mặc dù mất nhiều thời gian và công sức để sắm được cành đào mang về chơi Tết nhưng anh vẫn yêu thích việc mua đào Tà Xùa.
Anh Quốc cho biết, đào Tà Xùa thường là giống đào rừng, thân mốc, xù xì, ít lá và rất nhiều nụ. Mang về dưới xuôi chỉ khoảng 3-5 ngày hoa đào sẽ nở và có màu hồng nhạt với 5 cánh nhỏ rất đẹp.

Bà Mùa Thị Máy (63 tuổi) cho hay, ở Tà Xùa, bắt đầu từ Tết của đồng bào người Mông vào cuối tháng 11 Âm lịch, người dân bắt đầu đi hạ các cành đào trong vườn, trong rừng để đón Tết và chuẩn bị cho các thương lái từ vùng xuôi lên thu mua.
Theo bà Máy, năm nay hoa đào nở muộn hơn so với mọi năm nhưng lượng người mua đông đúc, nhộn nhịp hơn.
Bà chia sẻ, khi mang về vùng xuôi nhiệt độ ấm hơn nên chỉ một vài ngày hoa sẽ nở, đâm các chồi non rất đẹp. Thường hoa đào rừng sẽ nở ra những bông hoa 5 cánh, nếu cành nào xuất hiện bông hoa 6 cánh thì được coi là điềm báo cho một năm mới rất may mắn cho gia chủ.
Anh Sang (43 tuổi) chia sẻ, vào những ngày này ngoài việc mang đào đi bán, anh cùng các thành viên trong gia đình còn nhận bó gọn các cành đào cho du khách và thương lái để tăng thêm thu nhập. Tiền công bó cành đào to là 40.000 đồng/cành, một ngày anh Sang nhận bó từ 8-10 cành.

Anh Sang thông tin, giá đào tại Tà Xùa năm nay dao động từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/cành tùy loại to, nhỏ và kiểu dáng. Những cành lâu năm, nhiều rêu, địa y bám quanh cành có giá càng cao.
Theo anh Sang, giá đào cao hơn so với mùa Tết 2024 do thương lái dưới xuôi từ Hải Phòng, Hà Nội... lên thu mua nhiều hơn.
Theo Đức Hoàng (VietNamNet)








- Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần (14:48)
- Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi (14:46)
- Chồng đỡ đẻ cho vợ trên xe taxi giữa lúc tắc đường ở Hà Nội (14:43)
- Ông Trump kiện New York Times (14:38)
- Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Athletic Bilbao vs Arsenal (14:31)
- Lý do Ngoại thương mãi luôn là "lò đào tạo Hoa hậu" xịn nhất Việt Nam! (14:28)
- Chuyện gì đây: Hàng loạt chủ shop phản ánh bị tính phí gấp đôi, Shopee nói gì? (14:25)
- Mang 50 chỉ vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội gặp cảnh bất ngờ, “quay xe” gấp (14:10)
- Vụ nữ nhân viên shop quần áo bị quấy rối: Chủ cửa hàng từng bị chỉ trích vì vụ dàn dựng "cảnh nóng" trên xe Mercedes? (14:09)
- Bắt thanh niên xâm hại tình dục bạn nhậu ở Lâm Đồng (14:08)




