-
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích -
Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về -
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 -
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước
Kinh tế
23/07/2018 16:27Đậu Lào 6 triệu/kg: Tin lời 'thần dược', lùng mua từng hạt
Thời gian gầy đây, chị em xôn xao về một loại hạt đậu, hay còn gọi là hạt đậu Lào hút độc. Chúng được quảng cáo có công dụng như “thần dược”, hút được tất cả các loại nọc độc. Trên các trang mạng xã hội, loại hạt này được rao bán tràn lan cùng những lời quảng cáo có cánh.
Đơn cử, facebook Dược liệu Tây Bắc... rao bán đậu Lào giá 50.000 đồng/hạt cùng lời quảng cáo: “Hạt đậu Lào hay còn gọi là hạt hút nọc độc có tác dụng làm lành các vết thương do côn trùng, rắn, rết, chó dại cắt, ong đốt”.
Facebook này cũng khẳng định, nếu là côn trùng bình thường căn như muỗi, kiến, ong thì dùng hạt đậu hút độc sẽ khỏi ngay. Còn nếu là các loài có chất độc cực mạnh như rắn, rết, hoặc chó dại cắn thì hạt đậu có tác dụng sơ cứu, hút nọc độc tạm thời. Cách dùng hạt đậu khá đơn giản, chỉ cần tách đôi hạt ra, nhấm một chút nước bọt (không được nuốt hạt vào bụng) rồi đắp hạt lên vết cắn rồi băng lại. Hạt sẽ có tác dụng tự hút nọc độc ra khỏi cơ thể người bị cắn.
Tương tự, facebook Hà Nguyễn cũng quảng cáo, hạt đầu Lào có thể hút được tất cả các loại nọc độc của côn trùng, rắn, rết, chó, mèo,... Khi bị cắn, chỉ cần cho vào miệng cắn đôi hạt đậu, đắp vào chỗ vết thương bị cắn. Nếu có độc hạt sẽ hút chặt vào phần vết thương, khi nào hút hết độc hoặc mủ mụn nhọt thì nó sẽ tự nhả ra.
Facebook này cho hay, hạt này dùng được cho mọi đối tượng từ người già đến trẻ nhỏ. Nếu vết cắn có độc thì hạt đậu Lào sẽ hút được 60-70% nọc độc nên khi bị cắn có thể sơ cứu bằng hạt đậu trước khi đưa tới bệnh viện chữa trị.
Theo quan sát, hạt đậu Lào hút độc được quảng cáo như “thần dược” có vỏ màu đen vằn, hình dáng giống hạt đậu đen nhưng lại to bằng đầu ngón tay cái, được các chủ hàng rao bán với giá 30.000-50.000 đồng/hạt.
Anh Nguyễn Văn Phương, chủ một đầu mối bán hạt đầu Lào ở Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, hạt đậu hút độc xuất xứ từ Lào chứ không phải của Việt Nam. Nó được khai thác trong rừng chứ không phải do người dân trồng.
Theo anh Phương, hạt đậu Lào đã được phơi khô nên có thể được vài năm không sợ hỏng. Do đó, mọi người thường mua với số lượng lớn để về tích trong nhà phòng trường hợp bị côn trùng có độc hay các con vật có độc cắn có thể đem ra chữa trị.
“Một hạt đậu Lào tôi đang bán giá 50.000 đồng. Nếu khách mua số lượng lớn giá sẽ giảm xuống còn 30.000 đồng/hạt”. Anh nói và cho hay, loại hạt này khá lớn nên mỗi lạng chỉ được 20 hạt. Tính ra 1kg giá thường ở mức 6 triệu đồng.
Cầm trên tay 10 hạt đậu đen và to, chị Dương Thị Yến ở Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, chị vừa mua 10 hạt này với giá 400.000 đồng để đề phòng lúc con cái bị mụn nhọt hay nhà có người bị rắn, rết cắn thì đem ra dùng.
“Thực ra, tôi chưa dùng bao giờ nên chưa biết công dụng của chúng ra làm sao, có tốt như lời người bán quảng cáo hay không. Song, thấy các chị em đua nhau lùng mua, tôi cũng mua theo vì biết đâu chúng có nhiều tác dụng thật”, chị nói.
Trên mạng xã hội, các chị em nội trợ cũng đang xôn xao về loại hạt đậu Lào hút độc này. Trong đó, không ít người lùng mua bằng được vì thấy chúng được quảng cáo có công dụng “thần dược”.
Trao đổi với PV.VietNamNet, lương y Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội đông y Ba Đình (Hà Nội), cho biết, ông đã nghe nói về hạt đậu Lào này có tác dụng hút nọc độc và chữa trị mụn nhọt. Tuy nhiên, những thông tin đó chỉ là thông tin lưu truyền trong dân gian, được người này truyền tai người khác.
Ở Việt Nam, chưa có cuốn sách nào viết về công dụng của hạt đậu Lào, thế nên chưa thể kiểm chứng được công dụng của nó.
Theo ông Minh, theo kinh nghiệm dân gian hay còn gọi là chữa mẹo, hạt đậu Lào có thể có tác dụng với người này nhưng không có tác dụng với người kia, kiểu như là chỉ hợp với cơ địa của một số người. Do đó, trước khi mua mọi người cần phải cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang.
Theo Minh Hiên (VietNamNet)
- Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới (13:29)
- Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng (13:25)
- Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học (1 giờ trước)
- Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích (1 giờ trước)
- Cơ phó flydubai "có ý định tái hiện vụ khủng bố 11/9" tại Israel (1 giờ trước)
- Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về (2 giờ trước)
- Kim Ji Won lập kỷ lục khủng ngay tập 1 "Doctor X: Mafia In White", khẳng định vị thế sau 2 năm vắng bóng (2 giờ trước)
- Honda công bố mẫu xe tay ga 150cc thế hệ mới: Đa công nghệ, giá khởi điểm 68 triệu (2 giờ trước)
- Michael Carrick gây sức ép để Premier League trừng phạt Man City (2 giờ trước)
- Dữ liệu ví điện tử và Keychain trên iPhone gặp nguy vì biến thể mã độc P7 DarkSword mới (2 giờ trước)